Người dân ngỡ ngàng khi bến xe tiền tỷ lớn nhất Nghệ An di dời

Người dân ngỡ ngàng khi bến xe tiền tỷ lớn nhất Nghệ An di dời

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 11/04/2018 | 15:16
0
Rất nhiều người dân chưa biết thông tin bến xe trung tâm TP.Vinh đã được di dời ra địa điểm mới vào ngày 11/4 nên vẫn tiếp tục ra để di chuyển và gửi hàng.
Bắt đầu từ 0h ngày 11/4/2018, bến xe trung tâm TP.Vinh đã chính thức đóng cửa để chuyển đi nơi khác như cam kết của tỉnh Nghệ An. Trước đây, bến xe trung tâm TP.Vinh tiếp nhận 253 xe hoạt động trên 39 tuyến đi đến các tỉnh, thành phố trong cả nước và 121 xe hoạt động trên 8 tuyến nội tỉnh. Đây là bến xe lớn nhất tỉnh Nghệ An tính đến thời điểm hiện nay.

Bắt đầu từ 0h ngày 11/4/2018, bến xe trung tâm TP.Vinh đã chính thức đóng cửa để chuyển đi nơi khác như cam kết của tỉnh Nghệ An. Trước đây, bến xe trung tâm TP.Vinh tiếp nhận 253 xe hoạt động trên 39 tuyến đi đến các tỉnh, thành phố trong cả nước và 121 xe hoạt động trên 8 tuyến nội tỉnh. Đây là bến xe lớn nhất tỉnh Nghệ An tính đến thời điểm hiện nay.

Tuy nhiên, chủ trương của UBND tỉnh Nghệ An là di dời bến xe trung tâm TP.Vinh ra bến xe mới nhằm đảm bảo đúng lộ trình quy hoạch hạ tầng TP.Vinh, chống ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông.

Tuy nhiên, chủ trương của UBND tỉnh Nghệ An là di dời bến xe trung tâm TP.Vinh ra bến xe mới nhằm đảm bảo đúng lộ trình quy hoạch hạ tầng TP.Vinh, chống ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông.

Bến xe Bắc Vinh sau nhiều lần chậm tiến độ, đến nay đã xây dựng xong và đi vào hoạt động. Việc đóng cửa bến xe trung tâm TP.Vinh nhằm tránh ách tắc giao thông vào giờ cao điểm cũng như đảm bảo an toàn giao thông ở trung tâm TP.Vinh.

Bến xe Bắc Vinh sau nhiều lần chậm tiến độ, đến nay đã xây dựng xong và đi vào hoạt động. Việc đóng cửa bến xe trung tâm TP.Vinh nhằm tránh ách tắc giao thông vào giờ cao điểm cũng như đảm bảo an toàn giao thông ở trung tâm TP.Vinh.

Thế nhưng, rất đông người dân chưa hề biết thông tin bến xe trung tâm TP.Vinh đóng cửa nên sáng 11/4 tiếp tục đến trước cổng để di chuyển hoặc gửi đồ.

Thế nhưng, rất đông người dân chưa hề biết thông tin bến xe trung tâm TP.Vinh đóng cửa nên sáng 11/4 tiếp tục đến trước cổng để di chuyển hoặc gửi đồ.

Bà Nguyễn Thị Hồng, trú tại huyện Hưng Nguyên cho hay: “Tôi không nghe thông tin gì, cũng không biết bến xe ở địa điểm này dừng hoạt động. Hôm nay, tôi ra gửi ít đồ cho con gái ở Hà Nội mới ngỡ ngàng thấy đóng cổng. Mà tôi cũng không rõ bến xe giờ chuyển ở đâu”.

Bà Nguyễn Thị Hồng, trú tại huyện Hưng Nguyên cho hay: “Tôi không nghe thông tin gì, cũng không biết bến xe ở địa điểm này dừng hoạt động. Hôm nay, tôi ra gửi ít đồ cho con gái ở Hà Nội mới ngỡ ngàng thấy đóng cổng. Mà tôi cũng không rõ bến xe giờ chuyển ở đâu”.

Sắp tới, khu đất của bến xe trung tâm TP.Vinh sẽ được chuyển mục đích sử dụng khác.

Sắp tới, khu đất của bến xe trung tâm TP.Vinh sẽ được chuyển mục đích sử dụng khác.

Sáng 11/4, công ty CP bến xe Nghệ An tổ chức Lễ công bố, khai trương bến xe Bắc Vinh tại xóm 1, xã Nghi Kim, TP.Vinh. Bến xe nằm ở gần cầu vượt Nghi Kim này được hoàn thành sau gần 6 năm kể từ ngày khởi công. Theo quan sát của PV, vào trưa 11/4, tại bến xe Bắc Vinh cũng rất ít người dân tới để bắt xe di chuyển. Ngoài việc ít phương tiện xuất bến, quan trọng hơn là mọi người vẫn chưa kịp làm quen với bến xe mới này.

Sáng 11/4, công ty CP bến xe Nghệ An tổ chức Lễ công bố, khai trương bến xe Bắc Vinh tại xóm 1, xã Nghi Kim, TP.Vinh. Bến xe nằm ở gần cầu vượt Nghi Kim này được hoàn thành sau gần 6 năm kể từ ngày khởi công. Theo quan sát của PV, vào trưa 11/4, tại bến xe Bắc Vinh cũng rất ít người dân tới để bắt xe di chuyển. Ngoài việc ít phương tiện xuất bến, quan trọng hơn là mọi người vẫn chưa kịp làm quen với bến xe mới này.

Bến xe Bắc Vinh là bến xe loại 1, được đánh giá là một trong những bến xe hiện đại nhất cả nước.

Bến xe Bắc Vinh là bến xe loại 1, được đánh giá là một trong những bến xe hiện đại nhất cả nước.

Khi bến xe Bắc Vinh đi vào hoạt động sẽ tiếp nhận toàn bộ các tuyến xe đang hoạt động tại bến xe Vinh hiện tại. Giữ nguyên hiện trạng biểu đồ chạy xe (giờ xuất bến, tần suất) các tuyến vận tải hành khách đang khai thác tại bến xe trung tâm TP.Vinh sang hoạt động tại bến xe phía Bắc TP.Vinh.

Khi bến xe Bắc Vinh đi vào hoạt động sẽ tiếp nhận toàn bộ các tuyến xe đang hoạt động tại bến xe Vinh hiện tại. Giữ nguyên hiện trạng biểu đồ chạy xe (giờ xuất bến, tần suất) các tuyến vận tải hành khách đang khai thác tại bến xe trung tâm TP.Vinh sang hoạt động tại bến xe phía Bắc TP.Vinh.

Ông Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng, việc xây dựng bến xe Bắc Vinh để di dời bến xe trung tâm thành phố là cần thiết. Đặc biệt, trong bối cảnh tình trạng giao thông ở TP.Vinh những năm gần đây thường xuyên xảy ra ách tắc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bến xe sau khi đi vào hoạt động sẽ tuân thủ mọi quy định của pháp luật, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Ông Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng, việc xây dựng bến xe Bắc Vinh để di dời bến xe trung tâm thành phố là cần thiết. Đặc biệt, trong bối cảnh tình trạng giao thông ở TP.Vinh những năm gần đây thường xuyên xảy ra ách tắc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bến xe sau khi đi vào hoạt động sẽ tuân thủ mọi quy định của pháp luật, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Được biết, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành phương án về việc phân luồng, tuyến mới các tuyến vận tải hành khách cố định đi/đến các bến xe trên địa bàn TP.Vinh, yêu cầu 100% các tuyến vận tải hành khách cố định được điều chỉnh không đi qua trục đường trung tâm của thành phố để giảm tải áp lực giao thông.

Được biết, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành phương án về việc phân luồng, tuyến mới các tuyến vận tải hành khách cố định đi/đến các bến xe trên địa bàn TP.Vinh, yêu cầu 100% các tuyến vận tải hành khách cố định được điều chỉnh không đi qua trục đường trung tâm của thành phố để giảm tải áp lực giao thông.

Tại buổi lễ, ông Trần Minh Thành, Tổng Giám đốc công ty CP bến xe Nghệ An kiêm Trưởng ban Quản lý dự án bến xe Bắc Vinh đã gửi lời xin lỗi đến chính quyền địa phương và người dân vì tiến độ xây dựng chậm trễ. Trước đó, công ty CP Quản lý bến xe Nghệ An có trách nhiệm lập phương án di dời, tổ chức hoạt động ở bến mới và thông báo rộng rãi cho các đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe cũng như hành khách đi xe được biết, đảm bảo hoạt động vận tải khách thuận lợi, không bị gián đoạn.

Tại buổi lễ, ông Trần Minh Thành, Tổng Giám đốc công ty CP bến xe Nghệ An kiêm Trưởng ban Quản lý dự án bến xe Bắc Vinh đã gửi lời xin lỗi đến chính quyền địa phương và người dân vì tiến độ xây dựng chậm trễ. Trước đó, công ty CP Quản lý bến xe Nghệ An có trách nhiệm lập phương án di dời, tổ chức hoạt động ở bến mới và thông báo rộng rãi cho các đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe cũng như hành khách đi xe được biết, đảm bảo hoạt động vận tải khách thuận lợi, không bị gián đoạn.

Bắt đầu từ 0h ngày 11/4/2018, bến xe trung tâm TP.Vinh đã chính thức đóng cửa để chuyển đi nơi khác như cam kết của tỉnh Nghệ An. Thế nhưng, rất đông người dân vẫn chưa hề biết thông tin bến xe trung tâm TP.Vinh đóng cửa nên sáng cùng ngày, họ đến trước cổng để di chuyển hoặc gửi đồ.

Bắt đầu từ 0h ngày 11/4/2018, bến xe trung tâm TP.Vinh đã chính thức đóng cửa để chuyển đi nơi khác như cam kết của tỉnh Nghệ An. Trước đây, bến xe trung tâm TP.Vinh tiếp nhận 253 xe hoạt động trên 39 tuyến đi đến các tỉnh, thành phố trong cả nước và 121 xe hoạt động trên 8 tuyến nội tỉnh. Đây là bến xe lớn nhất tỉnh Nghệ An tính đến thời điểm hiện nay.

Bắt đầu từ 0h ngày 11/4/2018, bến xe trung tâm TP.Vinh đã chính thức đóng cửa để chuyển đi nơi khác như cam kết của tỉnh Nghệ An. Trước đây, bến xe trung tâm TP.Vinh tiếp nhận 253 xe hoạt động trên 39 tuyến đi đến các tỉnh, thành phố trong cả nước và 121 xe hoạt động trên 8 tuyến nội tỉnh. Đây là bến xe lớn nhất tỉnh Nghệ An tính đến thời điểm hiện nay.

Tuy nhiên, chủ trương của UBND tỉnh Nghệ An là di dời bến xe trung tâm TP.Vinh ra bến xe mới nhằm đảm bảo đúng lộ trình quy hoạch hạ tầng TP.Vinh, chống ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông.

Tuy nhiên, chủ trương của UBND tỉnh Nghệ An là di dời bến xe trung tâm TP.Vinh ra bến xe mới nhằm đảm bảo đúng lộ trình quy hoạch hạ tầng TP.Vinh, chống ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông.

Bến xe Bắc Vinh sau nhiều lần chậm tiến độ, đến nay đã xây dựng xong và đi vào hoạt động. Việc đóng cửa bến xe trung tâm TP.Vinh nhằm tránh ách tắc giao thông vào giờ cao điểm cũng như đảm bảo an toàn giao thông ở trung tâm TP.Vinh.

Bến xe Bắc Vinh sau nhiều lần chậm tiến độ, đến nay đã xây dựng xong và đi vào hoạt động. Việc đóng cửa bến xe trung tâm TP.Vinh nhằm tránh ách tắc giao thông vào giờ cao điểm cũng như đảm bảo an toàn giao thông ở trung tâm TP.Vinh.

Thế nhưng, rất đông người dân chưa hề biết thông tin bến xe trung tâm TP.Vinh đóng cửa nên sáng 11/4 tiếp tục đến trước cổng để di chuyển hoặc gửi đồ.

Thế nhưng, rất đông người dân chưa hề biết thông tin bến xe trung tâm TP.Vinh đóng cửa nên sáng 11/4 tiếp tục đến trước cổng để di chuyển hoặc gửi đồ.

Bà Nguyễn Thị Hồng, trú tại huyện Hưng Nguyên cho hay: “Tôi không nghe thông tin gì, cũng không biết bến xe ở địa điểm này dừng hoạt động. Hôm nay, tôi ra gửi ít đồ cho con gái ở Hà Nội mới ngỡ ngàng thấy đóng cổng. Mà tôi cũng không rõ bến xe giờ chuyển ở đâu”.

Bà Nguyễn Thị Hồng, trú tại huyện Hưng Nguyên cho hay: “Tôi không nghe thông tin gì, cũng không biết bến xe ở địa điểm này dừng hoạt động. Hôm nay, tôi ra gửi ít đồ cho con gái ở Hà Nội mới ngỡ ngàng thấy đóng cổng. Mà tôi cũng không rõ bến xe giờ chuyển ở đâu”.

Sắp tới, khu đất của bến xe trung tâm TP.Vinh sẽ được chuyển mục đích sử dụng khác.

Sắp tới, khu đất của bến xe trung tâm TP.Vinh sẽ được chuyển mục đích sử dụng khác.

Sáng 11/4, công ty CP bến xe Nghệ An tổ chức Lễ công bố, khai trương bến xe Bắc Vinh tại xóm 1, xã Nghi Kim, TP.Vinh. Bến xe nằm ở gần cầu vượt Nghi Kim này được hoàn thành sau gần 6 năm kể từ ngày khởi công. Theo quan sát của PV, vào trưa 11/4, tại bến xe Bắc Vinh cũng rất ít người dân tới để bắt xe di chuyển. Ngoài việc ít phương tiện xuất bến, quan trọng hơn là mọi người vẫn chưa kịp làm quen với bến xe mới này.

Sáng 11/4, công ty CP bến xe Nghệ An tổ chức Lễ công bố, khai trương bến xe Bắc Vinh tại xóm 1, xã Nghi Kim, TP.Vinh. Bến xe nằm ở gần cầu vượt Nghi Kim này được hoàn thành sau gần 6 năm kể từ ngày khởi công. Theo quan sát của PV, vào trưa 11/4, tại bến xe Bắc Vinh cũng rất ít người dân tới để bắt xe di chuyển. Ngoài việc ít phương tiện xuất bến, quan trọng hơn là mọi người vẫn chưa kịp làm quen với bến xe mới này.

Bến xe Bắc Vinh là bến xe loại 1, được đánh giá là một trong những bến xe hiện đại nhất cả nước.

Bến xe Bắc Vinh là bến xe loại 1, được đánh giá là một trong những bến xe hiện đại nhất cả nước.

Khi bến xe Bắc Vinh đi vào hoạt động sẽ tiếp nhận toàn bộ các tuyến xe đang hoạt động tại bến xe Vinh hiện tại. Giữ nguyên hiện trạng biểu đồ chạy xe (giờ xuất bến, tần suất) các tuyến vận tải hành khách đang khai thác tại bến xe trung tâm TP.Vinh sang hoạt động tại bến xe phía Bắc TP.Vinh.

Khi bến xe Bắc Vinh đi vào hoạt động sẽ tiếp nhận toàn bộ các tuyến xe đang hoạt động tại bến xe Vinh hiện tại. Giữ nguyên hiện trạng biểu đồ chạy xe (giờ xuất bến, tần suất) các tuyến vận tải hành khách đang khai thác tại bến xe trung tâm TP.Vinh sang hoạt động tại bến xe phía Bắc TP.Vinh.

Ông Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng, việc xây dựng bến xe Bắc Vinh để di dời bến xe trung tâm thành phố là cần thiết. Đặc biệt, trong bối cảnh tình trạng giao thông ở TP.Vinh những năm gần đây thường xuyên xảy ra ách tắc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bến xe sau khi đi vào hoạt động sẽ tuân thủ mọi quy định của pháp luật, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Ông Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng, việc xây dựng bến xe Bắc Vinh để di dời bến xe trung tâm thành phố là cần thiết. Đặc biệt, trong bối cảnh tình trạng giao thông ở TP.Vinh những năm gần đây thường xuyên xảy ra ách tắc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bến xe sau khi đi vào hoạt động sẽ tuân thủ mọi quy định của pháp luật, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Được biết, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành phương án về việc phân luồng, tuyến mới các tuyến vận tải hành khách cố định đi/đến các bến xe trên địa bàn TP.Vinh, yêu cầu 100% các tuyến vận tải hành khách cố định được điều chỉnh không đi qua trục đường trung tâm của thành phố để giảm tải áp lực giao thông.

Được biết, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành phương án về việc phân luồng, tuyến mới các tuyến vận tải hành khách cố định đi/đến các bến xe trên địa bàn TP.Vinh, yêu cầu 100% các tuyến vận tải hành khách cố định được điều chỉnh không đi qua trục đường trung tâm của thành phố để giảm tải áp lực giao thông.

Tại buổi lễ, ông Trần Minh Thành, Tổng Giám đốc công ty CP bến xe Nghệ An kiêm Trưởng ban Quản lý dự án bến xe Bắc Vinh đã gửi lời xin lỗi đến chính quyền địa phương và người dân vì tiến độ xây dựng chậm trễ. Trước đó, công ty CP Quản lý bến xe Nghệ An có trách nhiệm lập phương án di dời, tổ chức hoạt động ở bến mới và thông báo rộng rãi cho các đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe cũng như hành khách đi xe được biết, đảm bảo hoạt động vận tải khách thuận lợi, không bị gián đoạn.

Tại buổi lễ, ông Trần Minh Thành, Tổng Giám đốc công ty CP bến xe Nghệ An kiêm Trưởng ban Quản lý dự án bến xe Bắc Vinh đã gửi lời xin lỗi đến chính quyền địa phương và người dân vì tiến độ xây dựng chậm trễ. Trước đó, công ty CP Quản lý bến xe Nghệ An có trách nhiệm lập phương án di dời, tổ chức hoạt động ở bến mới và thông báo rộng rãi cho các đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe cũng như hành khách đi xe được biết, đảm bảo hoạt động vận tải khách thuận lợi, không bị gián đoạn.

 

Nghệ An đóng cửa bến xe ở trung tâm thành phố Vinh, khai trương Bến xe Bắc Vinh

Clip: Nghệ An đóng cửa bến xe ở trung tâm thành phố Vinh, khai trương bến xe Bắc Vinh

Hà Nội: Bến xe quá tải do người dân về quê nghỉ Tết Dương lịch

Thứ 6, 29/12/2017 | 18:40
Chiều ngày 29/12, nhiều người dân đang làm việc và học tập tại TP. Hà Nội đã đổ dồn về các bến xe để mua vé về quê ăn Tết Dương lịch 2018 khiến cho các bến có thể trở nên quá tải.

Vụ sập giàn giáo bến xe Nghệ An: Đình chỉ thi công xây dựng công trình

Thứ 4, 29/11/2017 | 15:18
Ngày 29/11, lãnh đạo UBND TP.Vinh cho biết, đã ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình bến xe phía Bắc TP.Vinh, tỉnh Nghệ An vì để xảy ra sự cố sập đổ giàn giáo.

Khởi tố nhóm đối tượng truy sát nhân viên bến xe Vinh

Thứ 6, 08/07/2016 | 14:08
Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa khởi tố 4 đối tượng liên quan đến vụ truy sát nhân viên bến xe Vinh vào ngày 24/6.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.