Người đàn ông Trung Quốc ho, sốt ở Tuyên Quang âm tính với Covid-19

Người đàn ông Trung Quốc ho, sốt ở Tuyên Quang âm tính với Covid-19

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 5, 12/03/2020 | 10:21
0
Sáng 12/3, sở Y tế tỉnh Tuyên Quang cho biết, người đàn ông Trung Quốc sau khi đến làm việc tại tỉnh Tuyên Quang cho biểu hiện ho, sốt được cách ly và đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus Covid-19.

Sáng 12/3, trao đổi với Người Đưa Tin, lãnh đạo sở Y tế tỉnh Tuyên Quang cho biết, người đàn ông Trung Quốc sau khi đến làm việc tại tỉnh Tuyên Quang có biểu hiện ho, sốt đã được cách ly theo dõi. Hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Corona.

"Đó là trường hợp người đàn ông tên J., trú tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Người này đã từ Trung Quốc sang Lào từ ngày 19/2, tại Lào người đàn ông này cũng đã được cách ly 14 ngày. Đến ngày 7/3, ông J., trở lại tỉnh Tuyên Quang và có biểu hiện sốt và các triệu chứng ho, mệt mỏi. Hiện tại, người này đã hoàn toàn khoẻ mạnh với kết qủa xét nghiệm âm tính với Covid-19", lãnh đạo sở Y tế cho hay. 

Tin nhanh - Người đàn ông Trung Quốc ho, sốt ở Tuyên Quang âm tính với Covid-19

Người đàn ông Trung Quốc công tác trên địa bàn Tuyên Quang âm tính với Covid 19 (ảnh minh hoạ). 

Như vậy tính đến sáng ngày 12/3, trên toàn tỉnh Tuyên Quang không ghi nhận trường hợp dương tính nào với Covid-19. Trong suốt thời gian từ khi xuất hiện dịch, Sở đã triển khai và đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống dịch để sẵn sàng ứng phó với các tình huống, đảm bảo thông tin tuyên truyền đến người dân.

"Trước những diễn biến mới của dịch, mỗi người dân cần phối hợp, hợp tác với cơ quan chức năng để đẩy lùi dịch bệnh. Mọi người dân không nên hoang mang, cũng không được chủ quan, mỗi người hãy tự giác tuân thủ các biện pháp phòng ngừa theo khuyến cáo của cơ quan y tế", vị này khuyến cáo.

Tại Việt Nam, tính đến 7h sáng 12/3, ghi nhận tổng cộng 39 bệnh nhân dương tính với Covid-19. Trong đó, lần lượt 16 bệnh nhân đã được chữa khỏi hoàn toàn hôm 25/2.

Đến ngày 6/3, bệnh nhân tên N., 26 tuổi làm quản lý khách sạn, có địa chỉ thường trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội được ghi nhận là ca thứ 17 tái phát tại Việt Nam.

Ngày 11/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã quyết định công bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Động thái được đưa ra sau khi đã có 4.200 người trên toàn cầu thiệt mạng vì căn bệnh.

"Đây là đại dịch đầu tiên do virus corona chủng mới gây ra," Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết. "Trong hai tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 bên ngoài Trung Quốc đã tăng 13 lần và số quốc gia bị ảnh hưởng tăng lên gấp 3 lần. Trong những ngày và tuần tới đây, chúng ta sẽ có thể thấy số ca, số người chết và số quốc gia bị ảnh hưởng tăng cao nữa."

8 quốc gia hiện đang có hơn 1.000 ca COVID-19, do virus SARS-CoV-2 gây ra. Trên toàn cầu đã có hơn 120.000 người nhiễm bệnh.

Italy hiện là tâm dịch ở châu Âu với 10.000 ca nhiễm bệnh và hơn 630 người thiệt mạng. Điều đáng lo ngại là số ca nhiễm COVID-19 ở Italy tiếp tục tăng mạnh.

Xếp sau Italy là Iran với 9.000 ca và Hàn Quốc với 7.700 ca. Cả ba quốc gia này đều đang triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn dịch COVID-19.

 

Quận Cầu Giấy đính chính thông tin ca nhiễm Covid-19 thứ 39

Thứ 5, 12/03/2020 | 07:52
Trước thông tin quận Cầu Giấy ghi nhận ca nhiễm Covid thứ 39 trên cả nước, tối ngày 11/3, ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hà Nội cho biết về người bệnh này mới chỉ là nghi ngờ.

Nói lời cảm ơn Covid- 19 và thách thức truyền thông– Sự máu lạnh, ảo tưởng mang tên Trà My!

Thứ 5, 12/03/2020 | 07:37
Vài ngày gần đây, diễn viên Trà My gây phẫn nộ với nhiều người khi cảm ơn dịch bệnh Covid- 19 và phát ngôn "mong dân số chết bớt đi". Hơn nữa, cô còn thách thức và cho rằng, báo chí viết về cô để câu view… Sự lố bịch, vô tâm của cô làm nhiều người khinh bỉ.

Người đàn ông Trung Quốc đi vòng qua Lào về Tuyên Quang có biểu hiện sốt được cách ly

Thứ 4, 11/03/2020 | 11:05
Trung tâm Y tế TP. Tuyên Quang ghi nhận đến nay có 57 trường hợp là người Trung Quốc di chuyển qua Lào rồi vòng về tỉnh Tuyên Quang để làm việc. Trong đó 1 trường hợp có biểu hiện sốt và đang chờ kết quả xét nghiệm.
Cùng tác giả

Xây dựng kế hoạch đảm bảo thu hồi tài sản vụ án Trương Mỹ Lan

Thứ 6, 12/04/2024 | 18:24
Để đảm bảo thu hồi tài sản “khổng lồ” trong vụ án Trương Mỹ Lan, Bộ Tư pháp đã xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, hướng dẫn để địa phương thi hành án.

6 tháng qua, thu hồi hơn 10.000 tỷ trong các vụ án tham nhũng

Thứ 6, 12/04/2024 | 16:31
Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế từ tháng 10/2023 - 3/2024 là 1.177 việc, với hơn 10.000 tỷ đồng.

Trình Thủ tướng quyết định nghỉ lễ 5 ngày liên tục dịp 30/4 và 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 11:40
Sáng 11/4, Bộ LĐTB&XH đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án hoán đổi ngày làm việc để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục vào dịp lễ 30/4 và 1/5.

Vai trò của Chủ tịch Doãn Văn Phương đang bỏ trốn trong vụ án FLC

Thứ 4, 10/04/2024 | 11:24
Với vai trò Chủ tịch Công ty Faros, Doãn Văn Phương bị cáo buộc là người tham mưu, thường xuyên bàn bạc, thống nhất chủ trương ký các thủ tục tăng vốn điều lệ khống.

Ông Trịnh Văn Quyết cam kết khắc phục hậu quả bằng toàn bộ tài sản

Thứ 3, 09/04/2024 | 16:00
Ông Trịnh Văn Quyết đã nhận thức sâu sắc và rất ân hận về hành vi gây ra, đồng thời đang nỗ lực khắc phục hậu quả của vụ án.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024-2029

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:02
Đại hội lần thứ VI của Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 19 người. Luật gia Nguyễn Tuấn Quang được bầu làm Chủ tịch Hội.
     
Nổi bật trong ngày

Hai chiếc xe điện mui trần sẽ xuất hiện tại Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:22
2 chiếc điện Vinfast VF8 mui trần tham gia buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần cuối tại trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (huyện Mỹ Đức, Tp.Hà Nội).

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Xử nghiêm các trường hợp đốt rác thải không đúng quy định gây ô nhiễm

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:35
Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm cá nhân trước Thành ủy, HĐND, UBND Tp.Hà Nội về chất lượng công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:35
Sáng 17/4, buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ huyền thoại.