Bình Thuận: Thị xã La Gi tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16

Bình Thuận: Thị xã La Gi tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16

Thứ 4, 08/09/2021 | 21:50
0
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất để thị xã La Gi tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 15/9.

Ngày 8/9 ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Phó văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận đã ký thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 vào chiều ngày 6/9.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất để thị xã La Gi tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 15/9.

Bên cạnh đó, toàn bộ các khu phố 7, 8, 9, 10, 11 phường Bình Tân; khu phố 2 phường Phước Lộc, còn lại các khu vực đang phong tỏa tại các phường, xã ở thị xã La Gi tiếp tục thực hiện mức cao hơn Chỉ thị 16/CT-TTg, “ai ở đâu ở đó”, người dân không ra khỏi nhà (24/24h) từ 0h ngày 09/9 đến hết ngày 15/9.

UBND tỉnh yêu cầu thị xã La Gi cần phải tập trung toàn bộ nguồn lực để thần tốc xét nghiệm, khoanh định "vùng đỏ", "vùng cam" để tiếp tục xét nghiệm ít nhất từ 2 đến 3 ngày/lần, các vùng khác từ 5 đến 7 ngày/lần, khống chế, điều tra truy vết, bóc tách toàn bộ F0 ra khỏi cộng đồng, bảo vệ chặt vùng xanh.

Sở Y tế tiếp tục hỗ trợ thị xã La Gi, hướng dẫn các địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo nâng cao năng lực điều trị ở các bệnh viện, trung tâm Y tế nhằm giảm các ca tử vong. Ưu tiên hỗ trợ nguồn vắc-xin cho thị xã La Gi để thực hiện tiêm phòng cho các đối tượng được tiêm theo quy định, cho người dân tại các khu phong tỏa, khu có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao lây lan dịch bệnh.

Còn đối với các huyện, thành phố khác đang thực hiện nguyên tắc Chỉ thị 15 thì phải tăng cường rà soát, đánh giá nguy cơ mức độ của địa phương để tiếp tục thực hiện kế hoạch xét nghiệm diện rộng lần 2 theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Đối với những "vùng đỏ", "vùng cam", "vùng vàng" phải xét nghiệm xong trước ngày 15/9, "vùng xanh" xong trước ngày 20/9.

Các địa phương có phát sinh F0 phải làm nhanh việc xét nghiệm, khoanh "vùng đỏ", "vùng cam" để tiếp tục xét nghiệm ít nhất từ 2 đến 3 ngày/lần, các vùng khác từ 5 đến 7 ngày/lần, khống chế, điều tra truy vết, bóc tách toàn bộ F0 ra khỏi cộng đồng.

Các lực lượng tập trung rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh, hoạt động giao thông vận tải như: Tài xế, phụ xe, công tác giao nhận hàng hóa… để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch.

Tăng cường kiểm tra tại các chốt kiểm soát, đặc biệt là tại các chốt giáp ranh từ huyện này qua huyện khác, hạn chế việc người dân từ địa phương này di chuyển sang địa phương khác mà không có lý do chính đáng.

ĐẮC PHÚ

TP.Phan Thiết: Người giao hàng phải có giấy xét nhiệm âm tính SARS-CoV

Thứ 4, 08/09/2021 | 09:57
Kể từ 0h ngày 8/9, người dân TP.Phan Thiết muốn ra, vào khu phong tỏa theo Chỉ thị 16 phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Bình Thuận: Giãn cách xã hội TP. Phan Thiết theo Chỉ thị 15

Thứ 2, 06/09/2021 | 22:59
Chiều 6/9, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã thống nhất với UBND TP. Phan Thiết nới lỏng giãn cách xã hội Thành phố này theo Chỉ thị 15.

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu làm rõ về ca lây nhiễm ở TP. Phan Thiết

Thứ 2, 06/09/2021 | 10:49
Ngày 5/9, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ký văn bản gửi Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết về việc làm rõ trường hợp vi phạm cách ly y tế.
Cùng tác giả

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.
Cùng chuyên mục

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.