Rex Tillerson nói gì trong cuộc gặp với ông Tập Cận Bình?

Rex Tillerson nói gì trong cuộc gặp với ông Tập Cận Bình?

Thứ 2, 20/03/2017 | 09:15
0
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đều đồng ý rằng hợp tác Trung-Mỹ là hoàn toàn có thể, bất chấp những căng thẳng gia tăng gần đây.

Ở chặng cuối cùng, trong khuôn khổ chuyến công du châu Á chính thức đầu tiên, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã đặt chân đến Bắc Kinh và gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân hôm 19/3, theo Reuters.

Tiêu điểm - Rex Tillerson nói gì trong cuộc gặp với ông Tập Cận Bình?

Ngoại trưởng Rex Tillerson có chuyến thăm hai ngày đến Bắc Kinh.

Các phương tiện truyền thông mô tả nhà lãnh đạo Trung Quốc và Ngoại trưởng Mỹ đã có một cuộc trò chuyện nồng ấm và tuyên bố hai nước hoàn toàn có thể có với nhau mối quan hệ “hợp tác”, bất chấp những căng thẳng không đáng có trong thời gian gần đây.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, ông cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được sự đồng thuận lớn và có những bước tiến trong việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Nhà lãnh đạo Bắc Kinh tin rằng, hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc là "lựa chọn đúng đắn duy nhất”.

"Chúng ta cần giải quyết và quản lý các vấn đề nhạy cảm đi đúng hướng, nhằm thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và sự ổn định trong mối quan hệ Trung-Mỹ", ông Tập nói với Ngoại trưởng Tillerson, người vừa có chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc hồi tuần trước.

Ông Tập Cận Bình cũng nêu rõ, hai nước có thể là đối tác tốt, "miễn là cả hai duy trì sự hiểu biết chung", các mối quan hệ sẽ “tự nhiên đi đúng hướng”.

Trong khi đó ông Tillerson cho biết, Tổng thống Trump cũng mong muốn tăng cường sự hiểu biết với Trung Quốc và mong chờ cơ hội đến thăm đất nước này trong tương lai.

Một số thông tin gần đây cho rằng, ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump có thể sẽ gặp nhau ở Florida vào tháng tới, tuy nhiên chưa có thông báo chính thức xác nhận điều này.

Trước khi đặt chân tới Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ đã có những phát ngôn thẳng thắn về lập trường của Mỹ đối với giải pháp cho cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên, nhưng trong các cuộc thảo luận ở Bắc Kinh, ông đã không nói nhiều về vấn đề này.

Trong cuộc gặp, ông Tập Cận Bình cũng tiết lộ đã có thêm vài cuộc điện đàm với Tổng thống Trump trong thời gian qua.

Hôm 18/3, ông Tillerson đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì.

Ngoại trưởng Mỹ mô tả cuộc thảo luận kéo dài hai tiếng đồng hồ của ông với người đồng cấp Trung Quốc là một cuộc trao đổi rất rộng rãi về căng thẳng đang leo thang ở bán đảo Triều Tiên và hai bên đã đồng ý hợp tác cùng nhau nhằm ngăn chặn sự khiêu khích từ Bình Nhưỡng.

Đọc thêm>>> Cựu mật vụ Mỹ lo ngại ông Trump đang gặp nguy hiểm ở Nhà Trắng

Quốc Vinh

Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.