Người dân phấn khởi lên tàu trở về quê sau nhiều tháng

Người dân phấn khởi lên tàu trở về quê sau nhiều tháng

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 4, 13/10/2021 | 19:23
0
"Nay có chuyến tàu được hoạt động lại tôi rất phấn khởi. Tôi đã ra ga sớm để đặt vé và xin lãnh đạo công ty cho làm việc online 1 tháng để về nhà với gia đình".
Sự kiện - Người dân phấn khởi lên tàu trở về quê sau nhiều tháng

Sau thời gian dài tạm dừng hoạt động do dịch Covid-19, ngành đường sắt bắt đầu thí điểm tổ chức chạy lại tàu khách trên tuyến đường sắt Hà Nội - Tp.HCM và Hà Nội - Hải Phòng từ ngày 13/10.

Sự kiện - Người dân phấn khởi lên tàu trở về quê sau nhiều tháng (Hình 2).

Ghi nhận của Người Đưa Tin tại ga Long Biên (quận Hoàn Kiếm) từ 14h, người dân bắt đầu mang theo nhiều hành lý tới ga làm các thủ tục chuẩn bị lên tàu về quê.

Sự kiện - Người dân phấn khởi lên tàu trở về quê sau nhiều tháng (Hình 3).

Toàn bộ người dân tới mua vé đều được tiến hành đo thân nhiệt và yêu cầu khử khuẩn tại cửa ra, vào. Tại quầy bán vé, hành khách sẽ phải tiến hành quét mã QR khai báo y tế theo quy định.

Sự kiện - Người dân phấn khởi lên tàu trở về quê sau nhiều tháng (Hình 4).

Hành khách ngồi chờ đều thực hiện nghiêm việc ngồi giãn cách với người xung quanh để đảm bảo phòng, chống dịch.

Sự kiện - Người dân phấn khởi lên tàu trở về quê sau nhiều tháng (Hình 5).

Theo quy định, hành khách muốn lên tàu về quê phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 tiếng trước khi lên tàu. Đối với hành khách không có kết quả xét nghiệm âm tính thì lực lượng y tế sẽ tiến hành test nhanh ngay tại ga với giá 85.000đ.

Sự kiện - Người dân phấn khởi lên tàu trở về quê sau nhiều tháng (Hình 6).

Trong lúc ngồi chờ tàu cô Hiền (48 tuổi, Hải Phòng) cho biết đã di chuyển từ Hải Phòng lên Hà Nội để giải quyết công việc, xong việc thì về luôn trong ngày. "Trừ việc chi phí di chuyển cao hơn do phải test nhanh Covid, còn lại mọi thứ không có gì khác biệt, thậm chí ngồi trong toa khá thoải mái vì chỉ có 50% khách/toa", cô Hiền chia sẻ.

Sự kiện - Người dân phấn khởi lên tàu trở về quê sau nhiều tháng (Hình 7).

Cũng mong chờ chuyến tàu rời ga Long Biên về Hải Phòng, ông Nguyễn Trọng Quất (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) chia sẻ, ông mắc bệnh, cách đây 10 ngày ông lên Hà Nội để khám định kỳ, do không có phương tiện công cộng, xe khách nên ông đã phải thuê xe riêng với khoản chi phí 2,2 triệu đồng.

“Hôm nay có chuyến tàu về Hải Phòng tôi rất vui, với chi phí rẻ chưa đến 100 ngàn đồng tôi đỡ được rất nhiều khoản chi phí. Ngay sau khi ra viện tôi đã làm xét nghiệm PCR 72 tiếng để được về nhà”, ông Quất chia sẻ.

Sự kiện - Người dân phấn khởi lên tàu trở về quê sau nhiều tháng (Hình 8).

Đợi 1 tiếng trước giờ tàu xuất phát về Hải Phòng, chị Nguyễn Thị Quỳnh Mai cho biết, bản thân đã “mắc kẹt” tại Hà Nội 3 tháng. Ngay sau khi tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng mở lại, chị đã nhanh chóng ra ga mua vé để về nhà. “Công ty tôi có trụ sở tại Hà Nội, trước khi có dịch tôi vẫn thường đi về giữa hai nơi. Trong thời gian qua các phương tiện vận tải không hoạt động nên tôi không thể về được. Nay có chuyến tàu được hoạt động lại tôi rất phấn khởi. Tôi đã ra ga sớm để đặt vé và xin lãnh đạo công ty cho làm việc online 1 tháng để về nhà”, chị Mai cũng cho biết thêm bản thân đã tiêm vắc-xin và đã test PCR trước khi lên tàu.

Sự kiện - Người dân phấn khởi lên tàu trở về quê sau nhiều tháng (Hình 9).

15h, nhân viên ga tàu bắt đầu thông báo hành khách di chuyển lên tàu. Tại cửa ra, vào hành khách kiểm tra vé và giấy test Covid-19.

Sự kiện - Người dân phấn khởi lên tàu trở về quê sau nhiều tháng (Hình 10).

Sau khi kiểm tra đủ điều kiện, nhân viên sẽ mời hành khách di chuyển lên tàu đảm bảo giãn cách.

Sự kiện - Người dân phấn khởi lên tàu trở về quê sau nhiều tháng (Hình 11).

Đang di chuyển lên tàu, anh Nguyễn Hữu Khánh (trú tại Tp. Hải Phòng) phấn khởi cho biết: "Việc của tôi ở Hà Nội, trước dịch tôi vẫn về quê liên tục nhưng sau khi dịch Covid-19 bùng phát khiến hơn 6 tháng nay tôi chưa thể về nhà. Sau khi nhận được thông tin có thể về nhà thì cũng rất vui mừng, dù có phải thực hiện cách ly tại nhà tôi cũng rất phấn khởi”, anh Khánh nói.

Sự kiện - Người dân phấn khởi lên tàu trở về quê sau nhiều tháng (Hình 12).

Nhân viên trên tàu sẽ hướng dẫn hành khách ngồi đảm bảo giãn cách theo quy định.

Sự kiện - Người dân phấn khởi lên tàu trở về quê sau nhiều tháng (Hình 13).
Sự kiện - Người dân phấn khởi lên tàu trở về quê sau nhiều tháng (Hình 14).

Gương mặt có đôi chút bồn chồn sau nhiều tháng liền mới được trở về nhà.

Sự kiện - Người dân phấn khởi lên tàu trở về quê sau nhiều tháng (Hình 15).

Chính thức chuyến tàu đầu tiên tại Hà Nội lăn bánh lúc 15h30 sau hơn 2 tháng tạm dừng hoạt động. Theo đại diện ga Long Biên, chuyến tàu Hà Nội đi Hải Phòng hôm nay có tổng cộng 53 hành khách.

Sự kiện - Người dân phấn khởi lên tàu trở về quê sau nhiều tháng (Hình 16).

Sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm (tuần từ 13/10 đến 20/10), Tổng Công ty đường sắt Việt Nam sẽ tiến hành đánh giá báo cáo các Bộ, ngành liên quan để điều chỉnh cho phù hợp; đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, phương án phòng, chống dịch... sẵn sàng tổ chức chạy lại tàu khách trên các tuyến.

Hà Nội cho phép hàng quán phục vụ ăn, uống tại chỗ

Thứ 4, 13/10/2021 | 17:00
Từ 6h ngày 14/10, nhiều dịch vụ như xe buýt, taxi, khách sạn, bảo tàng, công viên được phép hoạt động trở lại. Các hàng quán sẽ được phục vụ ăn, uống tại chỗ.

Tàu khách Bắc - Nam bán vé trở lại: "Tôi đợi ngày này đã lâu"

Thứ 3, 12/10/2021 | 14:10
Trước ngày Bộ GTVT thí điểm cho tuyến tàu khách Bắc - Nam hoạt động trở lại, nhiều người dân đã đến ga Hà Nội mua vé, thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch.
Cùng tác giả

Hà Nội: GRDP quý I/2024 tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ 2023

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:35
GRDP quý I/2024 của Hà Nội tăng 5,5%, thấp hơn cùng kỳ năm 2023 (GRDP quý I/2023 tăng 5,81%).

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10 THPT công lập

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:19
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm nay gồm ba môn là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, không có môn thứ tư.

Hà Nội: Cận cảnh khu vui chơi được cải tạo từ giếng làng

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:22
UBND quận Ba Đình (Tp.Hà Nội) đã cải tạo giếng làng ở tổ dân phố 3C phường Liễu Giai, ngõ 67 Văn Cao thành sân sân chơi cộng đồng phục vụ người dân.

Vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân: Kỷ luật 8 tổ chức, 28 đảng viên

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:53
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 28 đảng viên trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân.

Quy hoạch Hà Nội đến năm 2045: Sông Hồng sẽ là biểu tượng của Thủ đô

Thứ 3, 26/03/2024 | 10:45
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 thể hiện, sông Hồng sẽ là biểu tượng phát triển của Thủ đô.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: GRDP quý I/2024 tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ 2023

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:35
GRDP quý I/2024 của Hà Nội tăng 5,5%, thấp hơn cùng kỳ năm 2023 (GRDP quý I/2023 tăng 5,81%).

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Nhiều "đại bàng" quan tâm dự án năng lượng trọng điểm 2,5 tỷ USD

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:54
Theo thông tin từ Tỉnh ủy Thanh Hóa, hiện có ít nhất 5 nhà đầu tư đang quan tâm dự án xây dựng tổ hợp nhà máy nhiệt điện LNG tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Chủ tịch Bình Định: Thành công của nhà đầu tư là thành công của tỉnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Bình Định luôn coi lợi ích hợp pháp và thành công của nhà đầu tư là lợi ích và thành công của chính mình.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân: Kỷ luật 8 tổ chức, 28 đảng viên

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:53
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 28 đảng viên trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân.

Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Viện KSND tối cao giao hữu bóng đá

Thứ 4, 27/03/2024 | 18:22
Trận giao hữu bóng đá giữa Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Viện KSND tối cao nhằm tạo tinh thần đoàn kết, sự kết nối giữa cán bộ trẻ hai đơn vị.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Hà Nội yêu cầu triển khai công nghệ thu phí gửi xe, không thu tiền mặt

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:20
Việc ứng dụng công nghệ để phục vụ hoạt động trông giữ xe nhằm tạo sự minh bạch, chống thất thu đồng thời tăng khả năng quản lý nhà nước đối với hoạt động này.