Nghi vấn nhà đầu tư núp bóng trong thương vụ Sabeco, bộ Tài chính nói gì?

Nghi vấn nhà đầu tư núp bóng trong thương vụ Sabeco, bộ Tài chính nói gì?

Đỗ Thị Huệ
Thứ 2, 25/12/2017 | 16:40
0
Theo bộ Tài chính, thoái vốn ở Sabeco là thương vụ thành công và hợp lệ. Tuy nhiên, sẽ có nhiều vấn đề về kinh nghiệm được rút ra và đề xuất sửa đổi Luật thời gian tới.
Đầu tư - Nghi vấn nhà đầu tư núp bóng trong thương vụ Sabeco, bộ Tài chính nói gì?

Nhà đầu tư Ngô Vinh Hiển dính nghi vấn được tỷ phú Thái Lan thuê trong thương vụ Sabeco.

Cuộc chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, MCK: SAB) diễn ra chiều 18/12 chỉ có hai nhà đầu tư trong nước tham gia là ông Ngô Vinh Hiển và tổ chức Vietnam Beverage (công ty do ThaiBev của tỷ phú Thái Lan Chroen Sirivadhanabhakdi nắm giữ 49% vốn điều lệ).

Theo đó, ông Ngô Vinh Hiển đặt mua 20.000 cổ phiếu với mức giá 320.500 đồng/cổ phiếu, nhỉnh hơn mức sàn tới 500 đồng/cổ phiếu. Còn Vietnam Beverage đặt mua trọn lô 343.662.587 cổ phiếu (tương đương 53,59% vốn điều lệ của Sabeco) với mức sàn là 320.000 đồng/cổ phiếu.

Ông Ngô Vinh Hiển sau đó được giới phân tích mệnh danh là “nhà đầu tư lạc quan nhất năm”, bởi lẽ với mức giá đưa ra có thể khiến ông này lỗ tới 226 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu ông Hiển không tham gia, không chịu mức giá này thì cuộc đấu giá sẽ không thành công.

Theo quy chế đấu giá cạnh tranh, cuộc chào bán cạnh tranh không thành công khi không có nhà đầu tư hoặc chỉ có một nhà đầu tư đăng ký mua hợp lệ. Cuộc đấu giá cạnh tranh sẽ bị hủy bỏ nếu các nhà đầu tư không đăng ký mua hết số lượng chào bán hoặc tất cả các nhà đầu tư đều bỏ tiền cọc và không tham gia chào bán cạnh tranh.

Vì vậy, nghi vấn nhà đầu tư ngoại núp bóng, thuê người đấu giá trong thương vụ Sabeco đã gây xôn xao dư luận trong suốt mấy ngày qua.

Đầu tư - Nghi vấn nhà đầu tư núp bóng trong thương vụ Sabeco, bộ Tài chính nói gì? (Hình 2).

Thoái vốn ở Sabeco vừa qua được cho là thương vụ rất thành công.

Trả lời về vấn đề này, ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng cục Tài chính Doanh nghiệp, bộ Tài chính cho biết, thương vụ thoái vốn ở Sabeco vừa qua được đánh giá là rất thành công và tuân thủ đúng, đủ các quy định của pháp luật. Cục cũng ghi nhận được một vài vấn đề gây sự chú ý như “nhà đầu tư nước ngoài núp bóng”. Đây cũng là một trong những vấn đề chúng ta sẽ phải rút kinh nghiệm, cân nhắc trong quá trình đề xuất sửa đổi Luật sắp tới.

Theo ông Tiến, việc thoái vốn Nhà nước sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2018 với tinh thần tất cả các lĩnh vực mà tư nhân có thể đảm nhận được thì Nhà nước sẽ thoái vốn hết, không phân biệt nhà đầu tư trong và ngoài nước (trừ những lĩnh vực nhạy cảm).

Hiện tại vẫn còn một số quy định khống chế với các nhà đầu tư nước ngoài về tỷ lệ cổ phần được mua. Mặc dù vậy, trong luật Đầu tư cũng quy định, các doanh nghiệp thành lập ở Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài tới 49% thì vẫn được coi như doanh nghiệp trong nước. Vì vậy, khi nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nhưng không đầu tư trực tiếp mà thành lập một doanh nghiệp thì họ vẫn được đối xử như doanh nghiệp trong nước.

“Việc nhà đầu tư núp bóng hay không chúng ta cũng phải thừa nhận thương vụ này có quy chế đấu giá, cáo bạch công khai, điều tiết như thế nào, quy định ra sao rất rõ ràng. Nhà đầu tư đảm bảo đúng nguyên tắc được công khai thì chúng ta phải tôn trọng họ”, ông Tiến cho biết.

Cũng theo vị lãnh đạo này, với thương vụ thoái vốn ở Sabeco, Chính phủ cũng đã có các cuộc họp với sự tham gia của các cơ quan giám sát như bộ Tư pháp, bộ Công an, bộ Kế hoạch & Đầu tư. Tư cách tham gia của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đều hợp lệ.

Trả lời về sự lo ngại của nhiều người cho rằng, tương lai khi Sabeco nằm trong tay nhà đầu tư nước ngoài, thương hiệu này sẽ biến mất, lãnh đạo cục Tài chính Doanh nghiệp cho rằng, vấn đề này không phải lo lắng vì chúng ta cũng có các quy định ràng buộc họ. Và quan trọng nhất là giá trị thương hiệu “sống” thì không dại gì doanh nghiệp để nó biến mất.

Ông Đặng Quyết Tiến cũng khẳng định, với 36% số cổ phần còn lại ở Sabeco, trong năm 2018 nếu điều kiện thuận lợi sẽ tiếp tục thoái vốn đến hết.

Nghi vấn tỷ phú Thái thuê người đấu giá Sabeco: “Nếu thuê một mình tôi thì lố quá!”

Thứ 3, 19/12/2017 | 14:46
“Nhà đầu tư lạc quan nhất năm” Ngô Vinh Hiển phủ nhận tin đồn được tỷ phú Thái thuê để “đóng thế” trong phiên đấu giá cổ phiếu Sabeco gây ấn tượng chiều qua (18/12).
Cùng tác giả

Apple vừa úp mở về chip 7nm, Samsung đã lên kế hoạch cho chip 3nm tương lai

Thứ 2, 28/05/2018 | 12:00
Dường như các thông tin về việc Apple và đối tác TSMC đang sản xuất đồng loạt chip 7nm cho iPhone vừa được hé lộ thì đối thủ "truyền kiếp" của họ là Samsung cũng lập tức úp mở quy trình tiến tới sản xuất chip 3nm.

YouTube chuẩn bị tung phiên bản chat tiện lợi trên web

Thứ 6, 25/05/2018 | 13:27
Không cần thiết phải đổi qua một cửa sổ trình duyệt khác để chat với bạn bè khi đang xem YouTube, giờ đây, bạn đã có thể thực hiện cuộc trò chuyện ngay trên YouTube, cả bản mobile và bản PC.

Trong tương lai Face ID sẽ được quét bằng mạch máu

Thứ 5, 17/05/2018 | 10:40
Những hình ảnh mới đây về một bằng sáng chế của Apple cho thấy, họ đang phát triển một hệ thống Face ID cao cấp hơn khi có thể đọc được cấu trúc mạch máu trên cơ thể người.

Chán Face ID, Apple phát triển Touch ID dưới màn hình hiển thị?

Thứ 3, 15/05/2018 | 09:18
Theo một báo cáo mới của Hàn Quốc được công bố ngày hôm qua, Apple được cho là đang phát triển một máy quét vân tay giấu trong màn hình hiển thị.

Google đang thực hiện xác thực hai yếu tố dễ dàng hơn trên Android

Thứ 7, 12/05/2018 | 07:44
Google đang triển khai một bản nâng cấp nhỏ nhưng hữu ích cho Android Messages: Khả năng sao chép mã xác thực hai yếu tố bằng một lần nhấn, ngay từ thông báo.
Cùng chuyên mục

Lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:26
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực bán tiếp tục áp đảo trên thị trường hàng hoá nguyên liệu thế giới ngày hôm qua (27/3).

Thêm 3 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

Thứ 3, 26/03/2024 | 21:00
Đến 15/3, ngành nông nghiệp có 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, tăng 3 nhóm so với cùng kỳ 2023.

Hơn 92% cửa hàng bán lẻ xăng dầu phát hành hóa đơn từng lần bán hàng

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:31
Thông tin từ Tổng cục Thuế, tính đến ngày 24/3/2024, vẫn còn 5/63 Cục Thuế có tiến độ dưới 70% về xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu.

Thị trường cà phê trở lại xu hướng tăng

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:30
Chất lượng cà phê của Việt Nam ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng toàn cầu.

Xuất khẩu cá ngừ không giữ được đà tăng trưởng

Thứ 3, 26/03/2024 | 09:48
Dù mở rộng sang hơn 80 thị trường nhưng xuất khẩu cá ngừ sang phần lớn các thị trường đều ghi nhận sự sụt giảm trong tháng 2/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:26
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực bán tiếp tục áp đảo trên thị trường hàng hoá nguyên liệu thế giới ngày hôm qua (27/3).

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.