Ngọc Khuê thắng sít sao Hương Tràm

Ngọc Khuê thắng sít sao Hương Tràm

Thứ 2, 06/05/2013 | 08:45
0
Ca khúc “Lạc” của giọng ca Sao Mai Điểm hẹn 2004 vượt mặt “Anh” của quán quân The Voice, giành giải Bài hát yêu thích tháng 4.

Đây là tháng đầu tiên mà bài hát thứ nhất và thứ hai có cuộc rượt đuổi ngoạn mục, liên tục lật đổ nhau với tỷ lệ sít sao đến tận lúc khóa sổ bình chọn. Trước đây, trên bảng xếp hạng Bài hát yêu thích, các ca khúc số một của tháng thường có khoảng cách tương đối xa với các vị trí còn lại. Cả Lạc và Anh đều từng dẫn đầu bảng xếp hạng hai tuần tháng 4. Nếu Ngọc Khuê thoải mái với ca khúc mang âm hưởng dân ca đương đại được nhạc sĩ An Thuyên đo ni đóng giày cho mình, thì với Anh, không phải người thể hiện đầu tiên nhưng Hương Tràm đã thể hiện thành công một bài hát khó và mang đến cho nó sự trẻ trung, tươi mới. Ở Ngọc Khuê là sự dày dặn kinh nghiệm trong khi Hương Tràm có sức nóng khi vừa chiến thắng cuộc thi đình đám. Tuy nhiên cuối cùng cô gái 18 tuổi đã chịu thua đàn chị khi Anh nhận 14,45% lượt bầu chọn, còn Lạc nhận 14,5% lượt bầu chọn.

Sự kiện - Ngọc Khuê thắng sít sao Hương Tràm

Dù không thành công tại Bài hát yêu thích tháng 4, Hương Tràm vẫn tự tin làm chủ sân khấu trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 5, tối 5/5 tại Cung Hữu nghị, Hà Nội. “Nghệ sĩ mới” của giải thưởng Cống Hiến thể hiện Xa (Phương Uyên) cảm xúc và sâu sắc vượt qua phần thể hiện của chính cô trong MV cùng tên ra mắt từ hồi thi Giọng hát Việt. Sự phá cách táo bạo của Phương Uyên khi chuyển từ sở trường là rock sang pop ballad ngọt ngào đã mang đến cho Hương Tràm cơ hội một lần nữa chinh phục khán giả Bài hát yêu thích.

Liveshow Bài hát yêu thích số 5 chứng kiến sự thăng hoa của Mỹ Linh và Tấn Minh qua ca khúc Mong anh về. Không cần những yếu tố phụ trợ, Tấn Minh và Mỹ Linh thể hiện đẳng cấp ngôi sao khi thổi hồn vào sáng tác của Dương Cầm và tạo ra cho bài hát này một tinh thần mới mẻ. Những đoạn hát chồng, những đoạn bè cho nhau ở điệp khúc tạo kịch tính và những cung bậc cảm xúc khác nhau cho khán giả. Phần trình diễn này khiến hai khách mời bình luận là nhà thơ Phan Huyền Thư và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến thích thú. “Khi bài hát kết thúc trái tim tôi vẫn còn rung động” - Nguyễn Vĩnh Tiến phát biểu. Trong khi đó, Phan Huyền Thư ví Mỹ Linh - Tấn Minh như những người chở đò tài ba.

Lê Việt Anh lần nữa hát Con ma (Nguyễn Hải Phong) sau phần thể hiện từng để lại nhiều ấn tượng tại Sao Mai điểm hẹn 2012. Màn trình diễn mang phong cách semi classic rock, cách hát ma mị và “nhập đồng” cộng với phần phụ họa được dàn dựng hơi hướm nhạc kịch đã giúp cho Lê Việt Anh có phần mở màn đêm diễn ấn tượng và chinh phục cả ba vị khách mời bình luận. Nguyễn Vĩnh Tiến, Hồng Thanh Quang, Phan Huyền Thư dành nhiều lời khen ngợi cho tác giả lẫn người thể hiện.

Sự kiện - Ngọc Khuê thắng sít sao Hương Tràm (Hình 2).

Ở phần nhạc thính phòng, Đăng Dương với chất giọng tenor đẹp thể hiện Tình em(Huy Du) một cách tinh tế, sâu sắc. Khi Tình em vang lên, không khí trong bài hát được sáng tác cách đây nửa thế kỷ làm cả khán phòng lắng lại. Quang Hào cũng mang đến cho đêm nhạc một tiết mục ấn tượng khi thể hiện Chuyến đò quê hương(Vy Nhật Tảo) – một bài hát mang đậm âm hưởng dân ca Nam Bộ bằng chất giọng ấm áp và trữ tình cùng kỹ thuật điêu luyện. Vũ Thắng Lợi chưa có cách xử lý, khả năng sân khấu dày dặn nhưng lại có phần trình bày tươi mới và trẻ trung hơn đàn anh khi hát Em và mùa xuân (Xuân Thủy).

Một loạt gương mặt trẻ cũng tạo được những ấn tượng tốt khi xuất hiện trên sân khấu Bài hát yêu thích tháng 5. Đó là một Lynk Lee phiêu với ca khúc tự sáng tácNgày ấy bạn và tôi. Trung Quân Idol với cách hát nhấn nhá bài bản mang đến sân khấu một không gian âm nhạc gần gũi đậm chất acoustic với Lạc (Lê Hà Nguyên). Một Khương Ngọc đang dần khẳng định mình với nghề hát khi thể hiện Bụi đường. Đạo diễn Việt Tú đã khá kỳ công khi làm cả mô hình chiếc ôtô bụi bặm hợp với phong cách Khương Ngọc khi hát bài này. Vũ Hạnh Nguyên thể hiện Vô tâm(Tuấn Vinh) với phần phụ họa của nhóm nhảy Kun Kun.

Đồng cảm vì có kỷ niệm tình yêu giống nhau, Dương Cầm và Huy Quyết kết hợp ăn ý khi vừa đàn vừa hát Gọi tên em. Hà Okio khép lại chương trình đầy lãng du trong hình ảnh chàng trai vừa đánh guitar vừa hát ca khúc do anh tự sáng tác có tênĐừng bao giờ mất hy vọng. Đây là ca khúc anh viết trong chuyến thăm và tặng quà cho các trẻ em bị bệnh ung thư, sẻ chia và động viên những trẻ em bạo bệnh tin tưởng và hy vọng vào những điều tốt đẹp.

Theo Huy Phạm/VnExpress

The Voice, Bài hát yêu thích rời đề cử Cống hiến vì scandal

Thứ 4, 20/03/2013 | 09:45
Hai cuộc thi âm nhạc đình đám không có mặt trong danh sách đề cử Chương trình của năm do vướng phải những nghi ngờ về tính minh bạch.

Lưu Thiên Hương: 'BTC Bài hát yêu thích đe dọa tôi'

Thứ 5, 10/01/2013 | 19:00
Sai khi Ban tổ chức "Bài hát yêu thích" tố nữ nhạc sĩ thiếu trgiám khảo mới của "Cặp đôi hoàn hảo" đã lên tiếng về việc này.ung thực trong phát ngôn về giải thưởng "Bài hát của năm", vị

Giải Cống hiến 2013: Mỹ Tâm vắng mặt, Hương Tràm bật khóc

Thứ 5, 02/05/2013 | 14:08
Vì bận việc riêng, Mỹ Tâm không có mặt trong lễ trao giải, Hương Tràm đã ghi tên mình vào danh sách các nghệ sĩ có nhiều cống hiến cho âm nhạc Việt năm 2013.