Người buôn chó tử vong vì chó dại cắn

Người buôn chó tử vong vì chó dại cắn

Thứ 3, 06/03/2018 | 15:23
0
Làm nghề buôn bán thịt chó, một người phụ nữ ở Bắc Giang bị chó dại cắn, tử vong sau khi phát bệnh dại.

Mới đây, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận trường hợp một phụ nữ hơn 40 tuổi (Bắc Giang) nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, sợ nước, sợ gió.

Qua khai thác từ người nhà bệnh nhân được biết, người phụ nữ này làm nghề kinh doanh, buôn bán thịt chó.

Cách đây hơn 1 tháng, trong khi đang bắt chó ở lồng để làm thịt, chị bất ngờ bị một con chó khác cắn vào chân.

Khoảng 40 ngày sau, người phụ nữ này lên cơn dại. Bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 4/3. Tuy nhiên, tối cùng ngày bệnh nhân đã lên cơn dại và tử vong.

Người buôn chó tử vong vì chó dại cắn

Nên tiêm phòng cho thú cưng để ngừa virus dại (Ảnh minh họa).

Theo BS.Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, từ đầu năm 2018 đến nay, phía Bệnh viện đã tiếp nhận thêm 2 trường hợp nữa bị chó dại cắn nhưng đều chủ quan không tiêm phòng.

Trường hợp thứ nhất là một bệnh nhân 60 tuổi ở Nghệ An. Bệnh nhân này sau khi bị chó dại cắn khoảng hơn 1 tháng thì lên cơn dại và phải nhập viện. Trước đó sau khi bị chó cắn, bệnh nhân chủ quan nghĩ chó ốm nên không tiêm phòng dù 6 ngày sau khi bị chó cắn, con chó đã chết.

5 ngày sau khi chuyển tới bệnh viện, dù được điều trị tích cực nhưng bệnh nhân lên cơn dại, hấp hối nên gia đình đã xin về.

Thêm trường hợp nữa là nam bệnh nhân 44 tuổi ở Tuyên Quang bị chó dại cắn vào tay, khoảng 2 tháng sau phát bệnh.

Cũng giống như những trường hợp trên, bệnh nhân cũng chủ quan, không theo dõi con chó đã cắn mình nên cũng không đi tiêm phòng. Bệnh nhân cũng đã không qua khỏi sau khi lên cơn dại.

“Ngay sau khi bị chó cắn, nên nhanh chóng cách ly con chó đã cắn người ra một khu vực khác và nhốt lại để theo dõi. Không nên đánh đập và tìm cách bắt giữ nó ngay lúc đó vì có thể nó sẽ cắn thêm nhiều người nữa trong lúc bị đuổi bắt. Trong trường hợp bị chó cắn, cần theo dõi con chó trong vòng 10 ngày. Nếu qua thời gian này con chó chết và có biểu hiện bất thường như trên cần phải tiêm phòng vắc - xin dại ngay”, BS.Cấp khuyến cáo.

Đồng thời, BS.Cấp cũng trao đổi thêm, với những người thường xuyên tiếp xúc với chó, mèo (giết mổ chó mèo, nhân viên thú y...) nên tiêm phòng vắc-xin dại để dự phòng các nguy cơ.

Nguyễn Huệ

Bắt nhóm “cẩu tặc” gây ra hàng trăm vụ cướp, trộm chó liên tỉnh

Thứ 2, 05/02/2018 | 09:52
Nhóm “cẩu tặc” lẻn vào nhà dân dùng súng bắn điện vào chó. Khi bị người dân phát hiện, nhóm này cầm hung khí đe dọa và cướp chó lên xe tẩu thoát.

“Cẩu tặc” dùng kích điện trộm chó để chống trả công an

Chủ nhật, 21/01/2018 | 09:19
Khi bị phát hiện, 2 đối tượng sử dụng chai thủy tinh đánh liên tiếp và sau đó sử dụng kích điện để chống trả cơ quan chức năng.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.