Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước khi được hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam tặng bằng khen, ca sĩ Ngọc Sơn đã phải làm đơn đăng ký tham gia vào Hội này. Trong bản đăng ký, ca sĩ Ngọc Sơn đã tự ghi chức vụ của mình: Danh ca, nhạc sĩ, giáo sư âm nhạc. Tiếp đó, ở đơn cam kết này, Ngọc Sơn còn ghi chuyên môn khác của mình là: Võ thuật và bóng bàn.
Trong đơn xin gia nhập hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Ngọc Sơn cũng đồng tình với cam kết: “Sau khi nghiên cứu kỹ điều lệ hội Nghệ nhân và Thương hiệu, tôi hoàn toàn tán thành, tôn trọng và mong muốn đóng góp công sức của mình xây dựng và phát triển Hội ngày càng vững mạnh.
Tôi làm đơn này tự nguyện đăng ký gia nhập Hội, cam kết tuân thủ điều lệ và các quy định của Hội, chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp của Nhà nước. Tôi cam đoan về tính xác thực của những thông tin trên. Nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức Hội”.
Điều đặc biệt là Ngọc Sơn làm đơn xin gia nhập hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam vào ngày 3/8/2017 nhưng đến ngày 8/8/2017 anh đã được Hội này trao tặng bằng khen vì đã có nhiều hoạt động xuất sắc trong công tác xây dựng thương hiệu vì sự nghiệp bảo tồn, phát triển Di sản Văn hoá Việt Nam. Vậy chỉ trong 5 ngày, mà ca sĩ này đã có những thành tích "thần tốc" để được nhận bằng khen như thế?
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, nhà văn - nhà viết kịch Chu Thơm cho biết: "Việc hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam trao bằng cho Ngọc Sơn mà không thẩm định chức danh, hội viên chưa có đóng góp gì cho cộng đồng mà cũng khen ngợi là vô trách nhiệm. Chẳng nhẽ, ai khai gì cũng không kiểm chứng, thẩm định sao? Thời công nghệ phát triển, chỉ cần nghi ngờ chức danh hay gì đó, kiểm tra trên mạng có khi cũng có. Bởi, nếu là giáo sư thật thì nhiều người biết và sẽ nhiều báo đưa tin. Nếu không kiểm tra thì thật là tai hại, như sự việc ồn ào mấy ngày hôm qua.
Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam là một tổ chức có pháp nhân và dấu đỏ, thì mọi việc cần nên cẩn trọng. Nếu Ngọc Sơn không khiêm tốn, tự nhận mình là giáo sư âm nhạc, thì Hội kia cần làm cho rõ, nếu không, sẽ làm trò cười cho thiên hạ".
"Tôi cho rằng, trách nhiệm thuộc về hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam vì đã không thẩm định chức danh của hội viên mình. Hội này nên chịu trách nhiệm và rút kinh nghiệm để tránh lặp lại những sự việc như vừa qua..." - nhà văn Chu Thơm chia sẻ.