Nghệ An: Hơn 70.000 người đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19

Nghệ An: Hơn 70.000 người đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 15/09/2021 | 11:53
0
Nghệ An vừa nhận thêm 200.000 liều vắc-xin AtraZeneca và 11.700 liều Pfizer. Hiện, các địa phương đang triển khai đợt tiêm 14 và 15.

Không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Sáng 15/9, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin, trong 12 giờ, từ 18h ngày 14/9 đến 6h ngày 15/9, Nghệ An không ghi nhận ca dương tính với Covid-19. Điều đáng buồn, địa phương này lại có một trường hợp tử vong do Covid-19 tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Bệnh nhân là V.N.M (mã số BN435961), nam, sinh 1939; ở phường Quang Trung, Tp.Vinh. Như vậy, tính từ đầu mùa dịch, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 11 người tử vong, ghi nhận 1.791 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương. Trong đó, số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện là 1.301 bệnh nhân.

Sự kiện - Nghệ An: Hơn 70.000 người đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19

Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là nơi điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng.

Về công tác xét nghiệm, trong 12 giờ qua, CDC Nghệ An đã tiếp nhận 776 mẫu (65 mẫu F1, 711 mẫu cộng đồng), tất cả đều cho kết quả âm tính. Đến nay, Nghệ An đã triển khai 13 đợt tiêm chủng phòng Covid-19 với 246.945 mũi tiêm, trong đó 70.143 người đã tiêm đủ 2 mũi.

Đến hiện tại, Nghệ An đã được phân bổ hơn 440.000 liều vắc-xin các loại. Dự kiến sẽ có nhiều đợt phân bổ vắc-xin cho Nghệ An trong cuối tháng 9, đầu tháng 10.

Sự kiện - Nghệ An: Hơn 70.000 người đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 2).

Nghệ An đang điều trị cho 479 bệnh nhân.

Triển khai tiêm vắc-xin cho người dân

Đợt bùng phát dịch thứ tư xảy ra trên địa bàn Tp.Vinh trong điều kiện người từ các tỉnh có dịch trên cả nước, người dân ở vùng có dịch trở về địa phương. Thành phố đã xuất hiện những chùm ca bệnh phức tạp. Tp.Vinh là đầu mối giao thông, giao thương trọng điểm, lượng người lưu thông lớn, nhiều loại hình dịch vụ thương mại, nhất là hoạt động chợ đầu mối, chợ Vinh, các trung tâm thương mại, siêu thị do vậy nguy cơ lây nhiễm dịch hiện hữu rất lớn.

Ông Phan Đức Đồng, Bí thư Thành ủy Tp.Vinh cho biết, thành phố sớm triển khai tiêm vắc-xin ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch. Khoanh vùng kịp thời các khu vực có người nhiễm, tiến hành truy vết các F hạn chế lây lan. Song song với đó, Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch thành phố đã sớm có các kế hoạch cụ thể để đảm bảo lưu thông hàng hóa, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội… trong từng giai đoạn.

“Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đã quan tâm nâng cao năng lực hệ thống y tế, chuẩn bị các phương án, kịch bản ứng phó với dịch bệnh ở nhiều mức độ từ thấp đến cao. Xây dựng các kế hoạch tương ứng với các tình huống diễn biến dịch trên địa bàn. Việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động của người dân tham gia phòng chống dịch được triển khai bài bản, nhất là thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế”, ông Đồng nói.

Sự kiện - Nghệ An: Hơn 70.000 người đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 3).

Tp.Vinh triển khai tiêm vắc-xin cho người dân.

Sau khi Tp.Vinh nới lỏng giãn cách, 8/25 chợ trên địa bàn thành phố sẽ dần được mở trở lại, phục vụ nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, trước khi mở chợ, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đảm bảo tối ưu trong công tác phòng chống dịch.

Các tiểu thương của 8 chợ này phải được tiêm một mũi vắc-xin phòng Covid-19 (đối với các chợ có F0), có xét nghiệm RT-PCT âm tính 3 ngày/lần và chỉ được bán mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, rau, củ, quả, đồ khô.

Sự kiện - Nghệ An: Hơn 70.000 người đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 4).

8/25 chợ ở Tp.Vinh sẽ dần được mở trở lại.

Ông Cao Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An cho biết, việc mở lại các chợ này rất cần thiết, tránh tình trạng quá tải tại các siêu thị, cửa hàng, giải quyết được tình trạng thiếu hụt hàng hóa, thực phẩm cục bộ tại một số khu vực.

“Dù dịch trên địa bàn dần được khống chế nhưng không vì thế mà lơ là. Do đó, trước khi một chợ được đi vào hoạt động phải được các cơ quan chức năng thẩm định, kiểm tra sát sao. Các chợ phải đảm bảo an toàn, kiểm soát dịch bệnh tối ưu; có biện pháp kiểm soát hướng dẫn lưu lượng, mật độ tiểu thương bán hàng, mật độ người đi chợ đảm bảo 5K; tổ chức mua, bán tránh tiếp xúc tối đa giữa tiểu thương và người mua”, ông Tú nói.

Nghệ An: Nhiều người phải “quay đầu xe” vì thiếu giấy tờ khi vào Tp.Vinh

Thứ 2, 13/09/2021 | 15:08
Theo quy định của Tp.Vinh, người dân bắt buộc phải có giấy xét nghiệm Covid-19, do không biết nên hàng nghìn người buộc phải quay đầu trở về.

Nghệ An ghi nhận bệnh nhân Covid-19 thứ chín tử vong

Thứ 6, 10/09/2021 | 20:45
Trong ngày, một bệnh nhân Covid-19 tử vong tại trung tâm Bệnh nhiệt đới, bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, nâng số bệnh nhân tử vong ở Nghệ An lên 9 ca.

Nghệ An: Ba học sinh nhiễm Covid-19, huyện miền núi tạm dừng dạy học

Thứ 6, 10/09/2021 | 12:48
Huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An sẽ tạm dừng việc học tại các trường trên địa bàn, kể cả hình thức dạy học trực tuyến và trực tiếp do có ba học sinh nhiễm Covid-19.
Cùng tác giả

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.