Nghệ An: Ba học sinh nhiễm Covid-19, huyện miền núi tạm dừng dạy học

Nghệ An: Ba học sinh nhiễm Covid-19, huyện miền núi tạm dừng dạy học

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 6, 10/09/2021 | 12:48
0
Huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An sẽ tạm dừng việc học tại các trường trên địa bàn, kể cả hình thức dạy học trực tuyến và trực tiếp do có ba học sinh nhiễm Covid-19.

92 giáo viên, học sinh là F1 phải đi cách ly

Ngày 10/9, ông Lữ Thanh Hà, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, vừa có văn bản về việc tạm dừng giảng dạy tại các trường, huy động lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường tham gia công tác phòng chống dịch Covid- 19.

“Từ ngày 10/9 đến khi có văn bản chỉ đạo mới, huyện Quế Phong sẽ tạm dừng việc học tại các trường trên địa bàn huyện, kể cả hình thức dạy học trực tuyến và trực tiếp”, ông Hà nói.

Sự kiện - Nghệ An: Ba học sinh nhiễm Covid-19, huyện miền núi tạm dừng dạy học

Huyện Quế Phong trưng dụng 13 trường để làm khu cách ly tập trung.

Quyết định này xuất phát từ việc huyện Quế Phong vừa có 3 học sinh là đối tượng F0. Trong đó, có 2 em ở xã Tri Lễ đến trường vào ngày 6/9 để thầy cô hướng dẫn học trực tuyến sau ngày khai giảng. Do vậy, có đến 65 học sinh trường tiểu học Tri Lễ tiếp xúc với F0, phải đi cách ly.

Ngoài ra, có 1 em ở xã Mường Nọc cũng nhiễm Covid-19 nên 24 học sinh ở trường tiểu học Mường Nọc phải đi cách ly tập trung. Như vậy, đến thời điểm này, toàn huyện Quế Phong có tới 92 giáo viên và học sinh thuộc đối tượng F1 phải cách ly tập trung. Huyện cũng có 13 trường đang được trưng dụng để làm khu cách ly tập trung.

“Trong thời gian này, phòng Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị ban giám hiệu các trường phối hợp với công đoàn nhà trường huy động lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19”, ông Hà cho biết thêm.

Trong đó, các trường huy động lực lượng thực hiện sửa sang, làm mới các công trình vệ sinh phục vụ công tác phòng chống dịch tại nhà trường. Đồng thời, các trường cũng chuẩn bị lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch tuyến đầu, khi ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp huyện, cấp xã huy động.

Sự kiện - Nghệ An: Ba học sinh nhiễm Covid-19, huyện miền núi tạm dừng dạy học (Hình 2).

 65 học sinh trường tiểu học Tri Lễ trở thành F1 và phải đi cách ly.

Kích hoạt phương án cao nhất phòng chống dịch

Huyện Quế Phong vừa kết thúc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg để phòng chống dịch chỉ một ngày thì xuất hiện 2 nhóm lây nhiễm mới tại xã Tri Lễ và xã Mường Nọc. Điều đáng nói, đến nay, nguồn lây nhiễm cho những người này vẫn chưa được xác định.

Nhóm lây nhiễm ở bản Liên Hợp, xã Tri Lễ gồm có 5 ca nhiễm trong 1 gia đình được phát hiện vào chiều 6/9. Nhóm lây nhiễm này có tiếp xúc gần với nhiều người; có mối liên quan với nhiều người dân trên địa bàn rộng của 3 huyện Quế Phong, Tương Dương và Kỳ Sơn. Các lực lượng chức năng huyện Quế Phong đã xác định được ít nhất 155 trường hợp F1, trong đó có 35 F1 nguy cơ cao...

Sự kiện - Nghệ An: Ba học sinh nhiễm Covid-19, huyện miền núi tạm dừng dạy học (Hình 3).

1.500 người xã Mường Nọc được lấy mẫu xét nghiệm.

Nhóm lây nhiễm thứ hai gồm có 3 ca nhiễm là mẹ và con, dì cháu ở tại xóm Phong Quang, xã Mường Nọc, được phát hiện vào chiều 7/9. Điều tra truy vết cho thấy, lịch trình di chuyển của ca nhiễm có liên quan tới nhiều xã, thị trong huyện do đặc điểm nghề nghiệp buôn bán lâm sản, nông sản.

Để kịp thời khoanh vùng, dập dịch, huyện Quế Phong quyết định lấy mẫu, test nhanh trên diện rộng cho người dân các xóm Phong Quang, Hải Lâm và Trung Sơn, xã Mường Nọc. Dự kiến sẽ có 1.500 người được lấy mẫu xét nghiệm.

Để hỗ trợ cho lực lượng y tế Quế Phong, trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu cũng đã chi viện 33 cán bộ, y, bác sĩ của trung tâm lên hỗ trợ. Trước đó, trung tâm Y tế huyện cũng đã lấy mẫu cho các hộ tiểu thương tại chợ Kim Sơn và xóm Phong Quang.

Sự kiện - Nghệ An: Ba học sinh nhiễm Covid-19, huyện miền núi tạm dừng dạy học (Hình 4).

Chiều 9/9, trung tâm Chỉ huy phòng chống Covid-19 huyện Quế Phong tổ chức họp trực tuyến với các xã, thị trấn.

Huyện Quế Phong có trên 7.000 công dân đi làm ăn ở ngoại tỉnh, nước ngoài. Từ ngày 27/4/2021 đến nay, có hơn 2.000 người đã quay về địa phương để tránh dịch. Trong số đó, 40 người được phát hiện nhiễm Covid-19 trong quá trình cách ly tại địa phương.

Ông Dương Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cho biết: “Các lực lượng đang khẩn trương, thần tốc truy vết, khoanh vùng, chốt chặn các vùng liên quan đến F0; rà soát toàn bộ các điểm cách ly trên địa bàn xã để sử dụng làm điểm cách ly tập trung F1; tuyên truyền liên tục cho người dân biết nguy cơ của dịch; kích hoạt phương án cao nhất phòng chống dịch”.

Vì vậy, từ 0h ngày 9/9, huyện Quế Phong chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng xã Tri Lễ và Mường Nọc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, 2 xóm Phong Quang và bản Liên Hợp thực hiện Chỉ thị 16 cao hơn một mức.

Nam thanh niên 18 tuổi đạp xe gần 700km về Nghệ An do dịch Covid-19

Thứ 4, 08/09/2021 | 18:26
Vào tỉnh Thừa Thiên - Huế để tìm việc làm, nhưng do dịch Covid-19 nên Lương Văn Khôi đành đạp xe vượt gần 700km về quê.

Nghệ An: Cách ly tập trung 65 học sinh tiểu học do xuất hiện ca F0

Thứ 4, 08/09/2021 | 11:51
Trong chùm lây nhiễm Covid-19 vừa xuất hiện tại Nghệ An có hai học sinh tiểu học. Vì vậy, 65 em học sinh cùng lớp phải cách ly tập trung.

Nghệ An: Một gia đình có 3 người dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 3, 07/09/2021 | 17:55
Người chồng sốt, đau họng nhưng không đi khám mà tự mua thuốc về uống. Sau đó, hai vợ chồng và con được xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Cùng tác giả

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.

Nghệ An: 8.440 hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở được hỗ trợ làm nhà

Chủ nhật, 21/04/2024 | 12:34
Trong 2 năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.
Cùng chuyên mục

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:38
Cơ quan hàng không yêu cầu các sân bay thực hiện bổ sung một số biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, tăng cường tần suất tuần tra kiểm soát an ninh.

Tái hiện lịch sử Điện Biên qua tài liệu lưu trữ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:18
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghiêm cấm từ chối đăng kiểm cho phương tiện đã đặt lịch thành công

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:40
Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định sẽ thực hiện kiểm tra, rà soát đối chiếu trên hệ thống phần mềm và xem xét xử lý đối với đơn vị đăng kiểm vi phạm.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
     
Nổi bật trong ngày

Đại hội Chi Hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Đại hội đã bầu ra BCH Chi Hội luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 5 đồng chí khóa mới nhiệm kỳ 2024 -2029.

Bình Phước: Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:39
Ngày 22/4, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Hà Nội: Hàng dài ô tô lại nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:09
Nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại khiến một số trung tâm đăng kiểm ở Tp.Hà Nội quá tải, hàng dài phương tiện nối đuôi chờ đăng kiểm.

Yêu cầu không tăng giá cước xe khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:41
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước hoặc có thì phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hà Nội: Người dân vất vả di chuyển qua nút giao Mai Dịch

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:18
Cầu vượt thép nút giao Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội) dù đã hoàn thành việc thi công nhưng vẫn chưa thông xe khiến người dân qua nút giao gặp nhiều khó khăn.