Nghệ An nắng nóng dài ngày trên 40 độ C: Hàng nghìn trẻ em nhập viện
Hà Thị Hằng
Thứ 5, 05/07/2018 | 14:11
0
Gần 1 tuần nay, trên địa bàn Nghệ An nhiệt độ tăng cao, có thời điểm trên 40 độ C khiến cho hàng nghìn trẻ nhập viện, chủ yếu là các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, da liễu,…
8h ngày 5/7, tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, rất đông bệnh nhân và người nhà ngồi chờ khám. Theo thống kê, mấy ngày gần đây bệnh nhân đến thăm khám, điều trị ở các khoa Hô hấp, Tiêu hóa, Hồi sức cấp cứu tăng hơn nhiều so với ngày bình thường.
Theo số liệu thống kê, từ ngày 2- 5/7, có gần 3.200 bệnh nhân đến thăm khám. Số lượng bệnh nhân đến bệnh viện điều trị nội trú là gần 1.600 người. Hầu hết các bệnh nhi đến điều trị và thăm khám mắc các bệnh lý về đường hô hấp, tiêu hóa, da liễu, nhiệt đới.
Nhiều bệnh nhân chờ đến lượt mình thăm khám. Trung bình mỗi ngày có hơn 1.000 bệnh nhân điều trị nội trú, tập trung tại các khoa Hô hấp, khoa Bệnh nhiệt đới, khoa Tiêu hóa...
Tại hành lang các phòng khám bệnh có rất đông bệnh nhân và người nhà chờ đợi xếp hàng. Bên trong phòng khám, các y, bác sĩ đã phải làm việc hết công suất.
Nguyên nhân tình trạng bệnh nhi nhập viện tăng cao là do thời điểm này tại Nghệ An trời nắng nóng, nền nhiệt trung bình đều trên 40 độ C.
Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, khoa Tiêu hóa, bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tránh việc thay đổi nhiệt độ đột ngột đối với trẻ. Nếu sử dụng điều hòa nên để ở nhiệt độ 27-28 độ C, tuyệt đối không để nhiệt độ quá thấp vì dễ làm cho trẻ bị cảm lạnh, thậm chí mắc các bệnh viêm đường hô hấp. Khi đi ra ngoài trời nắng cần đội mũ cho trẻ, thực hiện nghiêm việc đảm bảo chế độ ăn chín, uống sôi, tránh ăn thức ăn ôi thiu.
Do quá tải, bệnh viện kê thêm giường ở khu vực hành lang nhưng đều kín chỗ.
Bác sĩ Nam cho biết, thời tiết nắng nóng như thế này cần cho trẻ uống đủ nước khi ở nhà hay đi học. Cho trẻ uống thêm nước cam vắt, nước chanh; hạn chế sử dụng các loại nước đóng chai, nhất là nước có gas; không nên cho trẻ uống nhiều nước đá hay ăn những thức ăn quá lạnh.
Do thời tiết nắng nóng, nhiệt độ trong không khí tăng cao nên những ngày gần đây, số lượng trẻ em nhập viện ở Nghệ An tăng mạnh.
Theo số liệu thống kê, từ ngày 2 - 5/7, số lượng trẻ đến khám tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An gần 3.200 bệnh nhi. Số lượng bệnh nhân đến bệnh viện điều trị nội trú là gần 1.600 bệnh nhi. Hầu hết các bệnh nhân đến điều trị và thăm khám mắc các bệnh lý về đường hô hấp, tiêu hóa, da liễu, nhiệt đới.
Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, khoa Tiêu hóa, bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tránh việc thay đổi nhiệt độ đột ngột đối với trẻ. Nếu sử dụng điều hòa nên để ở nhiệt độ 27 - 28 độ C, tuyệt đối không để nhiệt độ quá thấp vì dễ làm cho trẻ bị cảm lạnh, thậm chí mắc các bệnh viêm đường hô hấp.
Đặc biệt, phụ huynh khi đi ra ngoài trời nắng cần đội mũ cho trẻ, thực hiện nghiêm việc đảm bảo chế độ ăn chín, uống sôi, tránh ăn thức ăn ôi thiu. Mùa này, trẻ rất dễ mắc các bệnh về tiêu hóa.
Với những người lao động nghèo tại Hà Nội, nắng nóng gay gắt chạm ngưỡng 40 độ C, thậm chí nhiệt độ ngoài trời có khi lên đến hơn 40 độ C đã khiến cho cuộc sống của họ bị đảo lộn hoàn toàn.
Thời tiết nắng nóng gay gắt dễ khiến cơ thể ra nhiều mồ hôi, nhiều người thấy khát nước là uống thậm chí uống liền một mạch vài cốc. Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo uống nước như vậy là sai lầm.
Trong thời điểm các tỉnh phía Nam nắng nóng, tình trạng nhiều học sinh nhập viện cấp cứu với biểu hiện nôn ói, mệt mỏi, tiêu chảy nghi ngộ độc thực phẩm liên tiếp xảy ra.
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
Dù Bộ GTVT và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp song, trên các tuyến đường sắt hiện còn tồn tại 5 điểm đen, 1.087 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.