Nghệ An: Bị kỷ luật vì lạm thu vẫn làm quyền… hiệu trưởng

Nghệ An: Bị kỷ luật vì lạm thu vẫn làm quyền… hiệu trưởng

Thứ 2, 16/10/2017 | 16:07
0
Chưa đầy 12 tháng nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo vì lạm thu, bà Lê Thị Thu Hà đã được huyện Hưng Nguyên “ưu ái” đưa lên công tác ở phòng GD&ĐT huyện rồi lại về làm quyền hiệu trưởng.

 

Giáo dục - Nghệ An: Bị kỷ luật vì lạm thu vẫn làm quyền… hiệu trưởng

Bà Lê Thị Thu Hà (Anh: Báo Nghệ An).

Đầu năm học 2016 - 2017, nhiều phụ huynh trường mầm non xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã có đơn phản ánh về các khoản thu sai quy định của ban Giám hiệu trường này.

Trước tình hình đó, sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo và phòng GD&ĐT huyện Hưng Nguyên thành lập đoàn kiểm tra.

Kết quả, đoàn phát hiện tại trường mầm non Hưng Thắng đã xảy ra một số sai phạm như: Thu học phí học sinh sai quy định; tự ý thu tiền phụ huynh để mua đồ dùng học liệu cho học sinh. Ngoài ra, trong quá trình tiếp xúc với phụ huynh, Hiệu trưởng trường là cô Lê Thị Thu Hà đã có thái độ chưa phù hợp, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến hình ảnh của người giáo viên trong nhà trường.

Vì thế cuối năm 2016, Hội đồng Kỷ luật phòng GD&ĐT huyện Hưng Nguyên đã thống nhất mức kỷ luật cảnh cáo và đồng ý thuyên chuyển công tác đối với cô Lê Thị Thu Hà. Điều lạ là sau khi bị kỷ luật, đầu năm 2017 cô Hà lại được chuyển lên phòng GD&ĐT huyện Hưng Nguyên công tác.

Lên phòng GD&ĐT một thời gian ngắn thì mới đây bạn đọc lại phản ánh cô Lê Thị Thu Hà đã được huyện Hưng Nguyên chuyền về làm Hiệu trưởng ở trường mầm non Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên. Ông Trần Văn Hạnh, Chủ tịch UBND xã Hưng Tiến, xác nhận thông tin này và cho rằng cô Hà về chỉ làm quyền hiệu trưởng. Về việc cô Hà mới bị kỷ luật cảnh cáo chưa được 12 tháng mà vẫn được làm hiệu trưởng, ông Trần Văn Hạnh trả lời việc này là do huyện Hưng Nguyên quyết định.

Giáo dục - Nghệ An: Bị kỷ luật vì lạm thu vẫn làm quyền… hiệu trưởng (Hình 2).

Chưa đầy 12 tháng nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo vì lạm thu, bà Lê Thị Thu Hà đã được về làm quyền hiệu trưởng trường mầm non Hưng Tiến.

Sau rất nhiều lần đăng ký làm việc với cơ quan chức năng huyện Hưng Nguyên, mới đây trao đổi qua điện thoại, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hưng Nguyên Hoàng Văn Thụ vẫn “đá quả bóng” trách nhiệm với lý do: “Trường hợp cô Hà thì anh phải gặp phòng Nội vụ - nơi tham mưu về công tác tổ chức là chính”. Về câu hỏi, ông nghĩ sao khi việc kỷ luật cảnh cáo chưa được 12 tháng mà cô Hà vẫn được làm hiệu trưởng?, ông Thụ từ chối: “Tôi đang bận làm việc”.

Cũng với băn khoăn trên, ông Hoàng Nghĩa An, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Hưng Nguyên giải thích, việc chuyển cô Lê Thị Thu Hà về làm quyền Hiệu trưởng trường mầm non Hưng Tiến, phòng tham mưu để UBND xin ý kiến thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên. Sau khi chuyển về phòng thì huyện giao nhiệm vụ cho cô Hà làm quyền Hiệu trưởng chứ chưa bổ nhiệm.

Dư luận băn khoăn: Với kiểu kỷ luật “ngọt ngào và êm ái” như trường hợp bà Lê Thị Thu Hà thì ai cũng muốn vi phạm để huyện Hưng Nguyên xử lý (!?)

Trọng Đức

Hiệu trưởng trường Năng khiếu TDTT Vĩnh Long bị kỷ luật

Thứ 3, 10/01/2017 | 20:16
Ngày 10/1, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đã thi hành kỷ luật đối với hiệu trưởng và 2 nhân viên của trường Năng khiếu TDTT Vĩnh Long.

Trường mầm non bị tố lạm thu: Xem xét kỷ luật hiệu trưởng

Thứ 6, 25/11/2016 | 15:23
Với việc thu sai quy định tiền học phí và tiền mua đồ dùng học liệu, cô giáo Lê Thị Thu Hà, Hiệu trưởng trường mầm non Hưng Thắng đã bị đề nghị kỷ luật và điều chuyển sang trường khác.

Cà Mau: Nguyên Hiệu trưởng bị kỷ luật vì lạm thu hơn 140 triệu đồng

Thứ 4, 02/03/2016 | 14:16
Cơ quan chức năng buộc nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học 5 thị trấn Sông Đốc phải hoàn trả số tiền hơn 140 triệu đồng thu sai quy định và khiển trách về mặt Đảng, chờ xử lý mặt chính quyền...
Cùng tác giả

Không còn “gặt lúa non”, người dân trồng rừng gỗ lớn cho thu nhập cao

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:57
Sau thời gian thu hoạch rừng theo kiểu "gặt lúa non", nhiều người dân đã nghĩ đến chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Hai anh em ruột đi câu cá, đuối nước tử vong thương tâm

Chủ nhật, 21/04/2024 | 14:45
Hai anh em đi câu cá từ sáng nhưng chờ mãi đến chiều không thấy về, gia đình báo lực lượng chức năng tìm kiếm thì phát hiện hai nạn nhân đã tử vong.

Cận cảnh "đại công trình" cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Quảng Bình

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:49
Sau hơn một năm thi công, cao tốc Bắc-Nam qua Quảng Bình đã dần hình thành, nhiều đoạn đã được đắp nền, rải cấp phối đá dăm và thảm nhựa.

Bắt kẻ lập nhóm zalo bán quần áo giá sỉ rồi lừa hàng trăm triệu đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:31
Bước đầu xác định số tiền Liễu chiếm đoạt của các bị hại trên toàn quốc lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bắt đối tượng gây ra 7 vụ trộm xe máy trong hơn một tháng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:00
Nguyễn Anh Tuấn nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài, đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn TP.Đồng Hới.
Cùng chuyên mục

Từ 24/4, thí sinh thử đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.

Quảng Ninh: Xử lý gần 160 học sinh vi phạm quy định giao thông

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Cùng với xử lý các trường hợp này, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh lập biên bản, xử lý theo quy định 50 cha mẹ giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển.

Một số thay đổi quan trọng khi thi vào trường chuyên tại Tp.HCM

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:16
Dự kiến từ năm học 2024-2025, công tác tuyển sinh lớp 10 chuyên tại Tp.HCM có nhiều thay đổi.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Bản tin 23/4: Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp; Đã có 29 ca tử vong do bệnh dại tại 17 địa phương...

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.