Nghệ An: Người dân hối hả gia cố nhà cửa chống bão số 3

Nghệ An: Người dân hối hả gia cố nhà cửa chống bão số 3

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 18/07/2018 | 16:57
0
Trước ảnh hưởng của bão số 3, người dân ven biển TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã phải chằng chống nhà cửa, đặc biệt là những cửa hàng sát biển, đưa tàu thuyền vào nơi trú bão an toàn.
Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã có Công điện khẩn số 10/CĐ.UBND về ứng phó với cơn bão số 3, yêu cầu kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, hướng dẫn việc sắp xếp, neo đậu tàu thuyền an toàn tại nơi tránh trú, tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản khi có bão.

Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã có Công điện khẩn số 10/CĐ.UBND về ứng phó với cơn bão số 3, yêu cầu kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, hướng dẫn việc sắp xếp, neo đậu tàu thuyền an toàn tại nơi tránh trú, tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản khi có bão.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng huy động các lực lượng hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện, công sở, cây xanh, biển hiệu.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng huy động các lực lượng hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện, công sở, cây xanh, biển hiệu.

Vì vậy, trong ngày 18/7, mặc dù mưa to và rất to nhưng nhiều người dân TX.Cửa Lò vẫn gia cố lại nhà cửa, đặc biệt là những cửa hàng ven biển.

Vì vậy, trong ngày 18/7, mặc dù mưa to và rất to nhưng nhiều người dân TX.Cửa Lò vẫn gia cố lại nhà cửa, đặc biệt là những cửa hàng ven biển.

Các ki-ốt ven bãi biển Cửa Lò được người dân chằng chống cẩn thận bằng nhiều cách để hạn chế thiệt hại khi bão số 3 đổ bộ.

Các ki-ốt ven bãi biển Cửa Lò được người dân chằng chống cẩn thận bằng nhiều cách để hạn chế thiệt hại khi bão số 3 đổ bộ.

"Ngày này năm ngoái, bão đã khiến cho ki-ốt của chúng tôi tốc mái, hư hỏng nặng, thiệt hại lên đến trăm triệu đồng. Vì vậy, năm nay rút kinh nghiệm chúng tôi đã mua nhiều bao tải để gia cố", anh Thanh, một chủ cửa hàng cho hay.

Hàng trăm bao cát được đem lên mái nhà để gia cố các cửa hàng.

Hàng trăm bao cát được đem lên mái nhà để gia cố các cửa hàng.

Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 sắp đổ bộ vào đất liền, tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú, đồng thời cấm biển trước 22h ngày 17/7 để đảm bảo an toàn.

Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 sắp đổ bộ vào đất liền, tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú, đồng thời cấm biển trước 22h ngày 17/7 để đảm bảo an toàn.

TX.Cửa Lò cũng đã yêu cầu các du khách không được xuống tắm biển, tuy nhiên trưa cùng ngày, vẫn còn nhiều du khách bất chấp lệnh cấm ra bãi biển tắm và vui chơi khi thấy trời ngừng mưa.

TX.Cửa Lò cũng đã yêu cầu các du khách không được xuống tắm biển, tuy nhiên trưa cùng ngày, vẫn còn nhiều du khách bất chấp lệnh cấm ra bãi biển tắm và vui chơi khi thấy trời ngừng mưa.

Dự kiến trong chiều tối nay (18/7), bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Bình.

Dự kiến trong chiều tối nay (18/7), bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Bình.

Người dân biển Cửa Lò đội mưa chống bão

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, vào hồi 10h ngày 18/7, vị trí tâm bão cách đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km. Vì vậy, dự kiến trong chiều tối nay (18/7), vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Bình.

Trước diễn biến nhanh và phức tạp của bão số 3 (cơn bão Sơn Tinh), tỉnh Nghệ An - nằm trực tiếp trong vùng ảnh hưởng của bão, đang tích cực triển khai các phương án ứng phó như hoãn họp, cấm biển, kêu gọi tàu thuyền, di dân... Đặc biệt là các vùng ven biển cần phải chú trọng hơn nữa việc gia cố nhà cửa tránh bị bão số 3 tàn phá.

Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã có Công điện khẩn số 10/CĐ.UBND về ứng phó với cơn bão số 3, yêu cầu kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, hướng dẫn việc sắp xếp, neo đậu tàu thuyền an toàn tại nơi tránh trú, tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản khi có bão.

Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã có Công điện khẩn số 10/CĐ.UBND về ứng phó với cơn bão số 3, yêu cầu kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, hướng dẫn việc sắp xếp, neo đậu tàu thuyền an toàn tại nơi tránh trú, tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản khi có bão.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng huy động các lực lượng hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện, công sở, cây xanh, biển hiệu.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng huy động các lực lượng hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện, công sở, cây xanh, biển hiệu.

Vì vậy, trong ngày 18/7, mặc dù mưa to và rất to nhưng nhiều người dân TX.Cửa Lò vẫn gia cố lại nhà cửa, đặc biệt là những cửa hàng ven biển.

Vì vậy, trong ngày 18/7, mặc dù mưa to và rất to nhưng nhiều người dân TX.Cửa Lò vẫn gia cố lại nhà cửa, đặc biệt là những cửa hàng ven biển.

Các ki-ốt ven bãi biển Cửa Lò được người dân chằng chống cẩn thận bằng nhiều cách để hạn chế thiệt hại khi bão số 3 đổ bộ.

Các ki-ốt ven bãi biển Cửa Lò được người dân chằng chống cẩn thận bằng nhiều cách để hạn chế thiệt hại khi bão số 3 đổ bộ.

"Ngày này năm ngoái, bão đã khiến cho ki-ốt của chúng tôi tốc mái, hư hỏng nặng, thiệt hại lên đến trăm triệu đồng. Vì vậy, năm nay rút kinh nghiệm chúng tôi đã mua nhiều bao tải để gia cố", anh Thanh, một chủ cửa hàng cho hay.

Hàng trăm bao cát được đem lên mái nhà để gia cố các cửa hàng.

Hàng trăm bao cát được đem lên mái nhà để gia cố các cửa hàng.

Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 sắp đổ bộ vào đất liền, tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú, đồng thời cấm biển trước 22h ngày 17/7 để đảm bảo an toàn.

Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 sắp đổ bộ vào đất liền, tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú, đồng thời cấm biển trước 22h ngày 17/7 để đảm bảo an toàn.

TX.Cửa Lò cũng đã yêu cầu các du khách không được xuống tắm biển, tuy nhiên trưa cùng ngày, vẫn còn nhiều du khách bất chấp lệnh cấm ra bãi biển tắm và vui chơi khi thấy trời ngừng mưa.

TX.Cửa Lò cũng đã yêu cầu các du khách không được xuống tắm biển, tuy nhiên trưa cùng ngày, vẫn còn nhiều du khách bất chấp lệnh cấm ra bãi biển tắm và vui chơi khi thấy trời ngừng mưa.

Dự kiến trong chiều tối nay (18/7), bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Bình.

Dự kiến trong chiều tối nay (18/7), bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Bình.

 

Hàng loạt chuyến bay bị hủy do bão số 3

Thứ 4, 18/07/2018 | 14:17
Thông tin từ hãng hàng không Jetstar Pacific cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3, 4 chuyến bay của hãng vào chiều tối nay (18/7) sẽ bị hủy chuyến.

Cơn bão số 3 giật cấp 10 đổ bộ từ Thái Bình đến Hà Tĩnh chiều nay

Thứ 4, 18/07/2018 | 09:34
Khoảng chiều tối 18/7, vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết 18/7: Cơn bão số 3 sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh

Thứ 3, 17/07/2018 | 19:45
Dự báo thời tiết 18/7, khoảng chiều và tối, vùng tâm bão số 3 sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.