Người đàn ông chết bất thường bên chiếc xe máy treo sữa cho con

Người đàn ông chết bất thường bên chiếc xe máy treo sữa cho con

Thứ 3, 14/06/2016 | 14:57
0
Phát hiện chiếc xe máy ven đường lúc tảng sáng, người dân tiến tới kiểm tra xung quanh tá hỏa khi phát hiện thi thể một người đang ông đã chết.

Theo tin tức ban đầu PV báo Người Đưa Tin nắm được, vào khoảng 5h sáng ngày 13/6, một người dân đi tập thể dục đã phát hiện thấy một chiếc xe máy đổ ở bên đường. Thấy vậy, người đàn ông này liền về bảo con ra kiểm tra thì phát hiện thấy thi thể một người đàn ông tử vong dưới mương nước ở Khu 7, xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ.

Ngay sau đó, thông tin được trình báo đến công an xã Ấm Hạ. Nhận được thông báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt bảo về hiện trường, đồng thời thông báo đến cấp trên.

Công an huyện Hạ Hòa, công an tỉnh Phú Thọ đã xuống hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị chức năng liên quan quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân của vụ việc.

Pháp luật - Người đàn ông chết bất thường bên chiếc xe máy treo sữa cho con

Công an khám nghiệm tử thi.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định tên Đ. (SN 1977, ở khu 4, xã Gia Điền, huyện Hạ Hòa). Anh Đ. đã có vợ và 2 người con, một con trai, một con gái. Vợ nạn nhân hiện đang đi làm ở Trung Quốc.

Qua tìm hiểu được biết, khoảng 21h ngày 12/6 (buổi tối trước khi gặp nạn) thì nạn nhân Đ. đã ở nhà chị gái thuộc Đội 3, xã Ấm Hạ đi về nhà để mua bánh, mua sữa cho con.

Trao đổi với PV, Trưởng công an xã Ấm Hạ cho biết, tại hiện trường, cơ quan chức năng cũng phát hiện thấy sữa và bánh còn treo ở xe của nạn nhân. Vị trí nạn nhân bị tai nạn thấp hơn so với mặt đường khoảng hơn 1 mét. Ở ruộng còn phát hiện thấy một đôi dép được cho là của nạn nhân.

“Quá trình khám nghiệm theo quy định của pháp luật được tiến hành hoàn tất vào lúc 10 giờ 30 phút (13/6). Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình lo mai táng”, vị trưởng công an xã cho biết thêm.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Hạ Hòa điều tra làm rõ theo trình tự pháp luật .

Xuân Hòa

Cùng chuyên mục

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.