Thanh Hoá: Xác định 214 F1 và F2 của ca dương tính với Covid-19 ở Ngọc Lặc

Thanh Hoá: Xác định 214 F1 và F2 của ca dương tính với Covid-19 ở Ngọc Lặc

Phạm Xuân Chinh
Thứ 5, 20/05/2021 | 13:50
0
Từ Bắc Giang về Thanh Hóa, được yêu cầu cách ly tại nhà nhưng B.V.N. vẫn ra quán ăn thịt chó. Người này sau đó được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 20/5, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa phát hiện thêm một trường hợp nhiễm Covid-19. Đó là bệnh nhân B.V.N. (SN 1994), trú tại thôn Minh Ngọc, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc; nơi ở trước khi về quê là thôn Mao Dộc, xã Thượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Người này làm việc tại Công ty Crystal Martin, Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Theo điều tra dịch tễ, khoảng 12h45 ngày 17/5, B.V.N. đi xe máy từ công ty về phòng trọ, sau đó anh N. cùng vợ sắp cưới bắt xe taxi (lái xe có địa chỉ tại thôn Minh Thành, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc) từ Bắc Ninh về Ngọc Lặc, trên đường di chuyển về có dừng tại 2 điểm là quán ở Hòa Bình mua chai nước (khoảng 16h cùng ngày) không nhớ rõ quán chỉ biết gần trạm kiểm soát dịch.

Về đến Ngọc Lặc, bệnh nhân có ghé vào mua thuốc tại quầy thuốc đối diện cổng bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc (không nhớ tên quầy thuốc), sau đó về nhà tại thôn Minh Ngọc, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc (gia đình có 5 thành viên bao gồm bà nội, bố mẹ đẻ và vợ sắp cưới của N). 

N. sau đó ra Trạm Y tế xã khai báo y tế, được hướng dẫn cách ly tại nhà và được chính quyền địa phương ra quyết định cách ly tại nhà. Toàn bộ quá trình di chuyển, B.V.N. luôn đeo khẩu trang, không nói chuyện với người khác.

Sự kiện - Thanh Hoá: Xác định 214 F1 và F2 của ca dương tính với Covid-19 ở Ngọc Lặc

Ảnh minh họa.

Khoảng 21h ngày 17/5, B.V.N. đi ăn thịt chó tại quán anh Chiến, có địa chỉ tại thôn Minh Thành, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc với 4 người. Trong lúc ăn, có 2 người sang mâm của B.V.N. giao lưu.

Ngoài ra B.V.N. cũng tiếp xúc với bố mẹ và em con nhà cậu.

Ngày 18/5, B.V.N. được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 vào ngày 19/5 (do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa làm xét nghiệm). Thông tin từ bệnh nhân, trước khi về địa phương, bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm ngày 15/5, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

Hiện tại, bệnh nhân sức khỏe bình thường, không có biểu hiện triệu chứng. Bệnh nhân đã được vận chuyển ra Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung cách ly, điều trị theo quy định.

Sau khi bệnh nhân có kết quả xét dương tính với SARS-CoV-2, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo sở Y tế, cử đội đáp ứng nhanh xuống địa bàn, chỉ đạo và phối hợp với trung tâm Y tế huyện Ngọc Lặc xác định các mốc dịch tễ của bệnh nhân, thông báo và truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân; Lấy mẫu toàn bộ F1, lập danh sách các trường hợp F2, F3 và tiến hành giám sát theo quy định; Phun khử trùng toàn bộ ngôi nhà của bệnh nhân N.

Thông tin từ Công an huyện Ngọc Lặc, tính đến sáng 20/5, xác định có 54 trường hợp F1 (đã đưa đi cách ly tập trung), 160 F2 (tiến hành cách ly tại nhà) của bệnh nhân này.

Thượng tá Đỗ Xuân Sơn cho biết, quá trình xác minh, công an huyện đã nắm được thông tin bệnh nhân N. từ Bắc Giang trở về đã khai báo y tế, bị yêu cầu cách ly tại nhà nhưng vẫn đi ra quán ăn. Công an huyện đã cử một tổ công tác vào cuộc xác minh, làm rõ để có biện pháp xử lý.

“Chúng tôi đang cho một tổ tiến hành xác minh xem khi N. về khai báo y tế, sau đó xã đã kịp thời ra quyết định cách ly chưa? Nếu đã ra quyết định cách ly thì ai là người giao quyết định và thời điểm nào? Nếu bệnh nhân đi ăn thịt chó sau khi chính quyền đã bàn giao quyết định cách ly thì sẽ xem xét xử lý trách nhiệm về mặt hình sự”, Thượng tá Sơn nói.

Xuân Chinh - Việt Phương

Nam thanh niên khai báo gian dối tránh cách ly bị phạt 10 triệu đồng

Thứ 4, 19/05/2021 | 17:40
Nhằm mục đích để không bị áp dụng các biện pháp cách ly y tế phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế, Trương Văn Đ. đã khai báo gian dối dù đi từ vùng dịch về.

Bắc Ninh: Từ 14h chiều nay cách ly xã hội toàn huyện Yên Phong

Thứ 4, 19/05/2021 | 16:07
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định cách ly xã hội toàn huyện Yên Phong kể từ 14h ngày 19/5.

Dịch COVID-19: Thành phố Vĩnh Yên kết thúc cách ly xã hội

Thứ 4, 19/05/2021 | 10:56
Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Vĩnh Yên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì và triển khai thực hiện các biện pháp chống dịch.
Cùng tác giả

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.