Ngư dân Thanh Hóa gấp rút đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão số 4

Ngư dân Thanh Hóa gấp rút đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão số 4

Phạm Xuân Chinh
Thứ 5, 16/08/2018 | 20:43
0
Chiều 16/8, khi cơn bão số 4 đã áp sát vào bờ, ngư dân TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vẫn đang gấp rút đưa tàu, thuyền và ngư lưới cụ lên bờ tìm nơi trú ẩn an toàn để tránh bão.

Clip: Ngư dân Thanh Hóa gấp rút đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão số 4

Theo ghi nhận được PV, khoảng 18h cùng ngày, dọc bãi biển TP.Sầm Sơn, nhiều ngư dân địa phương vẫn đang tất bật cùng nhau đưa thuyền và ngư cụ lên bờ để trú tránh bão.

Lúc này, trời bắt đầu có mưa, gió nhẹ nhưng sóng biển khá to. Theo kinh nghiệm của ngư dân địa phương, cơn bão này sẽ đổ bộ vào bờ với sức gió mạnh hơn so với những cơn bão từ đầu năm tới nay. Vì vậy, dù những chiếc thuyền đã được đưa lên neo đậu tại bãi cát trước đó, lại được họ kéo lên con đường Hồ Xuân Hương để đảm bảo an toàn.

Tin nhanh - Ngư dân Thanh Hóa gấp rút đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão số 4

Ngư dân tất bật đưa thuyền lên phố (Hồ Xuân Hương - TP.Sầm Sơn) tránh bão.

Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Sầm Sơn cho biết, đến thời điểm hiện tại, 100% ngư dân và tàu thuyền tại địa phương đã vào bờ tìm nơi trú ẩn an toàn; chỉ đạo và hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa; UBND thành phố cũng phân công lãnh đạo tổ chức trực ban 24/24h để kịp thời chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 4 khi bão vào bờ và thực hiện nghiêm các nội dung theo công điện của tỉnh.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn công tác trực tiếp vào Thanh Hóa kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 4 tại địa phương này.

Tin nhanh - Ngư dân Thanh Hóa gấp rút đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão số 4 (Hình 2).

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đang đi kiểm tra.

Tin nhanh - Ngư dân Thanh Hóa gấp rút đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão số 4 (Hình 3).

Ngư dân hỗ trợ nhau đưa thuyền và ngư cụ lên bờ tránh bão.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng cho biết: Đến thời điểm này, tỉnh đã kêu gọi tất cả các tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Tỉnh cũng đã sẵn sàng phương án sơ tán hơn 15.000 người, trong đó có 8.061 người tại khu vực ven biển và 7.200 người tại các khu vực sạt lở nguy hiểm.

Tin nhanh - Ngư dân Thanh Hóa gấp rút đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão số 4 (Hình 4).

Phần lớn tàu thuyền của ngư dân Sầm Sơn đã được chủ động đưa lên bờ tránh bão số 4.

Trước đó, để chủ động ứng phó với dự báo mưa lớn sau khi bão số 4 đổ bộ vào bờ, 9h ngày 16/8, hồ Cửa Đạt, huyện Thường Xuân đã được xả lũ, với lưu lượng 50m3/s. Đến đầu giờ chiều nay, cả 5 cửa đã được mở xả với lưu lượng 1.000m3/s.

Thanh Hóa hiện có 610 hồ chứa, trong đó có 490 hồ đã đầy nước, 124 hồ chứa không đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ (9 hồ đã chỉ đạo không tích nước).

Tin nhanh - Ngư dân Thanh Hóa gấp rút đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão số 4 (Hình 5).

Hồ thủy lợi Cửa Đạt chủ động xã lũ trước khi bão số 4 đổ bộ vào bờ.

Trước đó, sáng cùng ngày, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công điện số 11 để ứng phó với cơn bão số 4 sắp đổ bộ vào bờ.

Theo tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, đến 6h ngày 16/8, 100% phương tiện tàu thuyền đã về nơi tránh trú bão, trong đó 417 phương tiện neo đậu tránh trú bão ở các tỉnh ngoài. Tất cả các phương tiện tàu thuyền đều đang giữ liên lạc được với gia đình.

Bão số 4 đã mạnh thêm, cách Nam Định 180km

Thứ 5, 16/08/2018 | 11:48
Theo tin mới nhất về cơn bão số 4, do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12.

Bộ Quốc phòng điều trực thăng vượt mưa to, gió lớn đưa ngư dân vào đất liền cấp cứu

Thứ 2, 13/08/2018 | 18:29
Bệnh nhân là ngư dân khai thác hải sản trên biển bị tai nạn, đột quỵ não. Để kịp thời cấp cứu, bộ Quốc phòng đã điều trực thăng vượt mưa to, gió lớn đưa người này vào đất liền điều trị.

Được đầu tư 190 tỷ đồng, nước thải "đen ngòm" vẫn đổ ra biển Sầm Sơn

Thứ 4, 01/08/2018 | 18:32
Dù đã được đầu tư 190 tỷ đồng để thi công hệ thống xử lý nước thải, nhưng hiện tại nước thải sinh hoạt có màu “đen ngòm” và bốc mùi hôi thối từ các nhà hàng, khách sạn trên bờ vẫn đang đổ thẳng ra bãi biển Sầm Sơn.
Cùng tác giả

TP.Sầm Sơn chưa thể đấu thầu quyền khai thác Hubway do FLC trả lại

Thứ 7, 20/04/2024 | 20:51
Do vướng mắc thủ tục nên TP.Sầm Sơn chưa thể đấu thầu quyền khai thác các Hubway do FLC tự nguyện trả lại.

Thanh Hóa gỡ vướng GPMB để dự án đô thị 2.314 tỷ sớm hoàn thành

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:57
Tỉnh Thanh Hóa đang tìm cách gỡ vướng GPMB, bố trí nguồn vốn đối ứng để sớm hoàn thành dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực 2.314 tỷ đồng

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

CSGT Thanh Hóa xử lý xe quá tải từ phản ánh của Người Đưa Tin

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:26
Từ phản ánh của Người Đưa Tin, Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã lập biên bản, xử lý lỗi vi phạm tải trọng của xe tải chở đá và tăng cường kiểm soát, xử lý trên QL45.

Vụ truy thu gần 100 tỷ dự án 2 bờ sông Đơ: Trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:00
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phát hiện bỏ sót, tính thiếu gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất tại dự án khu đô thị 2 bên bờ sông Đơ và đã ra quyết định truy thu số tiền này
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.