Người dân thích thú tắm hồ nghìn năm tuổi

Người dân thích thú tắm hồ nghìn năm tuổi

Phạm Trọng Tùng
Chủ nhật, 31/05/2020 | 05:53
0
Vào những ngày nắng nóng, hồ Long Trì năm trong khuôn viên khu di tích Chùa Thầy (Quốc Oai, Hà Nội) lại trở thành “bể bơi” công cộng với sức chứa hàng trăm, hàng nghìn người.
Tin nhanh - Người dân thích thú tắm hồ nghìn năm tuổi

Cứ chiều chiều mỗi ngày, hàng trăm thanh thiếu niên xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội) lại ra hồ Long Trì trước đình chùa Thầy để tắm giảm nhiệt.

Tin nhanh - Người dân thích thú tắm hồ nghìn năm tuổi (Hình 2).

Hồ tại chùa Thầy thuộc thôn Đa Phúc đã có từ thời nhà Lý, những ngày nóng bức mùa hè là nơi tập trung của rất nhiều thanh thiếu niên tới tắm mát.

Tin nhanh - Người dân thích thú tắm hồ nghìn năm tuổi (Hình 3).

Diện tích hồ, sân đình rộng cùng với những hàng cây thoáng mát đã biến nơi đây trở thành một bãi tắm tự nhiên như một bãi biển vậy.

Tin nhanh - Người dân thích thú tắm hồ nghìn năm tuổi (Hình 4).

Theo người dân tại đây cho biết từ năm 2011, chính quyền địa phương đã tiến hành cải tạo, nạo vét bùn đất trong hồ và dẫn nước sạch về. Từ đó, nhiều phụ huynh đã đưa con em đến bơi rất đông.

Tin nhanh - Người dân thích thú tắm hồ nghìn năm tuổi (Hình 5).

Phần lớn những người tới giải nhiệt là các em thiếu nhi độ tuổi từ 5-15 tuổi. Trong đó, có nhiều em nhỏ chưa hề biết bơi và được hướng dẫn bơi tại đây.

Tin nhanh - Người dân thích thú tắm hồ nghìn năm tuổi (Hình 6).

Ngoài ra còn có nhiều phụ huynh dẫn con cháu đi dạy tập bơi. Với các em nhỏ dưới 10 tuổi đều được phụ huynh sắm áo phao để các em thỏa thích được nghịch nước.

Tin nhanh - Người dân thích thú tắm hồ nghìn năm tuổi (Hình 7).

Còn các thanh thiếu niên từ 10 tuổi trở lên đã bơi thành thạo thì không sử dụng phao và tắm từng tốp dưới nước. Nhiều nhóm bơi ra mái đình múa rối nước.

Tin nhanh - Người dân thích thú tắm hồ nghìn năm tuổi (Hình 8).

Đã tắm tại hồ từ năm 3 tuổi, ông Nguyễn Hữu Mậu (73 tuổi, Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đã tắm ở hồ nước này từ bé, gắn liền với nhiều kỷ niệm, đến bây giờ tôi lại đưa các cháu ra đây để bơi, những đứa lớn 5,6 tuổi là bơi thành thạo rồi. Thanh thiếu niên ở đây phần lớn học bơi từ lúc 2-3 tuổi. Dù chưa biết bơi cũng được bố mẹ dẫn đi tắm cùng các anh, chị khác. Bình thường bố mẹ các cháu hay dẫn đi nhưng hôm nay đi làm về muộn. Tôi muốn các cháu học bơi để rèn luyện sức khỏe. Địa điểm tắm là đình múa rối nước, trước sân đình và chùa Thầy. Nghe các cụ kể lại đình múa rối nước được làm từ khi xây chùa để làm múa rối nghệ thuật. Nhưng nay không còn hoạt động đó nữa và trở thành nơi sinh hoạt của cả làng."

Tin nhanh - Người dân thích thú tắm hồ nghìn năm tuổi (Hình 9).

Màn đọ sức thi lặn được các em nhỏ thể hiện.

Tin nhanh - Người dân thích thú tắm hồ nghìn năm tuổi (Hình 10).

Ngoài ra, nhiều trò chơi dưới nước cũng được áp dụng tại khu vực hồ.

Tin nhanh - Người dân thích thú tắm hồ nghìn năm tuổi (Hình 11).
Tin nhanh - Người dân thích thú tắm hồ nghìn năm tuổi (Hình 12).

Trên bờ, dõi theo các con bơi dưới hồ, chị Nguyễn Thùy Linh (34 tuổi) chia sẻ: "Ao làng trước đình và chùa Thầy được làm từ thời nhà Lý nên cũng không tính hết được bao nhiêu đời đã sinh hoạt ở đây. Ở giữa ao làng có một mái đình được dựng lên, các cụ nói đó là nơi tổ chức múa rối nước nghệ thuật. Tôi chỉ nhớ từ khi còn rất nhỏ, tôi đã được bố và ông nội dẫn ra đây tắm mát. Đến nay khi có gia đình, tôi vẫn thường xuyên đưa các cháu ra tắm và học bơi. Các cháu rất thích đùa nghịch dưới nước. Sau mỗi mùa hè, thấy các cháu bơi rất tốt và khỏe hơn, tôi rất vui".

Tin nhanh - Người dân thích thú tắm hồ nghìn năm tuổi (Hình 13).

Mới chỉ 4 tuổi, Nguyễn Thế Nam Khánh đã không sợ nước mà trái lại có thể bơi lội thành thạo.

Tin nhanh - Người dân thích thú tắm hồ nghìn năm tuổi (Hình 14).

Nhiều em nhỏ nới đây đã thành thạo bơi từ khi lên 3 tuổi, thậm chí còn có nhiều động tác rất điêu luyện.

Tin nhanh - Người dân thích thú tắm hồ nghìn năm tuổi (Hình 15).
Tin nhanh - Người dân thích thú tắm hồ nghìn năm tuổi (Hình 16).
Tin nhanh - Người dân thích thú tắm hồ nghìn năm tuổi (Hình 17).

Có núi Sài Sơn bao quanh, khuôn viên rợp bóng mát với những tán cây cổ thụ, trước mặt lại có hồ nước rộng Long Trì. Đây là điểm đến lý tưởng dành cho các em nhỏ trổ tài bơi lội ven đô Hà Nội.

Mùa nóng chị em đua nhau uống nước rau má giải nhiệt mà không biết sự thật này

Thứ 6, 22/05/2020 | 13:00
Rau má tốt cho sức khoẻ nên được sử dụng rộng rãi trong đời sống. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tốt rau má cũng có những tác dụng phụ mà không phải ai cũng biết.

Người dân đổ về công viên nước "giải nhiệt" dưới nắng nóng gần 40 độ

Thứ 7, 16/05/2020 | 18:41
Trong cái nắng gay gắt của những ngày đầu hè, các bể bơi, các khu vui chơi dưới nước... là địa điểm lý tưởng thu hút đông đảo người dân có mặt để "giải nhiệt". Ngay ngày đầu mở cửa trở lại, đông đảo du khách đã có mặt tại công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) để “giải nhiệt”.

Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ ra hồ Tây, sông Hồng "giải nhiệt”

Thứ 6, 08/05/2020 | 07:14
Trong những ngày này, nhiệt độ Hà Nội tăng nhanh đột ngột, không khi oi bức khó chịu, rất đông người dân đổ về các khu vực hồ nước lớn như hồ Tây, hồ Linh Đàm,… thậm chí bơi cả sông Hồng bất chấp hiểm nguy, bất bấp biển cấm.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.