Người hâm mộ tới nhà đón Tết với cầu thủ Phạm Xuân Mạnh

Người hâm mộ tới nhà đón Tết với cầu thủ Phạm Xuân Mạnh

Nguyễn Anh Ngọc
Chủ nhật, 18/02/2018 | 14:31
0
Sau thành công rực rỡ cùng đội tuyển U23 Việt Nam, cầu thủ Phạm Xuân Mạnh mới có thời gian trở về đón Tết cùng với gia đình. Đặc biệt, năm nay càng vui hơn khi có rất đông người hâm mộ (NHM) đến chúc Tết.

 

Người hâm mộ đến chúc tết cầu thủ Phạm Xuân Mạnh

Nuối tiếc khi sắp hết Tết

Ngày mồng 3 Tết, rất đông NHM đã đến tận nhà cầu thủ Phạm Xuân Mạnh ở xóm 3, xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An để được gặp gỡ thần tượng và chúc Tết gia đình.

Bố mẹ Xuân Mạnh đã chuẩn bị rất nhiều bánh kẹo để đón khách. Những câu chuyện đầu năm, chén trà nóng hổi, chén rượu cay nồng do gia đình tự nấu đã khiến cho không khí nơi đây đầm ấm hơn bao giờ hết.

Bóng đá Việt Nam - Người hâm mộ tới nhà đón Tết với cầu thủ Phạm Xuân Mạnh

NHM đến nhà chúc Tết gia đình cầu thủ Xuân Mạnh.

Ông Phạm Xuân Linh (SN 1964), bố của cầu thủ Xuân Mạnh cho hay, mấy ngày hôm nay, có rất đông người đến ăn Tết cùng với gia đình. “Ngoài người dân làng xóm, còn có cả những người ở rất xa đã đến nhà để chúc Tết gia đình. Dự đoán năm nay khách đến chơi sẽ đông hơn nên vợ chồng tôi đã mua thêm vài cân thịt, kẹo bánh và nấu thêm vài can rượu để mời mọi người”,  ông Linh chia sẻ.

Ông Linh cũng vô cùng cảm ơn tấm lòng của NHM dành cho con trai mình. Từ trước đến nay, đây là năm đầu tiên gia đình ông Linh đón nhiều người đến ăn Tết như vậy. Ngôi nhà nhỏ mới xây này lúc nào cũng vang tiếng cười đùa.

Bóng đá Việt Nam - Người hâm mộ tới nhà đón Tết với cầu thủ Phạm Xuân Mạnh (Hình 2).

Chén rượu, hạt dưa được gia đình chuẩn bị đón tiếp các vị khách đến nhà.

Nhà Xuân Mạnh thuộc diện nghèo nhất trong xã. Để giúp bố mẹ bớt cơ cực, Xuân Mạnh quyết định theo nghiệp bóng đá. Tuy nhiên, phải đến khi lên được đội 1 của SLNA, Xuân Mạnh mới có thể giúp bố mẹ được phần nào.

Năm 2015, ông Linh quyết định xây ngôi nhà mới, nhưng phần lớn tiền xây dựng đều phải đi vay nợ. Chính vì thế, Xuân Mạnh phải chắt chiu từng đồng để trang trải cuộc sống và gửi tiền về cho bố mẹ trả nợ.

Tâm sự về việc này, Xuân Mạnh cho hay, mặc dù rất mệt sau những trận đấu trong giải Vô địch bóng đá U23 Châu Á, nhưng trước tình cảm của gia đình và NHM đã khiến cho cầu thủ này cảm thấy ấm áp vô cùng. Từ những phần thưởng có được sau thành công cùng đội tuyển U23 Việt Namcầu thủ này mới có thể giúp bố mẹ đón một cái Tết đầy đủ hơn so với những năm trước.

"Đầu xuân năm mới, Mạnh xin được gửi đến tất cả những NHM bóng đá lời chúc sức khỏe, năm mới hạnh phúc”, Xuân Mạnh gửi lời chúc Tết đến NHM.

Bóng đá Việt Nam - Người hâm mộ tới nhà đón Tết với cầu thủ Phạm Xuân Mạnh (Hình 3).

Dự kiến ngày mồng 4 Tết Xuân Mạnh sẽ rời nhà để hội quân cùng CLB SLNA.

Theo kế hoạch thi đấu, vào ngày 24/2, tức là ngày mồng 9 âm lịch, đội bóng xứ Nghệ sẽ thi đấu trận Siêu Cúp Quốc gia gặp nhà vô địch V.League 2017 Quảng Nam trên SVĐ Hàng Đẫy. Vì vậy, ngày mồng 4 Tết, Xuân Mạnh sẽ phải rời xa gia đình để tập trung luyện tập cùng đội tuyển SLNA.

Theo các chuyên gia, chắc chắn rằng sau thành công của U23, V.League từ chỗ đang “xuống dốc không phanh” sẽ sôi động trở lại. Vì nhiều khán giả, NHM muốn đến sân để chiêm ngưỡng những cầu thủ trẻ từng “làm mưa làm gió” ở đấu trường U23 châu Á thi đấu trong màu áo của các CLB ở V.League, trong đó có cầu thủ Phạm Xuân Mạnh.

Trả nợ cho bố mẹ vẫn không quên từ thiện

Phạm Xuân Mạnh là thành viên được gọi bổ sung lên U23 Việt Nam dự giải Châu Á tại Trung Quốc. Nhưng cơ hội chỉ đến khi Đoàn Văn Hậu không may dính chấn thương phải rời sân, cũng vì vậy, Xuân Mạnh lập tức đã chứng tỏ khả năng của mình.

Trở về sau khi giành ngôi Á quân, Xuân Mạnh cùng các cầu thủ khác nhận được những món quà tinh thần và vật chất rất lớn. Cũng vì thế mà Xuân Mạnh mới có điều kiện để lo lắng, giúp đỡ nhiều hơn cho bố mẹ. Bước đầu, Mạnh đã thực hiện được một phần ước mơ khi bắt đầu quyết định xa nhà lăn xả cùng trái bóng tròn.

Bóng đá Việt Nam - Người hâm mộ tới nhà đón Tết với cầu thủ Phạm Xuân Mạnh (Hình 4).

Những phần thưởng của cầu thủ này được bố Xuân Mạnh treo lên vị trí trang trọng.

Từng trải qua một cuộc sống khó khăn, Xuân Mạnh thấu hiểu những lo lắng của người dân nghèo khi cái Tết đang cận kề. Chính vì vậy, cầu thủ này quyết định tặng chiếc áo mặc thi đấu tại VCK U23 châu Á có chữ ký của tất các cầu thủ U23 Việt Nam cho CLB Thiện nguyện Yên Thành, Nghệ An.

Sau đó, Hội đồng hương Nghệ An tại Birmingham (Anh) đã mua chiếc áo này với mức giá 10.000 bảng Anh (tương đương 330 triệu đồng). “Việc tặng áo có chữ ký của đội tuyển U23 Việt Nam cho đoàn từ thiện là dự định đã ấp ủ từ lâu. Hi vọng họ sẽ sử dụng chiếc áo này vào những việc làm có ý nghĩa, mang lại giá trị nhân văn, nhân đạo”, Xuân Mạnh nói.

Trước khi số tiền này được chuyển về vào đầu năm mới Mậu Tuất 2018, Quỹ từ thiện đã trích trước mua 130 phần quà cùng Xuân Mạnh trao tặng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn huyện Yên Thành.

Tại bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành, cầu thủ Phạm Xuân Mạnh đã thăm hỏi, động viên các y, bác sỹ làm nhiệm vụ trực Tết và tặng các suất quà trên cho những bệnh nhân đang điều trị, mỗi bệnh nhân được nhận 1 thùng sữa và 1 cặp bánh chưng, trị giá mỗi suất quà 200.000 đồng.

Thông tin cầu thủ Phạm Xuân Mạnh

- Sinh ngày 9/2/1996, tại xóm 3, Xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

- Vị trí: Hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo

- Chiều cao 1m73. Nặng 67kg.

- Cầu thủ yêu thích: Phạm Văn Quyến

- Thi đấu cho CLB SLNA từ năm 2008

- Được gọi vào U21 báo TN Việt Nam (2015) và U23 Việt Nam năm 2015.

- Ngôi sao Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An 2008

- Thành tích: Vô địch giải U17 Quốc gia 2012 cùng SLNA, Á quân giải U19 Quốc gia các năm 2013 và 2014 cùng SLNA. HCĐ U21 QG 2017, Vô địch Cúp QG 2017.

Mẹ Công Phượng xin lỗi, mẹ Xuân Mạnh mong khán giả đừng trách cầu thủ

Thứ 7, 27/01/2018 | 23:06
Đánh rơi chiến thắng chỉ trong gang tấc khi U23 Uzbekistan ghi bàn thắng vào những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, khiến rất nhiều người đã phải òa khóc vì tiếc nuối.

Người bạn “nối khố” tiết lộ tuổi thơ ăn khoai sắn đá bóng của Xuân Mạnh

Thứ 7, 27/01/2018 | 09:21
Từ một cầu thủ đóng vai trò thay thế, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đã trở thành “tấm lá chắn” không thể thiếu được cho đội tuyển U23 Việt Nam trước trận đấu với U23 Uzbekistan.

Xuân Trường, Duy Mạnh lên tiếng trước "đại chiến" với U23 Hàn Quốc

Thứ 4, 10/01/2018 | 20:27
Đội trưởng Xuân Trường và đội phó Duy Mạnh đều lên tiếng trước thềm trận đại chiến với U23 Hàn Quốc vào ngày mai (11/1).
Cùng tác giả

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
Cùng chuyên mục

U23 Thái Lan thua thảm trước ĐKVĐ U23 Saudi Arabia

Thứ 7, 20/04/2024 | 00:57
Đoàn quân của HLV Issara Sritharo đã phải nhận thất bại muối mặt 0-5 trước nhà ĐKVĐ U23 Saudi Arabia tại lượt trận thứ 2 bảng C, VCK U23 châu Á 2024.

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thẻ đỏ không phải sai lầm, đó là do thói quen”

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:42
Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ liên quan đến tình huống nhận thẻ đỏ của hậu vệ Ngọc Thắng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc ĐT futsal Trung Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:54
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng đã đem về thắng lợi đầu tiên cho ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024.

Tiền vệ U23 Việt Nam: "HLV Hoàng Anh Tuấn đã dặn kỹ về VAR, nhưng..."

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:47
Trong buổi tập chiều 18/4 của U23 Việt Nam, tiền vệ Võ Hữu Minh Khoa đã có những lời chia sẻ về sai lầm dẫn đến tấm thẻ đỏ của Ngọc Thắng trong trận gặp U23 Kuwait.

Đình Bắc chia tay U23 châu Á 2024 vì chấn thương

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:48
Tiền đạo thuộc biên chế CLB Quảng Nam sẽ không thể kịp bình phục ở 2 trận đấu còn lại của U23 Việt Nam tại vòng bảng U23 châu Á 2024.
     
Nổi bật trong ngày

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thẻ đỏ không phải sai lầm, đó là do thói quen”

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:42
Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ liên quan đến tình huống nhận thẻ đỏ của hậu vệ Ngọc Thắng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc ĐT futsal Trung Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:54
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng đã đem về thắng lợi đầu tiên cho ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024.

U23 Thái Lan thua thảm trước ĐKVĐ U23 Saudi Arabia

Thứ 7, 20/04/2024 | 00:57
Đoàn quân của HLV Issara Sritharo đã phải nhận thất bại muối mặt 0-5 trước nhà ĐKVĐ U23 Saudi Arabia tại lượt trận thứ 2 bảng C, VCK U23 châu Á 2024.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

Tiền vệ U23 Việt Nam: "HLV Hoàng Anh Tuấn đã dặn kỹ về VAR, nhưng..."

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:47
Trong buổi tập chiều 18/4 của U23 Việt Nam, tiền vệ Võ Hữu Minh Khoa đã có những lời chia sẻ về sai lầm dẫn đến tấm thẻ đỏ của Ngọc Thắng trong trận gặp U23 Kuwait.