Nghịch lý chuỗi giá trị: 'Hạt lúa thì khóc, hạt gạo thì cười'

Nghịch lý chuỗi giá trị: 'Hạt lúa thì khóc, hạt gạo thì cười'

Thứ 7, 17/08/2013 | 15:18
0
Theo thống kế mới nhất, 90% lượng gạo xuất khẩu mỗi năm của cả nước là từ vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó người nông dân là “mắt xích” quan trọng nhất để tạo ra hạt lúa tiêu thụ trên thị trường. Tuy nhiên, có một điều nghịch lý là nông dân lại chịu thiệt thòi nhất phần lợi ích so với khâu phân phối trung gian như: cò, thương lái, doanh nghiệp. Nguyên nhân vì sao?

Để tạo ra hạt lúa, người nông dân phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” suốt ba tháng ròng rã ngoài đồng.

Những ngày đầu tháng 8, chúng tôi đến thành phố Cần Thơ, nơi có diện tích nông nghiệp 115 ngàn ha, trong đó 89 ngàn ha canh tác lúa mang về sản lượng 1,3 triệu tấn.

Thấy anh nông dân Nguyễn Văn Tính (28 tuổi, ngụ ấp Thới Quang, thị trấn Thới Lai) đang rảy phân trên ruộng. Chúng tôi tấp vào hỏi chuyện, anh thở dài ngao ngán khi nhắc đến vụ hè thu vừa qua: “Tôi trồng được sáu công tầm cắt (1.300 m2/công - NV) thu hoạch được 5 tấn lúa hạt dài OM4218, bán lúa tươi ngoài ruộng được 4.000 đồng/kg. Trừ hết chi phí tôi lời hơn 3 triệu, chưa tính công sức tôi bỏ ra 3 tháng làm quần quật ngoài ruộng”.

Miền nam - Nghịch lý chuỗi giá trị: 'Hạt lúa thì khóc, hạt gạo thì cười'Sổ tính chi phí sản xuất và tiền lời của anh Tính

Để sản xuất ra một công lúa loại OM4218 chi phí bỏ ra hơn 2 triệu gồm tiền: bơm nước, phân diêm, dầu, công cắt… Gia đình anh Tính có bốn nhân khẩu, tính ra thu nhập bình quân mỗi tháng được 250.000 đồng/người. “Quanh năm suốt tháng làm ruộng nhưng chỉ đủ tiền lo cái ăn. Vợ tôi phải đi làm thuê để lấy tiền lo cho con cái đi học”, nói xong anh Tính thở dài ngao ngán nhìn xa xăm.

Còn tại ấp Thới Thạnh, xã Trường Xuân, chúng tôi bắt gặp anh Nguyễn Việt (28 tuổi) đang ngồi canh nước ruộng. Anh cho biết: “Dạo này trời mưa nhiều quá, lúa tôi vừa xạ bị ngập úng hết. Hai công này tôi xạ lại lần này nữa là lần hai rồi, mất gần 1,5 triệu mà không biết có lên tốt được không. Nếu trời mưa hoài, chắc tôi bỏ làm vụ này luôn quá”. Gia đình anh Việt làm 8 công tầm cắt nuôi ba miệng ăn trong gia đình. Con gái anh năm nay vào lớp 1, chi phí sinh hoạt gia đình mỗi năm lại tăng, mà diện tích trồng lúa ngày càng thu hẹp do thiếu kinh phí sản xuất. Tiền bạc, công sức bỏ ra rất cao mà thu nhập lại quá bèo bọt khiến anh Việt chán nản. “Kiểu này chắc tôi bỏ ruộng làm công nhân quá!”, anh buồn rầu chia sẻ.

Miền nam - Nghịch lý chuỗi giá trị: 'Hạt lúa thì khóc, hạt gạo thì cười' (Hình 2).Do mưa kéo dài, anh Việt phải thường xuyên thăm đồng, xả nước ruộng để "cứu" cây lúa khỏi ngập úng

Theo thông tin từ Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Cần Thơ, đợt mưa liên tiếp kéo dài từ đầu tháng 6 đã gây ảnh hưởng hơn 1.000 ha lúa vụ 3.

Lộc Bình

250 tấn gạo 'bốc hơi' sau một tin nhắn

Thứ 6, 14/06/2013 | 11:50
Được một người giới thiệu là ở Hải Phòng mời mua 250 tấn gạo, chị Thủy không chút nghi ngờ, gửi số tiền hơn 2 tỷ vào STK như trên tin nhắn đã nhận. Nhưng từ khi chuyển tiền, gạo không thấy đâu, chủ hàng cũng bặt vô âm tín.

Người dân ăn gạo có nhiễm một số loại độc tố nấm?

Thứ 2, 11/03/2013 | 09:23
Căn bệnh lạ ở Quảng Ngãi tiếp tục bùng phát không rõ lý do khiến nhiều người dân trong vùng sống thấp thỏm, lo âu với số phận của mình. Việc cơ quan chức năng công bố nguyên nhân gây bệnh có thể do người dân ăn gạo có nhiễm một số loại độc tố nấm nên mắc bệnh lạ đang được người dân quan tâm.

Sản xuất gạo giả dễ nhưng đắt

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
"Theo suy nghĩ của tôi, gạo nilon đắt gấp mấy lần gạo thật, thời buổi kinh tế thị trường lấy lợi nhuận đặt lên hàng đầu chẳng có lý nào họ làm giả để bán", PGS. TS Nguyễn Trường Luyện, Viện Vật lý Kỹ thuật (ĐH Bách khoa Hà Nội) khẳng định.

Gạo bóng đẹp, 'đậm đà' nhờ… thuốc diệt mối và chất tạo mùi

Chủ nhật, 23/06/2013 | 15:18
Để hạt gạo luôn bóng mượt, không bị mối mọt và có hương thơm, nhiều người bán hàng đã dùng các loại thuốc diệt mối, mọt và hóa chất lạ phun thẳng vào gạo.

Trung Quốc điều tra gạo nhiễm chất gây ung thư

Thứ 5, 13/06/2013 | 09:52
Nhà chức trách Trung Quốc đang tiến hành điều tra 3 nhà máy xay xát gạo ở tỉnh Hồ Nam, miền trung nước này sau khi phát hiện gạo do những cơ sở này sản xuất có chứa hóa chất công nghiệp cátmi - một kim loại gây ung thư hồi tuần trước.

Chuyện kỳ lạ về cậu bé chỉ thích ăn gạo sống

Thứ 7, 08/06/2013 | 08:50
Chuyện về bé Huỳnh Tấn Bảo (6 tuổi) ngụ ấp Tịnh Mỹ, xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp hằng ngày chỉ thích ăn gạo sống thay cơm nhưng vẫn phát triển bình thường khiến cho không ít người ngỡ ngàng.
Cùng chuyên mục

Kinh hoàng phát hiện người thân chết trong nhà vệ sinh

Thứ 2, 09/12/2013 | 10:44
Không thấy ông Cảnh nên người nhà đi tìm. Tại nhà vệ sinh, họ phát hiện ông Cảnh nằm sóng soài, trên cổ có nhiều vết cứa, chảy nhiều máu.

Ngạt khí trong bồn chứa dịch tôm, 2 cha con chết thảm

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:15
Vào bồn inox chứa dịch tôm để kiểm tra, nhưng do bồn kín, thiếu oxy và chứa nhiều khí độc các công nhân đã bị ngất xỉu. Hậu quả 3 công nhân tử vong, trong đó có hai cha con.

Long An: Gia đình ly tán vì tờ vé số 100 triệu đồng

Thứ 5, 05/12/2013 | 10:37
Từ ngày trúng số, cuộc sống gia đình bà Mai khá hơn, nhưng tình cảm lại tẻ nhạt hơn, bởi bao nhiêu đều tiếng.

Bà chủ quán cơm đốt 4 xe máy giữa phố

Thứ 3, 03/12/2013 | 15:30
4 chiếc xe máy dựng trước một mặt bằng đang sửa chữa chuẩn bị đưa vào kinh doanh đã bị bà chủ quán cơm đốt cháy vào sáng ngày 3/12.

Xe 60 tấn làm gãy đôi cầu, rơi xuống sông ở miền Tây

Thứ 3, 03/12/2013 | 14:35
Chiếc xe kéo theo rơmooc tải trọng đến 60 tấn cố tình chạy qua cây cầu tạm chỉ cho phép xe 30 tấn lưu thông nên cây cầu gãy đôi, chiếc xe "khổng lồ" rơi xuống sông.