Người dân TP.HCM

Người dân TP.HCM "nghẹt thở" vì mua sắm trong ngày Black Friday

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 23/11/2018 | 13:40
0
Mua sắm ngày Black Friday ở TP.HCM chỉ tập trung ở một số cửa hàng giày dép, túi xách tại các trung tâm thương mại lớn. Hàng giảm giá đa dạng nhưng không tương xứng với các chương trình được quảng bá rầm rộ.
Ngày hội mua sắm hàng giảm giá đã tung ra nhiều quảng cáo hấp dẫn. (Ảnh: Hà Nhân).

Ngày hội mua sắm hàng giảm giá đã tung ra nhiều quảng cáo hấp dẫn. (Ảnh: Hà Nhân).

Các trung tâm thương mại lớn tại quận 1 đều đông đúc. (Ảnh: Hà Nhân).

Các trung tâm thương mại lớn tại quận 1 đều đông đúc. (Ảnh: Hà Nhân).

Như mọi năm, mặt hàng ăn theo Black Friday nhiều nhất ở Việt Nam là quần áo. (Ảnh: Hà Nhân).

Như mọi năm, mặt hàng ăn theo Black Friday nhiều nhất ở Việt Nam là quần áo. (Ảnh: Hà Nhân).

Các loại quần áo trẻ em ở Vincom Đồng Khởi cũng có giá khá mềm chỉ từ 169.000 đồng. (Ảnh: Hà Nhân).

Các loại quần áo trẻ em ở Vincom Đồng Khởi cũng có giá khá mềm chỉ từ 169.000 đồng. (Ảnh: Hà Nhân).

Dù hôm nay không phải ngày nghỉ nhưng nhiều người vẫn tranh thủ săn những món đồ giảm giá cũng như nhận các chương trình ưu đãi từ các cửa hàng. (Ảnh: Hà Nhân).

Dù hôm nay không phải ngày nghỉ nhưng nhiều người vẫn tranh thủ săn những món đồ giảm giá cũng như nhận các chương trình ưu đãi từ các cửa hàng. (Ảnh: Hà Nhân).

Các cửa hàng cũng đón tiếp khách nước ngoài nhiều hơn ngày thường. (Ảnh: Hà Nhân).

Các cửa hàng cũng đón tiếp khách nước ngoài nhiều hơn ngày thường. (Ảnh: Hà Nhân).

Một cô bé chọn áo len tại cửa hàng trong Vincom Đồng Khởi. (Ảnh: Hà Nhân).

Một cô bé chọn áo len tại cửa hàng trong Vincom Đồng Khởi. (Ảnh: Hà Nhân).

Các quầy thanh toán luôn trong tình trạng quá tải, người mua phải xếp chờ rất lâu để được trả tiền. (Ảnh: Hà Nhân).

Các quầy thanh toán luôn trong tình trạng quá tải, người mua phải xếp chờ rất lâu để được trả tiền. (Ảnh: Hà Nhân).

Nhiều người tay xách nách mang. (Ảnh: Hà Nhân).

Nhiều người tay xách nách mang. (Ảnh: Hà Nhân).

Đây là dịp để các tín đồ thời trang có thể thoả sức mua sắm. (Ảnh: Hà Nhân).

Đây là dịp để các tín đồ thời trang có thể thoả sức mua sắm. (Ảnh: Hà Nhân).

Các cửa hàng bán giày, túi xách như: Aldo hay giày Mỹ Nine West được khá nhiều người lựa chọn. (Ảnh: Hà Nhân).

Các cửa hàng bán giày, túi xách như: Aldo hay giày Mỹ Nine West được khá nhiều người lựa chọn. (Ảnh: Hà Nhân).

Xếp hàng thanh toán khiến nhiều người mệt mỏi. (Ảnh: Hà Nhân).

Xếp hàng thanh toán khiến nhiều người mệt mỏi. (Ảnh: Hà Nhân).

Hầu hết người tiêu dùng đánh giá các mặt hàng mua được phù hợp với túi tiền. (Ảnh: Hà Nhân).

Hầu hết người tiêu dùng đánh giá các mặt hàng mua được phù hợp với túi tiền. (Ảnh: Hà Nhân).

Các thương hiệu lớn như Zara, H&M được nhiều người lựa chọn trong dịp mua sắm này. (Ảnh: Hà Nhân).

Các thương hiệu lớn như Zara, H&M được nhiều người lựa chọn trong dịp mua sắm này. (Ảnh: Hà Nhân).

Các cửa hàng đã phải huy động tất cả nhân viên trong dịp này để phục vụ khách hàng. (Ảnh: Hà Nhân).

Các cửa hàng đã phải huy động tất cả nhân viên trong dịp này để phục vụ khách hàng. (Ảnh: Hà Nhân).

Lượng khách mua sắm trong ngày

Lượng khách mua sắm trong ngày "thứ 6 đen" chủ yếu là giới trẻ và các gia đình có con nhỏ. (Ảnh: Hà Nhân).

Ngày hội mua sắm hàng giảm giá đã tung ra nhiều quảng cáo hấp dẫn. (Ảnh: Hà Nhân).

Ngày hội mua sắm hàng giảm giá đã tung ra nhiều quảng cáo hấp dẫn. (Ảnh: Hà Nhân).

Các trung tâm thương mại lớn tại quận 1 đều đông đúc. (Ảnh: Hà Nhân).

Các trung tâm thương mại lớn tại quận 1 đều đông đúc. (Ảnh: Hà Nhân).

Như mọi năm, mặt hàng ăn theo Black Friday nhiều nhất ở Việt Nam là quần áo. (Ảnh: Hà Nhân).

Như mọi năm, mặt hàng ăn theo Black Friday nhiều nhất ở Việt Nam là quần áo. (Ảnh: Hà Nhân).

Các loại quần áo trẻ em ở Vincom Đồng Khởi cũng có giá khá mềm chỉ từ 169.000 đồng. (Ảnh: Hà Nhân).

Các loại quần áo trẻ em ở Vincom Đồng Khởi cũng có giá khá mềm chỉ từ 169.000 đồng. (Ảnh: Hà Nhân).

Dù hôm nay không phải ngày nghỉ nhưng nhiều người vẫn tranh thủ săn những món đồ giảm giá cũng như nhận các chương trình ưu đãi từ các cửa hàng. (Ảnh: Hà Nhân).

Dù hôm nay không phải ngày nghỉ nhưng nhiều người vẫn tranh thủ săn những món đồ giảm giá cũng như nhận các chương trình ưu đãi từ các cửa hàng. (Ảnh: Hà Nhân).

Các cửa hàng cũng đón tiếp khách nước ngoài nhiều hơn ngày thường. (Ảnh: Hà Nhân).

Các cửa hàng cũng đón tiếp khách nước ngoài nhiều hơn ngày thường. (Ảnh: Hà Nhân).

Một cô bé chọn áo len tại cửa hàng trong Vincom Đồng Khởi. (Ảnh: Hà Nhân).

Một cô bé chọn áo len tại cửa hàng trong Vincom Đồng Khởi. (Ảnh: Hà Nhân).

Các quầy thanh toán luôn trong tình trạng quá tải, người mua phải xếp chờ rất lâu để được trả tiền. (Ảnh: Hà Nhân).

Các quầy thanh toán luôn trong tình trạng quá tải, người mua phải xếp chờ rất lâu để được trả tiền. (Ảnh: Hà Nhân).

Nhiều người tay xách nách mang. (Ảnh: Hà Nhân).

Nhiều người tay xách nách mang. (Ảnh: Hà Nhân).

Đây là dịp để các tín đồ thời trang có thể thoả sức mua sắm. (Ảnh: Hà Nhân).

Đây là dịp để các tín đồ thời trang có thể thoả sức mua sắm. (Ảnh: Hà Nhân).

Các cửa hàng bán giày, túi xách như: Aldo hay giày Mỹ Nine West được khá nhiều người lựa chọn. (Ảnh: Hà Nhân).

Các cửa hàng bán giày, túi xách như: Aldo hay giày Mỹ Nine West được khá nhiều người lựa chọn. (Ảnh: Hà Nhân).

Xếp hàng thanh toán khiến nhiều người mệt mỏi. (Ảnh: Hà Nhân).

Xếp hàng thanh toán khiến nhiều người mệt mỏi. (Ảnh: Hà Nhân).

Hầu hết người tiêu dùng đánh giá các mặt hàng mua được phù hợp với túi tiền. (Ảnh: Hà Nhân).

Hầu hết người tiêu dùng đánh giá các mặt hàng mua được phù hợp với túi tiền. (Ảnh: Hà Nhân).

Các thương hiệu lớn như Zara, H&M được nhiều người lựa chọn trong dịp mua sắm này. (Ảnh: Hà Nhân).

Các thương hiệu lớn như Zara, H&M được nhiều người lựa chọn trong dịp mua sắm này. (Ảnh: Hà Nhân).

Các cửa hàng đã phải huy động tất cả nhân viên trong dịp này để phục vụ khách hàng. (Ảnh: Hà Nhân).

Các cửa hàng đã phải huy động tất cả nhân viên trong dịp này để phục vụ khách hàng. (Ảnh: Hà Nhân).

Lượng khách mua sắm trong ngày

Lượng khách mua sắm trong ngày "thứ 6 đen" chủ yếu là giới trẻ và các gia đình có con nhỏ. (Ảnh: Hà Nhân).

Từ sáng 23/11, tại các trung tâm thương mại lớn ở TP.HCM, hàng ngàn người đã có mặt và xếp hàng từ rất sớm để săn những món hàng khuyến mãi vào ngày Black Friday năm nay.

Black Friday, hay còn gọi là ngày Thứ Sáu đen tối được ấn định vào thứ 6 đầu tiên sau ngày lễ Tạ Ơn của Mỹ. Đây là ngày hội mua sắm lớn nhất Mỹ, tuy nhiên từ vài năm trở lại đây các cửa hàng tại Việt Nam đều đã tận dụng ngày này để tung ra nhiều chương trình khuyến mại để hút khách.

Bên trong các trung tâm thương mại như: Vincom, Saigon Centrer, những banner, biển hiệu quảng cáo giảm giá 20-50% sản phẩm tràn ngập. Nhiều thương hiệu bán hàng giảm giá đón Black Friday từ 22/11 và kéo dài đến hết ngày 25/11.

Theo ghi nhận, lượng khách mua tăng đột biến tại các cửa hàng giày dép, túi xách. Quần áo thời trang khách mua chỉ ngang với dịp cuối tuần. Chị Thanh Mai, chủ một hệ thống thời trang trẻ em có chi nhánh tại trung tâm thương mại ở quận 1 (TP.HCM) lý giải, mặt hàng giày dép dịp giảm giá sẽ dễ hút khách, bởi mặt hàng này khó đặt hàng từ nước ngoài về hơn quần áo thời trang. "Vì thế, khi các thương hiệu uy tín giảm giá là dịp để khách đến trực tiếp cửa hàng chọn mua sản phẩm vừa ý", chị Mai nói.

Tuy nhiên, không phải ai cũng chọn được sản phẩm chất lượng với mức giá mong muốn. Bởi phần nhiều hàng giảm giá hình thức này vẫn là thiếu size, lỗi mốt. Thậm chí, tình trạng giảm giá "ảo" vẫn diễn ra bởi thực tế mức giảm 50% chỉ áp dụng với hàng đã qua mùa. Theo nhiều khách hàng, nếu muốn mua các mẫu được giảm giá lớn như thế cũng không dễ, vì thiếu size, mẫu mã.

"Những mặt hàng mới, nhất là quần áo mùa lạnh chỉ được giảm khoảng 10%. Trong khi các nhãn hàng cứ quảng cáo chung chung là giảm giá từ 50 -70%, dễ gây hiểu lầm cho khách hàng", chị Vũ Thị Thủy (nhân viên văn phòng, quận 3) đánh giá.

Làm sao để "sống sót" qua ngày Black Friday?

Thứ 6, 23/11/2018 | 12:05
“Ngày thứ Sáu đen” là sự kiện mua sắm được trông đợi nhất trong năm. Làm sao để có một chiến lược mua sắm hoàn hảo, bỏ ra ít nhất nhưng thu về nhiều nhất là mối quan tâm lớn nhất của chị em trong ngày Black Friday.

Mua hàng Black Friday - cẩn trọng sập bẫy!

Thứ 6, 23/11/2018 | 10:44
Black Friday hay còn gọi là ngày "thứ 6 đen tối", là ngày hội mua sắm có xuất xứ từ Mỹ gắn liền với những mặt hàng giảm giá sốc. Sự kiện này diễn ra vào thứ sáu tuần thứ 3 của tháng 11 hằng năm (năm nay nhằm vào thứ Sáu ngày 23/11).

Khám phá lý do tín đồ làm đẹp nín thở chờ ngày Black Friday

Thứ 7, 17/11/2018 | 08:51
Bên cạnh ngày cửu trùng 9/9 hàng năm nhà nhà giảm giá, còn một thời điểm vàng dành cho mua sắm khác mà bất kỳ cô gái nào cũng “phát cuồng” chính là ngày Black Friday – ngày Thứ Sáu Đen. Trong ngày này, bạn có thể dễ dàng mua được thứ mình thích với mức SALE KHÔNG TƯỞNG!!!
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Quý I/2024, xuất khẩu phân bón tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Trong 3 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu gần 499.786 tấn phân bón các loại, tương đương kim ngạch 207,79 triệu USD, đơn giá trung bình 415,8 USD⁄tấn.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Cảnh báo chiêu lừa đảo liên quan đến thuế

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:19
Ngày 22/4, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đã có cảnh báo, tình trạng giả chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Quý I/2024, xuất khẩu phân bón tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Trong 3 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu gần 499.786 tấn phân bón các loại, tương đương kim ngạch 207,79 triệu USD, đơn giá trung bình 415,8 USD⁄tấn.