Nghẹn ngào miền ký ức thầy trò 40 năm hội ngộ

Nghẹn ngào miền ký ức thầy trò 40 năm hội ngộ

Chủ nhật, 29/09/2019 | 12:49
0
Với cựu sinh viên Lại Bắc Hải Đăng, cùng các cựu sinh viên khoa Phát thanh – Truyền hình khác, được trở về trường, trở về khoa trong ngày đặc biệt này thì cả một miền ký ức như ùa về…

Ngày 29/9, tại Hội trường lớn học viện Báo chí và Tuyên truyền đã long trọng diễn ra lễ kỷ niệm 40 năm thành lập khoa Phát thanh – Truyền hình.

Từ sáng sớm đã có rất đông các cựu sinh viên, học viên hội ngộ cùng các thầy cô qua chặng đường 40 năm trưởng thành và phát triển. Ở đây, những cái nắm tay, những cái ôm và những câu chuyện xúc động, những kỷ niệm về một thời cắp sách đến giảng đường của các cô cậu sinh viên ngày nào như ùa về.

Xem video: Cựu sinh viên Lại Bắc Hải Đăng chia sẻ về miền ký ức

Cựu sinh viên Lại Bắc Hải Đăng chia sẻ kỷ niệm

Hoà chung trong không khí ấy, nhà báo Lại Bắc Hải Đăng (cựu sinh viên lớp báo K16A) là một gương mặt quá quen thuộc với khán giả truyền hình không giấu nổi cảm xúc của mình: “Sau khi ra trường, tôi cũng không có nhiều thời gian để thường xuyên liên lạc với các thầy cô, nên dịp 40 năm này để tôi có dịp được gặp lại bạn bè, thầy cô thì như một miền ký ức ùa về.

Điều tôi thấy thì đúng là gương mặt của các thầy cô có những nếp nhăn, tóc bạc hơn nhưng cảm giác khi gặp lại chúng tôi thì giọng điệu, tinh thần vẫn như lúc các thầy đang giảng bài năm xưa. 40 năm có ý nghĩa với một khoa trong trường, còn với cá nhân chúng tôi nó là dịp để trở về”.

Cựu sinh viên khoa Phát thanh – Truyền hình K29, hiện đang là biên tập viên ban Thời sự đài truyền hình Việt Nam Phan Hoàng Dương cũng bày tỏ cảm xúc của mình: “Mọi người hôm nay cùng hội ngộ về đây, không chỉ gặp lại những người bạn cũ, anh chị trên mình vài khoá và cả những thầy cô đã dạy mình, đó là may mắn trong cuộc sống.

Bởi, đôi khi chúng ta trưởng thành, nhưng khi ngoái đầu lại không phải ai cũng có may mắn được gặp lại thầy cô. Tôi tin, ai về đây cũng đều có niềm tự hào, tôi tin rằng niềm tự hào đó sẽ là động lực để giúp chúng ta thành công hơn trên lĩnh vực mà mình đã chọn. Tự tin nói với mọi người rằng tôi là sinh viên của khoa Phát thanh – Truyền hình, trưởng thành từ học viện Báo chí và Tuyên truyền”.

Xem video: Cựu sinh viên Phan Hoàng Dương bày tỏ cảm xúc

Cảm xúc khó phai của cựu sv Phát thanh truyền hình

Cựu sinh viên Trần Quốc Thắng, lớp Báo 6 bồi hồi chia sẻ: “Hôm nay trở lại trường tham dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập khoa Phát thanh- Truyền hình, tôi rất xúc động và phấn khởi được gặp lại thầy cô và bạn bè, và cũng vô cùng tự hào vì được tốt nghiệp và làm việc trong lĩnh vực truyền thông, báo chí, phục vụ nhu cầu thông tin đại chúng.

Tôi học Báo 6, đã ra trường hơn 30 năm nhưng hôm nay trở về trường, cảm xúc vẫn vẹn nguyên, tôi đặc biệt nhớ về ký ức khi điều kiện của trường còn nhiều hạn chế, xung quanh trường toàn ruộng lúa, khu ký túc xá là từ nhà máy dệt cũ, đời sống thầy trò gặp nhiều khó khăn gian khổ nhưng vẫn vượt qua, vì lòng say mê và nhiệt huyết với nghề báo.

Nhìn thấy sự phát triển của nhà trường ngày càng hiện đại hơn, tôi thấy rất phấn khởi, thế hệ sinh viên ngày càng trẻ trung năng động, tiếp nối các thế hệ làm báo đang từng ngày phục vụ đất nước”.

Giáo dục - Nghẹn ngào miền ký ức thầy trò 40 năm hội ngộ

Cựu sinh viên Trần Quốc Thắng (bên phải) ngồi ôn lại những kỷ niệm xưa với thầy Nguyễn Tri Niên.

Ông nhớ lại: “Vừa rồi, tôi được ngồi với thầy Nguyễn Tri Niên, giảng viên Ngôn ngữ học ngày xưa. Tôi vẫn nhớ như in lời thầy dặn ngày nào: “Khi các em ra trường thì để lại kiến thức, và chỉ cần mang theo phương pháp.

Trải qua 30 năm công tác tôi càng ngày càng thấm thía lời thầy, xã hội càng phát triển hiện đại, kiến thức có sẵn trên mạng xã hội, việc nhớ kiến thức không quá quan trọng bằng việc nhớ phương pháp luận để áp dụng bất kỳ lĩnh vực nào. Các nhà báo có thành công trên mặt trận báo chí nào cũng đều phải dựa trên nền tảng phương pháp luận”.

Cựu sinh viên Nguyễn Thị Thu Huyền, khóa 31, bày tỏ: “Hiện tại tôi không còn làm việc trong cơ quan báo chí, nhưng cũng hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, và vẫn ứng dụng những kiến thức từ các thầy cô. Hôm nay, tôi cùng các bạn trong lớp đã có mặt từ rất sớm, trở lại trường nhân ngày kỷ niệm thành lập khoa, cảm xúc bồi hồi và có rất nhiều câu chuyện để ôn lại, để tâm sự cùng nhau, cùng các thầy cô”.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc học viện Báo chí và Tuyên truyền đánh giá cao những đóng góp của thầy và trò khoa Phát thanh – Truyền hình, đồng thời PGS.TS. Trương Ngọc Nam đã gửi lời chúc mừng và mong muốn các thế hệ thầy và trò của khoa tiếp tục phát huy thế mạnh của mình.

Giáo dục - Nghẹn ngào miền ký ức thầy trò 40 năm hội ngộ (Hình 2).

PGS.TS. Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Cũng tại buổi lễ kỷ niệm 40 năm, Khoa Phát thanh – Truyền hình vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục đào tạo và xây dựng Tổ quốc.

Dưới đây là những khoảnh khắc đáng nhớ tại buổi lễ:

Giáo dục - Nghẹn ngào miền ký ức thầy trò 40 năm hội ngộ (Hình 3).

Quang cảnh sân trường.

Giáo dục - Nghẹn ngào miền ký ức thầy trò 40 năm hội ngộ (Hình 4).

Các thế hệ sinh viên hội ngộ, chụp ảnh lưu niệm cùng thầy giáo.

Giáo dục - Nghẹn ngào miền ký ức thầy trò 40 năm hội ngộ (Hình 5).

MC Diệp Chi cùng các bạn học về Khoa và cùng lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Giáo dục - Nghẹn ngào miền ký ức thầy trò 40 năm hội ngộ (Hình 6).

Nhà báo Lại Bắc Hải Đăng chụp ảnh lưu niệm.

Giáo dục - Nghẹn ngào miền ký ức thầy trò 40 năm hội ngộ (Hình 7).

Mỗi thế hệ sinh viên đều cảm thấy tự hào khi được học, trưởng thành dưới mái trường này.

Giáo dục - Nghẹn ngào miền ký ức thầy trò 40 năm hội ngộ (Hình 8).
Giáo dục - Nghẹn ngào miền ký ức thầy trò 40 năm hội ngộ (Hình 9).

Thầy và trò hội ngộ với những câu chuyện về miền ký ức của những khoá đầu tiên.

Giáo dục - Nghẹn ngào miền ký ức thầy trò 40 năm hội ngộ (Hình 10).
Giáo dục - Nghẹn ngào miền ký ức thầy trò 40 năm hội ngộ (Hình 11).

Đây sẽ là những ký ức vui vẻ, đáng nhớ của các thế hệ thầy và trò khoa Phát thanh - Truyền hình.

Hoàng Bích - Thuỷ Tiên

Không thể bỏ lỡ: Nữ sinh trường Báo chí tố bị chủ quán photocopy sàm sỡ; Phó Chủ tịch UBND xã ở Thanh Hóa đánh bài ăn tiền

Thứ 6, 27/09/2019 | 20:09
Tin nóng thời sự xã hội ngày 27/9: Nữ sinh trường Báo chí tố bị chủ quán photocopy sàm sỡ; Phó Chủ tịch UBND xã ở Thanh Hóa bị cách chức vì “đánh bài ăn tiền”; Giải mã tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội; Công an tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm một loạt cấp phó.

Vụ nữ sinh trường Báo chí tố bị sàm sỡ: Trung tâm bất ngờ gỡ bỏ biển hiệu

Thứ 6, 27/09/2019 | 09:05
Sau 4 ngày bị nữ sinh trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền tố anh N.T.T. - chủ Trung tâm Tin học văn phòng sàm sỡ khi theo học tại đây, ghi nhận vào sáng 27/9, biển hiệu trung tâm này đã bị gỡ bỏ.

Điểm chuẩn học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019

Thứ 6, 09/08/2019 | 09:05
Học viện Báo chí và tuyên truyền vừa công bố điểm chuẩn năm 2019, trong đó, thấp nhất là 16 và cao nhất là 33,75 điểm, tuỳ theo tổ hợp môn xét tuyển.
Cùng tác giả

Dùng hoạt chất thiên nhiên làm đẹp là xu hướng nhưng cần cảnh giác

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:42
Theo các chuyên gia, trào lưu sử dụng các hoạt chất thiên nhiên đang là xu hướng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, người dùng cần lựa chọn sản phẩm thông thái.

Cơ hội “vàng” cho 15 cặp vợ chồng hiếm muộn tìm con

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:30
Hành trình tìm con phải trải qua rất nhiều rào cản, gia đình hiếm muộn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì giấc mơ bế trên tay con yêu lại càng xa vời.

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.
Cùng chuyên mục

Hiểu đúng về ngành logistics để tăng cơ hội trúng tuyển đại học

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:46
Ngoài kiến thức kinh tế, các em sinh viên phải có chuyên môn về kỹ thuật, công nghệ mới có thể đáp ứng nhu cầu lao động trong ngành logistics.

Đà Nẵng: Tích cực xử lý vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:33
Cơ quan chức năng xã Hòa Sơn đang vào cuộc tích cực xử lý vụ một nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng.

Hà Nội giao hơn 15.000 chỉ tiêu lớp 10 chương trình THPT kết hợp học nghề

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:20
Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã hoàn thành chương trình Trung học cơ sở thuộc 30 quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Sau nắng nóng "đỉnh điểm", tuần tới miền Bắc chuyển mát do không khí lạnh tràn về?

Thứ 7, 20/04/2024 | 17:36
Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, đến thứ 3 tuần sau miền Bắc có mưa, nhiệt độ giảm từ 5-6 độ C, trời chuyển mát kèm theo mưa nhỏ.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.