Nghệ An: Khởi tố cặp vợ chồng lừa bán em họ sang Trung Quốc

Nghệ An: Khởi tố cặp vợ chồng lừa bán em họ sang Trung Quốc

Hồ Văn Ngọc
Thứ 4, 30/08/2017 | 19:36
0
Ngày 30/8, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Toán và Moong Thị Búa về tội Mua bán trẻ em.

Vào năm 2013, Vi Văn Toán (SN 1992) và Moong Thị Búa (SN 1994) đều trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đang làm ăn sinh sống và có quan hệ yêu đương bên Trung Quốc. Qua tiếp xúc hàng ngày, đôi tình nhân nhận thấy nhiều đàn ông ở đây có nhu cầu mua phụ nữ Việt Nam về làm vợ nên đã bàn bạc với nhau sẽ về quê lừa các thiếu nữ bán sang Trung Quốc kiếm tiền.

Nghĩ là làm, vào tháng 8/2013, Toán đến nhà em họ M.T.Q. (SN 1998) trú cùng xã và cho Q. xem cuộc sống bên Trung Quốc qua các bức ảnh mà y đã chụp từ trước. Sau đó, Toán nói với em Q., nếu muốn sang Trung Quốc lấy chồng thì Toán đưa đi và sẽ được nhận 35 triệu đồng.

Do nhận thức kém và cuộc sống đang gặp nhiều khó khăn, cộng thêm niềm tin vào người anh họ nên Q. đã gật đầu đồng ý. Cũng với chiêu bài trên, Toán tiếp tục đến nhà V.T.P. (SN 1996) để thuyết phục P. sang Trung Quốc lấy chồng. Sau khi đã lừa được Q. và P., Vi Văn Toán điện thoại cho người yêu rời Trung Quốc về quê để đưa các nạn nhân vượt biên.

Pháp luật - Nghệ An: Khởi tố cặp vợ chồng lừa bán em họ sang Trung Quốc

Toán và Búa (ở giữa) bị dẫn giải về CQĐT.

Đôi tình nhân hẹn đưa Q. và P. đến một địa điểm thuộc thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để gặp mặt và bàn kế hoạch tẩu thoát. Không lâu sau, 2 nạn nhân được đưa sang Trung Quốc, Q. bị bán với giá 6,8 vạn nhân dân tệ, còn P. bị bán với giá 6,5 vạn nhân dân tệ. Năm 2015, Búa và Toán cùng trở về nước rồi làm thủ tục kết hôn. Trong khi đó, sau khi bị bán làm vợ cho người Trung Quốc thì Q. và P. mới biết mình bị anh họ lừa. Cuộc sống của 2 em phải chịu đựng không ít nỗi khổ nhục, bị dày vò về cả thể xác và tinh thần.

Sau 4 năm sống tù túng ở nhà chồng, đến ngày 28/2, Q. trốn về Việt Nam và may mắn tìm được đường về nhà. Tuy nhiên, không lâu sau khi biết Q. trở về, Toán và Búa đã liên lạc và đe dọa buộc Q. phải quay về nhà chồng.

Không chịu nổi những lần hành hạ, đánh đập từ gia đình chồng, ngày 14/8, Q. tiếp tục bỏ trốn về Việt Nam và quyết định viết đơn tố cáo Vi Văn Toán và Moong Thị Búa lên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An.

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án mang bí số 817N giao cho đội 6, phòng Cảnh sát hình sự đấu tranh làm rõ. Qua lời khai của bị hại cùng gia đình và từ những tài liệu điều tra thu thập được, ngày 17/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng trên.

Vụ giải cứu 2 bé gái khỏi bọn buôn người: Khi tình máu mủ rẻ hơn tiền

Thứ 4, 09/08/2017 | 05:55
Ven Văn Hiệp, đối tượng bị cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An bắt khẩn cấp về hành vi mua bán người là cậu ruột của một bé gái chúng định bán qua Trung Quốc.

2 cô gái bị đối tượng lừa bán sang Trung Quốc với giá 300 triệu đồng

Thứ 7, 15/07/2017 | 21:36
Nói với các cô gái qua Trung Quốc làm việc nhẹ lương cao, Hiền đã lừa bán 2 nạn nhân cho đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ lấy 300 triệu đồng.

Quảng Ninh: Một phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc được giải cứu

Thứ 7, 06/05/2017 | 19:33
Thông tin từ UBND TP.Móng Cái, đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp với Công an Trung Quốc giải cứu thành công 1 phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc.
Cùng tác giả

Video: Xe chở đất quá tải hoành hành trên QL 46

Thứ 3, 06/11/2018 | 08:35
Chỉ trong một buổi chiều, hàng trăm chuyến xe chở đất quá khổ, quá tải ngang nhiên lưu thông, gây ô nhiễm, khói bụi trên QL 46 đoạn qua huyện Hưng Nguyên và huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Cận cảnh vườn cam mắc màn độc đáo xứ Nghệ

Thứ 4, 24/10/2018 | 11:00
Với quyết định đầu tư 40 triệu đồng để mua màn mắc cho... gần 1.000 gốc cam, nông dân huyện Thanh Chương, Nghệ An tự tin sẽ lãi lớn nhờ sản phẩm chất lượng cao, không sâu bệnh.

Video: Người dân liều mình mưu sinh bên miệng hà bá

Thứ 2, 22/10/2018 | 10:28
Bên dòng Nậm Mộ quanh năm chảy xiết, người dân huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vẫn bất chấp nguy hiểm để khai thác cát.

Video: Xe đầu kéo mất lái đâm nát nhà dân

Thứ 2, 22/10/2018 | 10:18
Đang lưu thông trên QL 1A, đoạn tránh TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, chiếc xe đầu kéo bất ngờ lao thẳng vào nhà dân bên đường.

Video: Màn đồng ca "Mẹ yêu ơi" gây sốt cộng đồng mạng của học sinh xứ Nghệ

Thứ 7, 20/10/2018 | 09:55
Để thể hiện tình yêu với mẹ, hàng trăm học sinh tiểu học ở TP. Vinh, tỉnh Nghệ An đã hát vang ca khúc "Mẹ yêu ơi" khiến nhiều người thực sự xúc động.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.