Người hành hương thương vong nằm la liệt trong vụ giẫm đạp ở Mecca

Người hành hương thương vong nằm la liệt trong vụ giẫm đạp ở Mecca

Thứ 5, 24/09/2015 | 21:09
0
Ít nhất 100 người chết, 390 người bị thương do giẫm đạp trong lễ hành hương Hajj của người Hồi giáo về Thánh địa Mecca.

Thế giới - Người hành hương thương vong nằm la liệt trong vụ giẫm đạp ở Mecca

Các nạn nhân thiệt mạng nằm la liệt sau vụ giẫm đạp kinh hoàng ở Mecca

Truyền thông quốc tế dẫn tin từ Bộ An ninh Saudi Arabia ngày 23/9/2015 cho biết, tính đến thời điểm hiện tại có ít nhất 100 người chết, 390 người bị thương do giẫm đạp trong lễ hành hương Hajj của người Hồi giáo về Thánh địa Mecca.

Saudi Arabia thông báo rằng vụ giẫm đạp xảy ra tại Mina ở gần Mecca, nơi hàng trăm nghìn tín đồ thực hiện những nghi thức quan trọng nhất của lễ hành hương Hajj.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những tai nạn tương tự tại địa điểm hành hương truyền thống này của người Hồi giáo.

Trước khi mùa hành hương năm nay bắt đầu, một vụ sập cần cẩu nghiêm trọng cũng đã xảy ra tại công trường xây dựng mở rộng Thánh đường Mecca, khiến 107 người thiệt mạng và 238 người bị thương.

Lễ hành hương năm nay bắt đầu từ ngày 22/9 theo lịch của Đạo Hồi. Ước tính có khoảng 3 triệu người khắp nơi trên thế giới đổ về Thánh địa Mecca dự lễ hội hành hương năm nay.

Lễ hội kéo dài 5 ngày bắt đầu từ ngày 22/9, với hàng loạt nghi lễ linh thiêng mà mỗi người Hồi giáo mong muốn tham dự một lần trong đời.

Theo báo Mỹ, trong suốt 25 năm qua, nhiều vụ giẫm đạp chết người thường xuyên xảy ra tại hội Hajj khi một số lượng lớn tín đồ hành hương về nơi này trong lễ hội 5 ngày mà người theo đạo Hồi cần phải thực hiện một lần trong đời, tuy nhiên, với niềm tin tôn giáo các tín đồ vẫn bất chấp mọi rủi ro có thể xảy ra.

Vụ giẫm đạp kinh hoàng nhất xảy ra vào năm 1990 tại một đường hầm ở Mina khiến hơn 1.400 người thiệt mạng.

Các vụ giẫm đạp xảy ra vào những năm 1994, 2004, và 2006 với hơn 200 người thiệt mạng trong mỗi vụ.

Dưới đây là một số hình ảnh về vụ dẫm đạp kinh hoàng được tờ Dailymail của Anh đăng t

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.