Nghịch lý Vinaca được trao giải thưởng: Còn

Nghịch lý Vinaca được trao giải thưởng: Còn "con voi" nào chui lọt?

Thứ 5, 19/04/2018 | 08:53
0
Xoay quanh câu chuyện Vinaca từng được chứng nhận đạt Top 10 thương hiệu, sản phẩm hàng đầu Việt Nam, các nhà nghiên cứu khoa học chân chính cho rằng, dù đơn vị có được giải gì nhưng khi sản xuất hàng giả thì cũng phải trả lại giải thưởng. Bên cạnh đó, cần xem lại còn cá nhân, đơn vị nào như thế nữa.

Thương hiệu Vinaca của công ty TNHH Vinaca (đơn vị có sản phẩm Vinaca Co 3.2 hỗ trợ điều trị ung thư được đóng gói từ bột than tre – PV) từng được chứng nhận đạt Top 10 Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam 2017 khiến dư luận bất bình.        

Trao đổi với PV, GS. Hoàng Chương, Tổng Giám đốc trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam cho hay, ngành nào cũng vậy, kể cả trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, sân khấu điện ảnh… nếu đơn vị, cá nhân nào làm thực sự xuất sắc thì được trao giải thưởng.

Ở lĩnh vực sản xuất ra các sản phẩm hỗ trợ, điều trị bệnh là để cứu người, nếu xuất sắc cũng sẽ được trao giải, được khuyến khích. Tuy nhiên, loại hình này nguy hiểm hơn các loại hình khác vì liên quan tới sức khỏe, sự sống chết của con người.

“Những người trao giải làm không cẩn thận cũng rất dễ tôn vinh những người làm sai luật, sai tất cả những gì thuộc về quy định Nhà nước về chất lượng sản phẩm. Chính vì thế việc trao giải phải làm hết sức cẩn thận.

Trao một bó hoa cũng là khuyến khích họ nhưng chúng ta nhất quyết không trao cho đơn vị sản xuất hàng giả. Không những không trao mà phải bắt tội họ và lên án họ để răn đe. Vì đó là việc làm tổn hại con người ghê gớm, có thể chết người thì tại sao lại dung túng?”, GS. Hoàng Chương nói.

Bên cạnh đó, GS. Hoàng Chương cũng dẫn ra thực tế, trong lĩnh vực văn học cũng có mua giải thưởng chứ không tốt hết. “Trao giải phải dựa vào chất lượng. Cứ tràn lan trao giải, có tiền là có giải và trong đó tồn tại lợi ích nhóm mà trao là không được”, GS. Hoàng Chương phân tích thêm.

Nghịch lý Vinaca được trao giải thưởng: Còn 'con voi' nào chui lọt?

Vinaca Co3.2 hỗ trợ điều trị ung thư.

PGS.TS Nguyễn Lân Cường, Phó Tổng Thư ký hội Khảo cổ học Việt Nam cũng trao đổi: “Nếu đơn vị trao giải thưởng làm nghiêm túc thì khi phát hiện có sự giả dối trong sản xuất, kinh doanh có thể tước danh hiệu, vì đơn vị đó đã không bảo vệ được danh dự của mình. Dù đơn vị có được giải gì nhưng khi sản xuất hàng giả, đơn vị đó phải trả lại giải thưởng. Là một nhà khoa học, tôi nhận thấy điều đó”.

TS. Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng vụ Pháp chế, bộ Y tế cũng đặt ra câu hỏi, trao thương hiệu là trao dựa trên cơ sở nào? Đơn vị trao giải thưởng phải có tiêu chí gì và đơn vị đó có chức năng trao giải hay không. Nếu được phép trao giải thì thương hiệu của đơn vị đó có gì vượt trội hơn so với thương hiệu khác hay đưa tiền là sẽ trao cho họ giải thưởng?

“Nếu nói thương hiệu đó chỉ trao cho năm 2017 chứ không trao cho năm 2018 là sự vô lý. Tôi đề nghị công an vào cuộc điều tra làm sáng rõ sự việc này”, TS. Nguyễn Huy Quang cho biết.

Ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng cục Quản lý thị trường (bộ Công thương) cũng tỏ ra bức xúc trước những giải thích về việc trao giải thưởng thương hiệu cho công ty Vinaca của đại diện ban Tổ chức chương trình “Đánh giá và truyền thông thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam và gương mặt doanh nhân tiêu biểu năm 2017”.

Theo lý giải đó, công ty TNHH Vinaca có trụ sở, văn phòng, có giấy đăng ký kinh doanh. Đặc biệt, thời điểm kiểm tra, công ty có rất nhiều đại lý phân phối và có một điểm hiếm nơi nào làm được đó là… khởi nghiệp miễn phí. Hơn nữa, đơn vị làm ăn tốt, có lòng hướng nghiệp cho mọi người kiếm tiền, sản phẩm, các đại lý rất nhiều thì đó là sự tin dùng của người tiêu dùng.

“Các bạn có thể hỏi ban Tổ chức chương trình ngoài Vinaca, họ còn trao giải thưởng cho những đơn vị, cá nhân, sản phẩm nào. Trang web của Vinaca, khi nhìn vào cũng nhận thấy sự “đa cấp”, là đơn vị trao giải thưởng chẳng lẽ lại không nhận ra điều ấy?

Khởi nghiệp miễn phí là gì? Không thể đưa ra những lý luận như thế khi trao giải thưởng. Chúng ta cần chấn chỉnh lại việc trao giải thưởng cho các cá nhân, tổ chức”, ông Trần Hùng nói.

Nguyễn Huệ

Thanh tra sở Y tế TP.HCM bất ngờ kiểm tra 2 chi nhánh của Vinaca

Thứ 4, 18/04/2018 | 14:54
Cơ quan chức năng TP.HCM vừa bất ngờ kiểm tra cơ sở công ty Vinaca tại TP.HCM và phát hiện một số sản phẩm không có nguồn gốc, xuất xứ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, niêm phong, thu giữ toàn bộ sản phẩm trái phép.

Công ty Vinaca đạt Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2017 lặng lẽ tháo dỡ biển

Thứ 4, 18/04/2018 | 08:09
Tổ trưởng tổ dân phố khu vực công ty TNHH Vinaca đặt "đại bản doanh" xác nhận, công ty Vinaca đã tháo dỡ biển hiệu trong lặng lẽ.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.

Bình Phước: Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:39
Ngày 22/4, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Đại hội Chi Hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Đại hội đã bầu ra BCH Chi Hội luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 5 đồng chí khóa mới nhiệm kỳ 2024 -2029.

Hà Nội: Hàng dài ô tô lại nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:09
Nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại khiến một số trung tâm đăng kiểm ở Tp.Hà Nội quá tải, hàng dài phương tiện nối đuôi chờ đăng kiểm.

Điều chuyển một số đoạn quốc lộ về cho tỉnh Thái Bình quản lý

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:48
Việc điều chỉnh một số đoạn tuyến quốc lộ cũ trên QL37, QL37B và QL 39 tỉnh Thái Bình thành đường địa phương do đã có các đoạn tuyến quốc lộ mới thay thế.
     
Nổi bật trong ngày

Đại hội Chi Hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Đại hội đã bầu ra BCH Chi Hội luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 5 đồng chí khóa mới nhiệm kỳ 2024 -2029.

Bình Phước: Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:39
Ngày 22/4, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Hà Nội: Hàng dài ô tô lại nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:09
Nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại khiến một số trung tâm đăng kiểm ở Tp.Hà Nội quá tải, hàng dài phương tiện nối đuôi chờ đăng kiểm.

Yêu cầu không tăng giá cước xe khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:41
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước hoặc có thì phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hà Nội: Người dân vất vả di chuyển qua nút giao Mai Dịch

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:18
Cầu vượt thép nút giao Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội) dù đã hoàn thành việc thi công nhưng vẫn chưa thông xe khiến người dân qua nút giao gặp nhiều khó khăn.