Người dân miền Trung vật lộn mưu sinh dưới nắng nóng thiêu đốt

Người dân miền Trung vật lộn mưu sinh dưới nắng nóng thiêu đốt

Thứ 7, 04/06/2016 | 16:09
0
Mặc dù nắng nóng cao điểm, nhưng nhiều người lao động, vì miếng cơm manh áo, vẫn phải mưu sinh ngoài trời.

Nếu như ở Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc, nhiệt độ hôm nay đã giảm và dịu mát, thì tại các tỉnh miền Trung nói chung, Quảng Bình nói riêng, nền nhiệt giảm rất chậm, tình trạng nắng nóng vẫn diễn ra gay gắt. Nhiệt độ ngoài trời có lúc hơn 40oC.

Nắng nóng đã khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Nhất là những người làm công việc mưu sinh trực tiếp ngoài trời. Để tránh nắng, nhiều người bắt đầu công việc sớm hơn thường nhật từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ.

Xã hội - Người dân miền Trung vật lộn mưu sinh dưới nắng nóng thiêu đốt

7 giờ sáng, các con đường ở TP.Đồng Hới (Quảng Bình) đã nắng “chang chang”.

Xã hội - Người dân miền Trung vật lộn mưu sinh dưới nắng nóng thiêu đốt (Hình 2).

Mặc dù mới 7 giờ sáng, nhưng người phụ nữ vẫn phải cầm ô, vội vã chạy nhanh sang đường để tránh nắng.

Xã hội - Người dân miền Trung vật lộn mưu sinh dưới nắng nóng thiêu đốt (Hình 3).

Bình thường, công việc tưới cây của chị Nguyễn Thị Hằng (Trung tâm công viên – Cây xanh Đồng Hới) bắt đầu muộn hơn, nhưng mấy hôm nay, do trời nắng nóng, chị cùng các đồng nghiệp làm việc từ 5 giờ sáng. Chị Hằng cho biết, nắng nóng cao điểm, để cây cối không bị ảnh hưởng, công nhân phải tiến hành tưới cây 2 lần/ngày.

Xã hội - Người dân miền Trung vật lộn mưu sinh dưới nắng nóng thiêu đốt (Hình 4).

Như chị Hằng, nhóm thợ xây này cũng bắt đầu công việc từ 5 giờ 30 phút sáng. Nhưng chỉ khoảng 1 tiếng sau đó, họ phải “vật lộn” mưu sinh dưới cái nắng gay gắt đầu mùa.

Xã hội - Người dân miền Trung vật lộn mưu sinh dưới nắng nóng thiêu đốt (Hình 5).

Xã hội - Người dân miền Trung vật lộn mưu sinh dưới nắng nóng thiêu đốt (Hình 6).

Tìm đến các bóng râm để tránh nắng

Xã hội - Người dân miền Trung vật lộn mưu sinh dưới nắng nóng thiêu đốt (Hình 7).

Xã hội - Người dân miền Trung vật lộn mưu sinh dưới nắng nóng thiêu đốt (Hình 8).

Mọi người ra đường bịt kín như bưng

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.

Quốc hội dự kiến Kỳ họp thứ 7 khai mạc ngày 20/5, xem xét nhiều nội dung

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:12
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát...

Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024-2029

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:02
Đại hội lần thứ VI của Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 19 người. Luật gia Nguyễn Tuấn Quang được bầu làm Chủ tịch Hội.