Gia đình nạn nhân yêu cầu quật mộ để điều tra

Gia đình nạn nhân yêu cầu quật mộ để điều tra

Thứ 2, 14/10/2013 | 16:02
0
Sau nhiều ngày suy nghĩ, người thân cho rằng chị K. chết là do bị dìm dưới nước chứ không phải là treo cổ tự tử như phát hiện ban đầu.

Nghi ngờ chị K. bị người khác sát hại, rồi tạo hiện trường giả, người thân đã yêu cầu cơ quan công an phải vào cuộc tiến hành quật mộ khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết bất thường. Vụ việc gây xôn xao dư luận người dân tỉnh Cà Mau.

Cái chết bất thường của người phụ nữ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h30 ngày 21/9, người nhà chị Đ.T.K. (32 tuổi, ngụ ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) đang ngủ say thì nghe hàng loạt tiếng động lạ ở khu vực nhà tắm. Do trời đã khuya, xung quanh chỉ nghe tiếng côn trùng kêu nên người nào cũng cảm thấy sợ. Thời gian ngắn sau, những tiếng động không còn phát ra nữa. Nghĩ trong nhà có mèo phá khu vực nhà bếp, người thân chị K. liền bật điện đi xuống kiểm tra.

Pháp luật - Gia đình nạn nhân yêu cầu quật mộ để điều tra

Cơ quan CSĐT thực hiện công tác khám nghiệm pháp y.

Khi bước xuống khu vực nhà bếp, người thân bất ngờ liếc mắt vào khu vực nhà tắm thì run rẩy, bước không nổi khi thấy chị K. chết trong tư thế treo cổ trong phòng tắm. Ngay sau đó, người thân của chị K. liền truy hô những người thân khác, người dân hàng xóm chạy sang hiện trường đưa chị K. xuống đất. Kiểm tra người chị K. người thân bàng hoàng khi phát hiện nạn nhân đã chết trước đó nhiều giờ, trên tóc có dính nước. Trước cái chết bất thường của chị K., người thân liền đến ngay công an ấp Cây Khô, công an xã Hồ Thị Kỷ trình báo vụ việc kinh hoàng.

Nhận được tin báo, công an địa phương liền có mặt tại hiện trường để điều tra. Theo quy định, cơ quan công an địa phương tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, lấy thông tin về vụ việc. Ngay sau đó, công an địa phương mời ngay thân nhân của chị K. đến để làm việc. Tại buổi làm việc, người thân của chị K. đã trình bày với cơ quan công an là chị K. tự tử do xảy ra mâu thuẫn trong gia đình, chứ không phải do bị ai sát hại. Người thân đề nghị cơ quan công an không tiến hành công tác khám nghiệm tử thi và mong muốn được tổ chức lễ an táng cho chị K. ngay.

Trước nội dung trình bày và nguyện vọng của người thân chị K., công an địa phương đồng ý. Ngay sau đó, công an địa phương kết luận đây là vụ tự tử, không có dấu hiệu hình sự, nên không cho tiến hành điều tra. Đến sáng cùng ngày, người thân chị K. dựng rạp, tổ chức đám tang cho chị ngay tại nhà riêng. Tại đám tang, nhiều người thân vô cùng đau xót, thể hiện thái độ bàng hoàng, không thể tin cái chết của chị K. là sự thật. Bên cạnh đó, nhiều người thân, người dân bàn tán, xôn xao về những chi tiết bất thường liên quan đến cái chết của chị K.

Theo nhiều người dân hàng xóm của chị K., sau khi phát hiện chị K. chết bất thường, người thân của chị K. một mực không cho công an địa phương tiến hành khám nghiệm tử thi. Vào thời điểm phát hiện chị K. chết, người dân có chạy qua xem thực hư vụ việc thì thấy trên người chị K. có nhiều dấu vết bất thường, trên tóc có nước, nhiều nơi trên quần áo, có dính chất bẩn, hiện trường nơi chị K. treo cổ tự tử có vài điểm không phù hợp với thực tế.

Trao đổi với PV, bà N.T.L. (ngụ ấp Cây Khô, hàng xóm của gia đình chị K.) không giấu được nỗi hoang mang cho biết: "Khi nghe tin người thân của chị K. đề nghị công an địa phương không tiến hành công tác khám nghiệm tử thi, tôi cùng vài người dân khác góp ý cho gia đình là nên thực hiện khám nghiệm tử thi. Bởi vì hiện trường vụ án có nhiều dấu hiệu cho đây là một vụ giết người, rồi tạo hiện trường giả. Tuy nhiên, tôi và người dân khác phát hiện gia đình chị K. tổ chức đám tang ngay".

Pháp luật - Gia đình nạn nhân yêu cầu quật mộ để điều tra (Hình 2).

Hiện vụ vụ khai quật mộ

Yêu cầu quật mộ vì nghi ngờ bị dìm nước cho đến chết

Trao đổi với PV, một công an xã Hồ Thị Kỷ cho biết, sau khi tiến hành chôn cất chị K. theo tập tục của địa phương, người thân của chị K. quay trở lại nhịp sống bình thường. Người dân địa phương không bàn tán về cái chết của chị K. nữa. Công an địa phương nghĩ rằng vụ việc là một vụ tự tử đơn thuần, nên không quan tâm đến nữa. Tuy nhiên, đến thời điểm đầu tháng 10, người thân của chị K. bất ngờ đến trụ sở của công an địa phương đề nghị cơ quan công an có trách nhiệm phải tiến hành quật mộ để điều tra nguyên nhân cái chết.

Theo cán bộ công an này, người thân của chị K. trình bày, đúng như dư luận của người dân, cái chết của chị K. có quá nhiều điểm bất thường. Người thân của chị K. phân tích, nếu chị K. treo cổ tự tử thì tại sao đầu tóc của chị lại bị ướt. Nhiều nơi trên quần áo của chị K. có dính bẩn. Và người thân của chị K. cho rằng, cái chết của chị K. là do bị dìm dưới nước, dẫn đến làm ngạt thở, hít nước vào phổi, gây ra cái chết. Sau đó, hung thủ tạo hiện trường giả là một vụ chị K. treo cổ tự tử.

Trước đề nghị của người thân chị K., công an địa phương báo báo vụ việc lên cơ quan CSĐT công an huyện Thới Bình vào cuộc điều tra. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan CSĐT liền quyết định sẽ tiến hành khai quật mộ chị K. để tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong. Vào ngày 3/10, cơ quan CSĐT tiến hành thực hiện việc khai quật mộ chị K.. Tại đây, cơ quan CSĐT thực hiện hàng loạt biện pháp nghiệp vụ để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Theo tìm hiểu của PV, trước khi xảy ra cái chết bất thường của chị K., sáng 20/9, chị K. phát hiện chồng mình là anh T.H.N. (38 tuổi) có cho một người bạn vay 10 triệu đồng. Tuy nhiên, khi anh N. đi đòi tiền bạn thì chỉ lấy được 6 triệu đồng. Trước sự việc này, chị K. cằn nhằn với anh N. dẫn đến mâu thuẫn rồi cãi vã. Trong lúc cãi nhau, người thân có nghe chị K. nói với anh N. là sẽ tự vẫn vì cuộc sống đã khó khăn, mà chồng còn cho người khác vay tiền, không lấy lại được. Sau khi kết thúc cuộc cãi vã, chị K. và anh N. bỏ đi làm công việc của mình. Đến khoảng 0h30 thì người thân phát hiện chị K. chết trong trạng thái treo cổ tự vẫn.

Trao đổi với PV, nhiều người thân của chị K. cho hay, trước cái chết của chị K., người thân nào cũng tưởng chị K. chết do treo cổ tự tử. Tuy nhiên, sau nhiều ngày suy nghĩ, ráp nối các tình tiết liên quan đến vụ việc, người thân nghi ngờ đây là một vụ giết người, hung thủ tạo hiện trường giả là một vụ treo cổ tự tử. Để có kết luận về nguyên nhân cái chết của chị K., người thân quyết định đề nghị cơ quan công an vào cuộc khai quật mộ để điều tra. Hiện người thân đang trông chờ kết luận của cơ quan CSĐT gửi về.             

Gấp rút làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân

Theo thông tin mới nhất từ cơ quan CSĐT huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau), do chị K. đã được chôn cất nhiều ngay, thi thể đã thối rữa, bốc mùi hôi thối nên công tác khám nghiệm tử thi gặp nhiều khó khăn. Bước đầu, cơ quan CSĐT vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân về cái chết, bắt buộc phải chờ giám định mới có kết quả chính xác được. Trong vài ngày tới, cơ quan CSĐT sẽ gấp rút điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của chị K. trong thời gian sớm nhất.

H.Dung

Điều tra 15 nghi phạm xông vào nhà dân truy sát tàn bạo

Thứ 6, 11/10/2013 | 10:48
Ngày 6/10, PV Người Đưa Tin nhận được nhiều tin báo của bạn đọc tại tỉnh Ninh Thuận báo tin tại xã Hộ Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) vừa xảy ra vụ việc một nhóm gồm 15 đối tượng vác theo mã tấu "khủng" lao vào nhà dân chém 5 người nguy kịch.

Tạm giữ 5 Lexus hàng chục tỷ đồng để điều tra buôn lậu

Thứ 5, 10/10/2013 | 09:02
Theo ông Nguyễn Quang Lãng, chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng, 5 ô tô hiệu Lexus trị giá hàng chục tỉ đồng của Công ty Phương Nam nhập về vẫn đang nằm tại cảng Đà Nẵng, chờ xử lý.

Khai quật tử thi đã chôn 1 tháng phục vụ điều tra

Thứ 6, 04/10/2013 | 11:22
Do nghi ngờ nguyên nhân cái chết của người thân có liên quan đến đánh nhau nên gia đình đã làm đơn gửi cơ quan công an khai quật tử thi.

Chồng Từ Hy Đệ bị điều tra vì nghi gian lận kinh doanh

Thứ 5, 03/10/2013 | 20:45
Hai cha con Hứa Nhã Quân bị thẩm vấn để làm rõ nghi án "làm giàu bất chính".

'Đại gia' thủy sản nợ trăm tỷ 'lọt tầm ngắm' cơ quan điều tra

Thứ 7, 14/09/2013 | 08:58
Ngoài việc "đại gia" thủy sản công ty Phương Nam được vay vốn dễ dãi, hàng loạt các "đại gia" khác tại các tỉnh miền Tây cũng được vay vốn với điều kiện "ưu ái" kỳ lạ như vậy. Việc ba sếp ngân hàng tại VDB chi nhánh Sóc Trăng và Sở Giao dịch tỉnh Hậu Giang LienVietPostBank bị bắt đã bóc mẽ về sự "đặc cách" vay vốn dành cho các "đại gia" thủy sản.

Điều tra viên còn 'ngại' luật sư

Thứ 7, 14/09/2013 | 08:59
Cơ quan điều tra, điều tra viên còn e ngại luật sư tham gia vụ án trong giai đoạn điều tra bởi trong một số vụ án đã từng xảy ra chuyện luật sư xúi giục, bày vẽ cho bị can chối tội, phản cung...

Điều tra 15 nghi phạm xông vào nhà dân truy sát tàn bạo

Thứ 6, 11/10/2013 | 10:48
Ngày 6/10, PV Người Đưa Tin nhận được nhiều tin báo của bạn đọc tại tỉnh Ninh Thuận báo tin tại xã Hộ Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) vừa xảy ra vụ việc một nhóm gồm 15 đối tượng vác theo mã tấu "khủng" lao vào nhà dân chém 5 người nguy kịch.

Tạm giữ 5 Lexus hàng chục tỷ đồng để điều tra buôn lậu

Thứ 5, 10/10/2013 | 09:02
Theo ông Nguyễn Quang Lãng, chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng, 5 ô tô hiệu Lexus trị giá hàng chục tỉ đồng của Công ty Phương Nam nhập về vẫn đang nằm tại cảng Đà Nẵng, chờ xử lý.

Khai quật tử thi đã chôn 1 tháng phục vụ điều tra

Thứ 6, 04/10/2013 | 11:22
Do nghi ngờ nguyên nhân cái chết của người thân có liên quan đến đánh nhau nên gia đình đã làm đơn gửi cơ quan công an khai quật tử thi.

Chồng Từ Hy Đệ bị điều tra vì nghi gian lận kinh doanh

Thứ 5, 03/10/2013 | 20:45
Hai cha con Hứa Nhã Quân bị thẩm vấn để làm rõ nghi án "làm giàu bất chính".

'Đại gia' thủy sản nợ trăm tỷ 'lọt tầm ngắm' cơ quan điều tra

Thứ 7, 14/09/2013 | 08:58
Ngoài việc "đại gia" thủy sản công ty Phương Nam được vay vốn dễ dãi, hàng loạt các "đại gia" khác tại các tỉnh miền Tây cũng được vay vốn với điều kiện "ưu ái" kỳ lạ như vậy. Việc ba sếp ngân hàng tại VDB chi nhánh Sóc Trăng và Sở Giao dịch tỉnh Hậu Giang LienVietPostBank bị bắt đã bóc mẽ về sự "đặc cách" vay vốn dành cho các "đại gia" thủy sản.

Điều tra viên còn 'ngại' luật sư

Thứ 7, 14/09/2013 | 08:59
Cơ quan điều tra, điều tra viên còn e ngại luật sư tham gia vụ án trong giai đoạn điều tra bởi trong một số vụ án đã từng xảy ra chuyện luật sư xúi giục, bày vẽ cho bị can chối tội, phản cung...
Cùng chuyên mục

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.