Người dân được vào viếng mộ Đại tướng sau lễ táng

Người dân được vào viếng mộ Đại tướng sau lễ táng

Thứ 7, 12/10/2013 | 09:40
0
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài khẳng định, sẽ cho phép người dân vào viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau khi tổ chức xong lễ an táng.

Ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tình Quảng Bình cho biết, sau lễ an táng, người dân sẽ được tự do thăm viếng tại mộ Đại tướng để tỏ lòng tiếc thương, kính trọng đối với ông.

Chiều 11/10, tại hội trường lớn của UBND tỉnh Quảng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Hữu Hoài đã tự tay chuẩn bị bàn thờ Đại tướng. Trong khi đó, đội tiêu binh cũng tập lại lần cuối cùng các nghi thức cho buổi lễ.

Xã hội - Người dân được vào viếng mộ Đại tướng sau lễ táng

Tự tay Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài (bên phải) sắp đặt bàn thờ Đại tướng.

Ông Nguyễn Hữu Hoài cho biết, hiện nay, công tác chuẩn bị cho lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng Đại tướng đã cơ bản hoàn thành, trong đó có việc đón tiếp các đoàn lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, đặc biệt là đoàn của các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh bạn và người dân vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

“Chúng tôi dự kiến cán bộ và nhân dân đến viếng Đại tướng rất đông, có thể lên đến 5-7 ngàn người. Do vậy, ngoài việc chuẩn bị hội trường, chúng tôi đã chuẩn bị 5 màn hình để người dân trong khi chờ đợi vào viếng Đại tướng có thể ngồi ở các sảnh hoặc sân Ủy ban Nhân dân tỉnh theo dõi truyền hình trực tiếp lễ viếng ở Hà Nội và các tỉnh.

Ông Hoài cũng cho biết, lễ viếng được tổ chức từ 7h sáng đến 21h đêm, tuy nhiên, có thể kéo dài thêm tùy theo số lượng người đến viếng. Để đáp ứng lòng kính trọng của người dân với Đại tướng, ngoài các đoàn lớn có đăng ký, người dân đến viếng Đại tướng có thể tự do đi theo các đoàn, không cần giới thiệu.

Xã hội - Người dân được vào viếng mộ Đại tướng sau lễ táng (Hình 2).

Các nhân viên chăm chút từng cành hoa.

Các cửa quanh hội trường cũng sẽ được mở rộng để người dân đứng hai bên cánh gà dự lễ truy điệu Đại tướng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, cùng với sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo lễ tang Trung ương, tỉnh đã huy động các ngành tập trung thi công các công trình phục vụ cho lễ an tán Đại tướng với tinh thần khẩn trương, thần tốc như Đại tướng đã chỉ đạo trong chiến dịch Hồ Chí Minh.

Xã hội - Người dân được vào viếng mộ Đại tướng sau lễ táng (Hình 3).

Và ân cần chuẩn bị bàn thờ Đại tướng như với người thân yêu nhất.

Xã hội - Người dân được vào viếng mộ Đại tướng sau lễ táng (Hình 4).

Ngày 12/10, các cửa xung quanh hội trường sẽ được mở để người dân đứng xung quanh dự lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của lực lượng vũ trang, người con ưu tú của Quảng Bình.

“Hiện nay, tại đoạn đường từ đường quốc lộ vào đến khu mộ khoảng 2km, mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng chúng tôi đã chỉ đạo làm một ngày 24 tiếng, hiện đã cơ bản hoàn thành. Riêng khu vực quảng trường làm lễ an táng đã san ủi mặt bằng xong. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị bãi đỗ xe tối thiểu khoảng 450 chỗ. Ngoài ra, chúng tôi cũng tạo thêm một số bãi đỗ xe khác”, ông Hoài nói.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh tạo điều kiện người dân được đến dự lễ an táng Đại tướng ở Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Tuy nhiên, do số lượng người đến viếng Đại tướng rất đông, nên ngay sau khi hoàn thành lễ an táng, người dân sẽ được tự do đến viếng tại mộ Đại tướng.

Mặc dù ngày mai, 12/10 lễ viếng mới được tổ chức và ngày 13/10 lễ an táng mới tiến hành, tuy nhiên, hôm nay, các đoàn cựu chiến binh và các tổ chức, cá nhân từ các tỉnh bạn đã bắt đầu về Quảng Bình.

Theo Vnmedia

Video: Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 7, 12/10/2013 | 08:36
Lễ viếng diễn ra sáng nay, 12/10 tại nhà tang lễ Quốc Gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội)

Đã có hàng vạn bài thơ viết về Đại tướng

Thứ 7, 12/10/2013 | 08:32
Có lẽ trong đau thương, khó có hình thức nào biểu cảm hơn Thơ. Chỉ trong vòng một tuần kể từ khi Đại tướng từ trần, đã có hàng vạn bài thơ viết về Người. Trên GOOGLE tại thời điểm 5 giờ sáng ngày 12/10, tìm nội dung “thơ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp” đã cho kết quả 3.330.000 trong 0,22 giây. Một con số khổng lồ và còn liên tục tăng trong những ngày tới...

Đạo diễn Việt kiều từng làm phim về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 7, 12/10/2013 | 08:33
“Thanh Nga là Việt kiều đầu tiên được bước vào nhà tướng Giáp đấy”, những lời nói đầy tự hào và cảm xúc được đạo diễn Thanh Nga kể với mọi người trước cửa nhà Đại tướng.

Đoàn đồng hương Quảng Bình ở Hà Nội đến viếng Đại tướng

Thứ 7, 12/10/2013 | 09:36
7h30 sáng, đoàn đồng hương Quảng Bình đã có mặt trước cổng nhà Đại tướng. Đoàn ghé qua nhà Đại tướng trước khi đến lễ viếng tại Nhà tang lễ Quốc gia.

Hàng nghìn người tập trung tại nhà Đại tướng đêm trước Quốc tang

Thứ 7, 12/10/2013 | 10:33
Tối ngày 11/10, đêm cuối cùng trước lễ Quốc tang vị Đại tướng huyền thoại của dân tộc, hàng nghìn người vẫn tập trung tại số nhà 30 đường Hoàng Diệu để tiễn biệt Người lần cuối.

[Trực tiếp] Cả dân tộc nắm tay nhau

Thứ 4, 09/10/2013 | 10:03
8h sáng, đoàn người đã nối dài hết đường Hoàng Diệu, qua Điện Biên Phủ, quảng trường Ba Đình, vào Hoàng Văn Thụ - phía trước Ban tổ chức Trung ương và chưa có dấu hiện dừng lại.

Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng

Thứ 7, 12/10/2013 | 14:01
Đúng 12h, cán bộ ở khu vực nhà tang lễ thông báo sẽ dừng cho người dân vào viếng, cửa sẽ mở lại cho đồng bào lúc 15h. Tuy nhiên, trước sự mong mỏi vào được tiễn tướng Giáp lần cuối, cảnh sát lại tiếp tục cho người dân vào.

Cảnh sáng sớm tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 7, 12/10/2013 | 06:40
5h sáng, từng tốp người dân đã tập trung trước cổng nhà riêng của Đại tướng. Dù biết rằng ngày hôm nay, cánh cổng sẽ không còn mở ra để đón tiếp người dân, nhưng rất nhiều người vẫn đến từ rất sớm để vái vọng vào phía trong ngôi nhà.

Video: Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 7, 12/10/2013 | 08:36
Lễ viếng diễn ra sáng nay, 12/10 tại nhà tang lễ Quốc Gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội)

Đã có hàng vạn bài thơ viết về Đại tướng

Thứ 7, 12/10/2013 | 08:32
Có lẽ trong đau thương, khó có hình thức nào biểu cảm hơn Thơ. Chỉ trong vòng một tuần kể từ khi Đại tướng từ trần, đã có hàng vạn bài thơ viết về Người. Trên GOOGLE tại thời điểm 5 giờ sáng ngày 12/10, tìm nội dung “thơ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp” đã cho kết quả 3.330.000 trong 0,22 giây. Một con số khổng lồ và còn liên tục tăng trong những ngày tới...

Đạo diễn Việt kiều từng làm phim về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 7, 12/10/2013 | 08:33
“Thanh Nga là Việt kiều đầu tiên được bước vào nhà tướng Giáp đấy”, những lời nói đầy tự hào và cảm xúc được đạo diễn Thanh Nga kể với mọi người trước cửa nhà Đại tướng.

Đoàn đồng hương Quảng Bình ở Hà Nội đến viếng Đại tướng

Thứ 7, 12/10/2013 | 09:36
7h30 sáng, đoàn đồng hương Quảng Bình đã có mặt trước cổng nhà Đại tướng. Đoàn ghé qua nhà Đại tướng trước khi đến lễ viếng tại Nhà tang lễ Quốc gia.

Hàng nghìn người tập trung tại nhà Đại tướng đêm trước Quốc tang

Thứ 7, 12/10/2013 | 10:33
Tối ngày 11/10, đêm cuối cùng trước lễ Quốc tang vị Đại tướng huyền thoại của dân tộc, hàng nghìn người vẫn tập trung tại số nhà 30 đường Hoàng Diệu để tiễn biệt Người lần cuối.

[Trực tiếp] Cả dân tộc nắm tay nhau

Thứ 4, 09/10/2013 | 10:03
8h sáng, đoàn người đã nối dài hết đường Hoàng Diệu, qua Điện Biên Phủ, quảng trường Ba Đình, vào Hoàng Văn Thụ - phía trước Ban tổ chức Trung ương và chưa có dấu hiện dừng lại.

Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng

Thứ 7, 12/10/2013 | 14:01
Đúng 12h, cán bộ ở khu vực nhà tang lễ thông báo sẽ dừng cho người dân vào viếng, cửa sẽ mở lại cho đồng bào lúc 15h. Tuy nhiên, trước sự mong mỏi vào được tiễn tướng Giáp lần cuối, cảnh sát lại tiếp tục cho người dân vào.

Cảnh sáng sớm tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 7, 12/10/2013 | 06:40
5h sáng, từng tốp người dân đã tập trung trước cổng nhà riêng của Đại tướng. Dù biết rằng ngày hôm nay, cánh cổng sẽ không còn mở ra để đón tiếp người dân, nhưng rất nhiều người vẫn đến từ rất sớm để vái vọng vào phía trong ngôi nhà.