Ngày 26/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Giết người đối với bị cáo Vũ Anh Tuấn (SN 1990, quê tỉnh Lâm Đồng).
Theo cáo trạng, khoảng 16h30 ngày 11/12/2016, Tuấn điều khiển xe gắn máy chở theo bạn lưu thông trên đường Trần Não (quận 2, TP.HCM) hướng về cầu Sài Gòn.
Cùng thời điểm này, Phạm Trọng Hiếu chở theo Đoàn Trọng N., Đoàn Tiến Thông, Phan Nhật Nam chạy theo chiều ngược lại. Khi Hiếu quay đầu xe để lưu thông về hướng cầu Sài Gòn thì xe của Hiếu gần va chạm vào xe của Tuấn làm 2 bên phát sinh mâu thuẫn, cãi nhau qua lại.
Không tìm được “tiếng nói chung”, Tuấn và nhóm thanh niên này tiếp tục cãi nhau lớn tiếng. Ỷ đông người, nhóm Hiếu lao vào đánh Tuấn. Bị đánh, Tuấn móc trong túi quần ra một con dao xếp để phòng thân.
Vì Tuấn quơ dao qua lại nên nhóm Hiếu không áp sát được. Thừa lúc này, Tuấn bỏ chạy thì bị đuổi theo. Nạn nhân N. đuổi kịp Tuấn nên nắm cổ áo của Tuấn kéo lại. Lúc này, Tuấn xoay người lại đâm N. một nhát vào ngực.
Tuấn tiếp tục bỏ chạy vào trong hẻm để trốn nhưng vẫn bị nhóm thanh niên truy sát. Cho đến khi Tuấn dừng lại và đâm bị thương Hiếu, Thông, Nam thì tất cả mới ngừng rượt đuổi nhau. Sau khi gây án, Tuấn định rời khỏi hiện trường nhưng bị công an ập đến bắt giữ. Về phần nạn nhân N., sau khi bị Tuấn đâm đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Tại tòa, Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng vì bị dồn vào đường cùng nên mới móc dao ra phòng thân, không may đâm chết người.
Sau khi nghị án, HĐXX đã nhận định hành vi của Tuấn là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị án xã hội nên cần tuyên mức án nghiêm. Tuy nhiên, xét nạn nhân cũng có phần lỗi nên xem xét giảm cho Tuấn một phần hình phạt.
Sau khi cân nhắc, HĐXX tuyên phạt Tuấn mức án 15 năm tù về tội Giết người.