"Người đã chết còn bị mang ra triển lãm thu tiền là thô thiển, dã man"

Thứ 6, 06/07/2018 | 09:07
2
“Tôi phản đối cuộc triển lãm này từ A đến Z. Những người đã chết rồi mà họ còn mang ra triển lãm để kiếm tiền", GS.TS Phạm Gia Khải thẳng thắn nói.

Triển lãm "Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người" đang diễn ra tại TP.HCM đang gây nên tranh cãi khi trưng bày 137 mẫu vật cơ thể người thật, (gồm 11 bộ mẫu vật toàn thân và 126 bộ mẫu vật là các bộ phận trên cơ thể người) đã được nhựa hóa bởi công nghệ Plastination trong bảo tồn xác người.

GS.TS Phạm Gia Khải – nguyên Viện trưởng viện Tim mạch Quốc gia, cũng đưa ra quan điểm của mình liên quan tới triển lãm này. Theo Giáo sư, đây là cuộc triển lãm không có đạo đức, rất dã man và thô thiển.

“Không chỉ là cánh tay và mô, xương, mạch máu… trong cuộc triển lãm này còn có cả những trẻ sơ sinh. Đó đều là những cơ thể thật, nội tạng thật nhưng đã được nhựa hóa bởi công nghệ Plastination.

Đứng về mặt nghệ thuật thì tốt nhưng về mặt đạo đức là âm tính chứ không phải chỉ là con số”, GS.TS Phạm Gia Khải nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, vị Giáo sư này cũng cho rằng, chúng ta không nên làm cuộc triển lãm này. Bởi lẽ, nó không phù hợp với văn hóa người Việt Nam, kể cả văn hóa châu Âu, châu Mỹ cũng không phù hợp.

'Người đã chết còn bị mang ra triển lãm thu tiền là thô thiển, dã man'

Những hình ảnh tại cuộc triển lãm. (Ảnh: Dân Trí).

Theo thông tin PV được biết, vé vào xem triển lãm là 200.000 đồng/người (sinh viên trường y được vào xem miễn phí). Trước thông tin này, GS.TS Phạm Gia Khải cho hay: “Tôi phản đối cuộc triển lãm này từ A đến Z, những người đã chết rồi mà họ còn mang ra để kiếm tiền. Nhiều người chạy theo lợi nhuận quá và đồng tiền đã len lỏi vào tất cả mọi nơi.

Người ta có thể làm mô hình giống người nhưng không phải người thật vì chúng tôi dạy học cũng chỉ bằng mô hình. Tôi không hiểu tại sao triển lãm này lại được mở tại môi trường ở nước ta? Mở để nhằm mục đích gì?

Có những người coi chuyện đó là thường nhưng thực ra rất nguy hiểm. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nên cho dừng cuộc triển lãm này”.

Cũng theo GS.Khải, những gì được trưng bày ở cuộc triển lãm trên không thể được xem là sự thích thú, không được mang ra để thỏa mãn trí tò mò.

Theo luật sư Xuân Cường - Trưởng ban Hình sự, công ty Luật Trương Anh Tú thì, việc tiến hành đem những bộ phận cơ thể, xác người đã chết vào một cuộc triển lãm, bán vé thu tiền (mục đích thương mại) là hành vi trái luân thường, đạo lý, vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội. Bởi lẽ, trong văn hóa Á Đông nói chung, của dân tộc Việt Nam nói riêng, khi một người đã chết thì phần xác của họ cần phải chôn cất theo đúng phong tục tập quán với ý niệm là để người chết được yên nghỉ ở nơi vĩnh hằng.

Khi được pháp luật cho phép, trước khi chết những người hiến tặng bộ phận cơ thể, hiến xác được hiến tặng bộ phận cơ thể của mình cho những mục đích mà pháp luật quy định rất hạn chế, đó là mục đích chữa bệnh, mục đích nghiên cứu khoa học. Đó là những ý nguyện vô cùng cao đẹp của người hiến tặng.

Do vậy, khi đã nhận được bộ phận cơ thể, xác của người hiến tặng thì cá nhân, tổ chức cần sử dụng vào đúng mục đích pháp luật cho phép và theo ý nguyện của người hiến tặng. Thực hiện đúng điều này mới thể hiện được hết hành động nhân văn và cũng là tôn trọng ý nguyện của người đã khuất.

“Việc đơn vị tổ chức cuộc triển lãm lại đem bộ phận cơ thể dùng vào việc trưng bày, bán vé thu tiền với mục đích thương mại thì rõ ràng đã làm trái với ý nguyện của người đã khuất, vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và rất đáng bị lên án”, luật sư Xuân Cường trao đổi.

Nguyễn Huệ

Triển lãm nội tạng và cơ thể người: Cả thế giới chỉ trích vì kiếm tiền "phi đạo đức"

Thứ 5, 05/07/2018 | 20:22
Các cuộc triển lãm xác người luôn trở thành tâm điểm chỉ trích ở châu Âu, Mỹ. Tuy nhiên, điều đó không làm dừng lại các cuộc triển lãm ước tính thu về 2 triệu USD lợi nhuận mỗi lần tổ chức.

Hoạ sĩ - nhà điêu khắc Phạm Sinh: "Triển lãm nội tạng và cơ thể người nhìn rất phi nhân tính"

Thứ 5, 05/07/2018 | 14:00
Trước những ý kiến trái chiều về triển lãm Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người ở TP.HCM, hoạ sĩ, nhà điêu khắc Phạm Sinh cũng lên tiếng về điều này.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.