Với quan niệm sau cái chết, con người cũng có một đời sống, cũng có các nhu cầu như khi đang ở dương thế. Vì vậy, trong dân gian có câu “trần sao thì âm vậy”.
Một số người vì quá thương tiếc người thân đã mất, sắm đủ thứ vàng mã để đốt cúng nhân ngày giỗ hoặc các dịp lễ như Rằm tháng 7, Tết Nguyên Tiêu, Tết Nguyên Đán, ngày giỗ…, để người đã chết sử dụng ở cõi âm.
Thị trường vàng mã đa dạng nhiều chủng loại
Vào những ngày như vậy, rất nhiều gia đình không tiếc tay chi tiền triệu để sắm sửa vàng mã. Một số loại vàng mã được người dân ưa chuộng như ô tô, xe máy, biệt thự,... thậm chí là iphone giấy.
Vàng mã là mặt hàng không thể thiếu trong Rằm tháng 7.
Theo khảo sát của PV, càng gần đến ngày rằm tháng 7, lượng khách hàng có nhu cầu mua vàng mã tăng nhanh chóng. Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, rất nhiều cơ sở sản xuất ngày càng đa dạng mẫu mã để phục vụ nhu cầu, thị hiếu của người dân.
Tìm về làng Đông Hồ (Bắc Ninh), một trong những địa điểm sản xuất vàng mã cung ứng cho thị trường Hà Nội. Chị Hà, một chủ cơ sở ở đây cho biết: “Xã hội ngày càng phát triển, thì việc tìm đến văn hóa tâm linh ngày càng cao”.
Chị này cho biết, trong thời gian gần đây, mặt hàng đắt khách nhất và bán chạy nhất luôn là ô tô, xe SH và đặc biệt là những chiếc Iphone. Giá cả của chúng cũng rất đa dạng. Theo lời chia sẻ của chị Hà, giá tiền phụ thuộc vào kích thước, độ tinh xảo và vật liệu đi kèm, chúng tạm được gọi là vàng mã "hàng hiệu".
“Nếu một chiếc ô tô giá rẻ nhất cũng 50 ngàn đồng. Nhưng nếu có khách đặt hàng ô tô cỡ to, mẫu mã đẹp thì có thể lên tới 500 ngàn đồng, có những mẫu cả triệu đồng. Iphone cũng vậy, những mẫu đại trà thì vài chục nghìn thôi. Nhưng nếu hàng đẹp thì lên cả trăm ngàn là bình thường”, chị này cho biết.