Người dân đổ ra hồ Gươm đạp xe đông như chưa có dịch

Người dân đổ ra hồ Gươm đạp xe đông như chưa có dịch

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 5, 03/06/2021 | 10:52
0
Sau lệnh cấm người dân tụ tập tại công viên, vườn hoa để phòng chống dịch Covid-19, người dân đã chọn việc đạp xe đạp quanh hồ Gươm vào sáng sớm để tập thể dục.
Sự kiện - Người dân đổ ra hồ Gươm đạp xe đông như chưa có dịch

Để phòng, chống dịch Covid-19, thành phố đã có nhiều khuyến cáo, chỉ thị yêu cầu người dân chấp hành để cùng đẩy lùi dịch bệnh. Cụ thể, các nhà hàng ăn, uống chỉ được bán mang về, cấm người dân tụ tập tại các công viên, vườn hoa để hạn chế tối đa việc tiếp xúc. Trong khi nhiều bộ phận người dân tỏ ra chấp hành nghiêm các chỉ thị, khuyến cáo của thành phố thì vẫn còn nhiều bộ phận người dân khác có thái độ lơ là, chủ quan.

Sự kiện - Người dân đổ ra hồ Gươm đạp xe đông như chưa có dịch (Hình 2).

Sau lệnh cấm người dân tụ tập tại công viên, vườn hoa để tập thể dục thì người dân đã chọn việc đạp xe đạp quanh hồ Gươm vào sáng sớm để tập thể dục.

Sự kiện - Người dân đổ ra hồ Gươm đạp xe đông như chưa có dịch (Hình 3).

Ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp Luật sáng sớm ngày 3/6, các tuyến phố xung quanh hồ Gươm có đến hàng nghìn người đi xe đạp, đi bộ tập thể dục

Sự kiện - Người dân đổ ra hồ Gươm đạp xe đông như chưa có dịch (Hình 4).

Đây cũng là cách mà người dân "lách luật" khi vỉa hè trên hồ Gươm bị lực lượng chức năng cấm để phòng chống dịch bệnh.

Sự kiện - Người dân đổ ra hồ Gươm đạp xe đông như chưa có dịch (Hình 5).

Thời điểm từ 5h-7h sángkhi mặt trời bắt đầu mọc là lúc người dân đi xe đạp đông nhất.

Sự kiện - Người dân đổ ra hồ Gươm đạp xe đông như chưa có dịch (Hình 6).

Người dân đi xe đạp thành nhóm nhiều người.

Sự kiện - Người dân đổ ra hồ Gươm đạp xe đông như chưa có dịch (Hình 7).
Sự kiện - Người dân đổ ra hồ Gươm đạp xe đông như chưa có dịch (Hình 8).

Không chỉ ở lòng đường, khu vực vỉa hè xung quanh hồ cũng rất đông người dân đi bộ.

Sự kiện - Người dân đổ ra hồ Gươm đạp xe đông như chưa có dịch (Hình 9).

Lực lượng chức năng cũng đi tuần tra và nhắc nhở người dân.

Sự kiện - Người dân đổ ra hồ Gươm đạp xe đông như chưa có dịch (Hình 10).

Cảnh tượng khiến nhiều người tưởng như hồ Gươm đang có "trường đua" xe đạp mỗi sáng sớm.

Sự kiện - Người dân đổ ra hồ Gươm đạp xe đông như chưa có dịch (Hình 11).

Lực lượng chức năng dường như “bất lực” trước dòng người đạp xe quanh hồ Gươm.

Sự kiện - Người dân đổ ra hồ Gươm đạp xe đông như chưa có dịch (Hình 12).

Tại ngã 3 Bà Triệu - Tràng Thi lực lượng nhắc nhở người dân quay về nhưng cũng "chẳng ăn thua".

Sự kiện - Người dân đổ ra hồ Gươm đạp xe đông như chưa có dịch (Hình 13).
Hiện nay, trên toàn thành phố Hà Nội có tổng cộng 422 ca mắc Covid-19.
Sự kiện - Người dân đổ ra hồ Gươm đạp xe đông như chưa có dịch (Hình 14).

Trước đó, ngày 5/5, TP.Hà Nội đã ra chỉ thị dừng một số dịch vụ và hoạt động tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh như: các rạp, trung tâm chiếu phim; các cơ sở dịch vụ spa, massage, xông hơi; phòng tập gym. Các hoạt động tập thể dục, thể thao, các sự kiện tập trung đông người tại khu vực công cộng, vườn hoa, công viên cho đến khi có chỉ đạo mới.

Đóng nút giao Lê Văn Lương - Tố Hữu để thi công hầm chui 700 tỷ đồng

Thứ 5, 03/06/2021 | 09:28
Bắt đầu từ đêm 1/6, đơn vị thi công công trình xây dựng hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 bắt đầu rào chắn, đóng nút giao đường Tố Hữu - Lê Văn Lương.

Lực lượng CSGT miệt mài điều tiết giao thông dưới trưa hè bỏng rát

Thứ 4, 02/06/2021 | 15:04
Dưới thời tiết gần 50 độ C, chiến sĩ CSGT Hà Nội vẫn đảm bảo vị trí, bám chặt các chốt giao thông điều tiết phương tiện di chuyển thông suốt.

Ngắm căn biệt thự phủ kín cây xanh ở Hà Nội

Thứ 4, 02/06/2021 | 15:10
Dưới thời tiết chạm ngưỡng gần 50 độ C, căn nhà được bao bọc xung quanh bằng cây xanh nên không khí bên trong luôn mát mẻ bất chấp nắng nóng.
Cùng tác giả

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.