Nghệ An: Gần 1.500 học sinh chưa thể tổ chức khai giảng do lũ ập về

Nghệ An: Gần 1.500 học sinh chưa thể tổ chức khai giảng do lũ ập về

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 2, 05/09/2022 | 21:01
0
Trận lũ ống bất ngờ ập về trước hôm khai giảng đã khiến cho nhiều trường học bị hư hỏng nghiêm trọng.

Chiều 5/9, ông Phan Văn Thiết, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, do tác động của mưa lũ nên trong sáng nay trên địa bàn huyện có 5 trường học với gần 1.500 học sinh chưa thể tổ chức khai giảng. Đó là các trường mầm non và tiểu học Chiêu Lưu 2, các trường mầm non, tiểu học và THCS Bảo Nam.

Ngoài khai giảng không theo đúng kế hoạch, nhiều trường cũng đã bị thiệt hại. Cụ thể, cơn mưa lớn khiến hai trường mầm non và tiểu học Chiêu Lưu 2 đóng tại bản La Ngan xã Chiêu Lưu bị hư hỏng khá nhiều. Tương tự, do ở bên cạnh bờ suối nên Trường mầm non Chiêu Lưu cũng bị lũ cuốn trôi tường bao, bùn đất tràn vào trong sân trường, phòng học, bếp ăn.

Giáo dục - Nghệ An: Gần 1.500 học sinh chưa thể tổ chức khai giảng do lũ ập về

Cảnh tan hoang của Trường mầm non Chiêu Lưu 2.

Thầy Lê Quỳnh Lưu, Hiệu trưởng Trường tiểu học Chiêu Lưu 2 cho biết, mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng đã xong xuôi, nhưng chỉ sau trận mưa to tối 4/9, bùn đất đã tràn vào sân trường, cơ sở vật chất bị ảnh hưởng thiệt hại. Ban giám hiệu phải chỉ đạo giáo viên thông báo đến phụ huynh, học sinh hoãn khai giảng.

“Lũ tràn qua đã đánh sập toàn bộ tường bao điểm trường chính, khu vực nhà vệ sinh, bếp ăn bán trú của học sinh. Khu vực ký túc xá của giáo viên, sân trường bị ngập bùn đất”, thầy Lưu nói.

Năm học này, Trường tiểu học Chiêu Lưu 2 có 264 học sinh, trong đó có 100 em bán trú, được phụ huynh đưa đến trường vào chiều 4/9. Trường chưa xây dựng được nhà ở bán trú, nên tạm thời bố trí, sắp xếp cho các em ngủ trong phòng đa chức năng.

Giáo dục - Nghệ An: Gần 1.500 học sinh chưa thể tổ chức khai giảng do lũ ập về (Hình 2).

Quang cảnh sân trường tan hoang sau khi nước rút.

Trước đó, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 của các trường học huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An đã hoàn tất. Tuy nhiên, trận mưa lớn kéo dài suốt đêm 4/9 đã gây lũ quét, lũ ống và sạt lở đất ở nhiều xã như Bảo Nam, Chiêu Lưu, Phà Đánh.

Ông Phan Văn Thiết, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn cho biết thêm, hiện các trường học đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ để sớm ổn định, đảm bảo điều kiện an toàn đón học sinh trở lại trường.

“Phòng chỉ đạo nhà trường tùy tình hình thực tế mà cho học sinh tiếp tục nghỉ học để đảm bảo an toàn. Đồng thời thống kê thiệt hại, báo cáo với Phòng và chính quyền địa phương để huy động các lực lượng hỗ trợ chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ”, ông Thiết nói.

Giáo dục - Nghệ An: Gần 1.500 học sinh chưa thể tổ chức khai giảng do lũ ập về (Hình 3).

Khu vườn trải nghiệm của trường bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn khẳng định, mưa lũ ngay trước lễ khai giảng khiến nhiều trường học trên địa bàn rất vất vả, nhưng ưu tiên hàng đầu là an toàn của học sinh, giáo viên. Sau khi khắc phục hậu quả, đảm bảo điều kiện dạy học an toàn, các trường sẽ đón học sinh trở lại và có kế hoạch dạy học theo chương trình.

Sáng nay, hơn 20 triệu học sinh cả nước khai giảng năm học mới

Thứ 2, 05/09/2022 | 07:00
Sau một năm phải tổ chức khai giảng trực tuyến vì dịch COVID-19, sáng nay (5/9), các thầy cô giáo, các em học sinh trên cả nước đã được đón lễ khai giảng trực tiếp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư nhân dịp khai giảng năm học mới

Chủ nhật, 04/09/2022 | 17:43
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư động viên, nhắn nhủ đến ngành Giáo dục cả nước nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai giảng trường THPT Kỳ Sơn

Chủ nhật, 04/09/2022 | 07:33
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai giảng năm học 2022-2023 và khánh thành bàn giao công trình trường THPT Kỳ Sơn.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.