Nghệ An: Xét nghiệm khẩn nhiều học sinh tiểu học sau ca nhiễm Covid-19

Nghệ An: Xét nghiệm khẩn nhiều học sinh tiểu học sau ca nhiễm Covid-19

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 6, 17/12/2021 | 19:51
0

Ca nhiễm chưa rõ nguồn lây

Ngày 17/12, ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An xác nhận, trong 12 giờ (từ 18h ngày 16/12 đến 6h ngày 17/12), địa phương này ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 mới.

Sự kiện - Nghệ An: Xét nghiệm khẩn nhiều học sinh tiểu học sau ca nhiễm Covid-19

Nhiều học sinh trở thành F1 sau các ca nhiễm Covid-19.

Bệnh nhân thứ nhất là H.T.B.T., nữ, sinh năm 2013, địa chỉ: khối 4, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò. Bệnh nhân được cách ly tại nhà, trước đó không có triệu chứng.

Bệnh nhân thứ hai là N.T.H., nữ, sinh năm 1960, địa chỉ: phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân thứ ba là N.Đ.P., nam, sinh năm 2021, địa chỉ: khối 4, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

“Cả 3 trường hợp nhiễm Covid-19 mới được công bố đều là F1 của một ca cộng đồng là chị N.T.S. Những bệnh nhân này cũng là người trong một gia đình. Trong đó, bệnh nhân H.T.B.T. đang học trường tiểu học Thu Thủy”, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết.

Sự kiện - Nghệ An: Xét nghiệm khẩn nhiều học sinh tiểu học sau ca nhiễm Covid-19 (Hình 2).

Ca nhiễm cộng đồng khiến một học sinh tiểu học dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ca cộng đồng được xác định là bệnh nhân N.T.S., nữ, sinh năm 1989, nghề nghiệp tự do; địa chỉ: khối 2, phường Nghi Thu. Ngày 15/12, bệnh nhân đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An khám bệnh. Sau khi khai báo y tế, test nhanh cho kết quả nghi ngờ, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

“Ca nhiễm cộng đồng này đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19. Liên quan đến các trường hợp dương tính này, bước đầu, lực lượng chức năng đã điều tra, truy vết được 76 trường hợp F1 và F2. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay vẫn chưa rõ nguồn lây của ca bệnh”, ông Dũng nói.

Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, sáng ngày 17/12, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch phường Thu Thuỷ đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm PCR, sàng lọc cho 81 trường hợp liên quan đến các ca nhiễm Covid-19. Trong đó có 26 học sinh Trường tiểu học Thu Thủy liên quan đến bệnh nhân H.T.B.T. được công bố sáng 17/12.

Sự kiện - Nghệ An: Xét nghiệm khẩn nhiều học sinh tiểu học sau ca nhiễm Covid-19 (Hình 3).

Phun khử khuẩn Trường tiểu học Thu Thủy.

Thần tốc truy vết F0

Trước những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã, ngày 16/12, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch đã tổ chức họp khẩn để chỉ đạo công tác ứng phó với dịch. Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 thị xã Cửa Lò chỉ đạo ngành y tế và các phường tiếp tục thần tốc tập trung truy vết triệt để các trường hợp có liên quan đến các ca F0.

Sự kiện - Nghệ An: Xét nghiệm khẩn nhiều học sinh tiểu học sau ca nhiễm Covid-19 (Hình 4).

Phường Thu Thủy thực hiện cách ly tại nhà các trường hợp F1.

“Tầm soát lấy mẫu các F1, F2; tổ chức cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện theo Quyết định số 4583 ngày 29/11 của UBND tỉnh Nghệ An. Các lực lượng cần khẩn trương triển khai các biện pháp quyết liệt nhất, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng”, ông Dũng chỉ đạo.

Tính đến nay, toàn thị xã có 7 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện; 232 người đang được cách ly theo dõi, trong đó có 1 người được cách ly tập trung, 231 người được cách ly theo dõi tại nhà. Toàn thị xã cũng đã có 68.985 lượt người được tiêm vắc xin, trong đó có 33.458 người được tiêm đủ 2 mũi.

Sự kiện - Nghệ An: Xét nghiệm khẩn nhiều học sinh tiểu học sau ca nhiễm Covid-19 (Hình 5).

Thông báo các địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19.

Liên quan đến vụ việc, chiều ngày 17/12, UBND phường Thu Thuỷ đã ra quyết định cách ly tại nhà đối với 89 trường hợp F1, giao trách nhiệm các gia đình trong việc chấp hành tốt quy định cách ly tại nhà. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, các lực lượng chức năng, các tổ phòng chống dịch Covid 19 cộng đồng sẽ thực hiện giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nghệ An: Xuất hiện 4 ca Covid-19 cộng đồng, 277 học sinh mầm non thành F1 và F2

Thứ 5, 16/12/2021 | 17:41
Xuất hiện 4 ca nhiễm cộng đồng trong một xã, đặc biệt có 1 trường hợp đang học mầm non, cơ quan chức năng đã phong tỏa, xét nghiệm nhanh cho các học sinh.

Nghệ An: 4 học sinh THPT nhiễm Covid-19, xét nghiệm toàn trường 1.500 người

Thứ 4, 15/12/2021 | 10:06
Các ca nhiễm có lịch trình khá phức tạp. Vì vậy, ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã phải xét nghiệm cho 1.500 giáo viên và học sinh trường THPT Kỳ Sơn.

Nghệ An: Nhiều học sinh nhiễm Covid-19, trường học thành khu điều trị

Thứ 3, 14/12/2021 | 09:27
Nhiều người dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có học sinh nên trường tiểu học Lạng Khê đã được chuyển thành cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 nhẹ.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.