Người nghèo được hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng đón tết Quý tỵ

Người nghèo được hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng đón tết Quý tỵ

Thứ 5, 17/01/2013 | 09:49
0
Ban vận động “Ngày vì người nghèo” Trung ương (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) thông báo đã thống nhất phân bổ tổng số tiền hơn 3,34 tỷ đồng từ “Quỹ vì người nghèo” Trung ương để hỗ trợ 11.134 suất quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn cả nước.

Trong dịp này, nhân dân và các chiến sỹ huyện đảo Trường Sa cũng được nhận quà từ “Quỹ vì người nghèo” Trung ương với tổng số tiền 100 triệu đồng. Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đi thăm và tặng 259 suất quà tổng trị giá 77,7 triệu đồng cho các gia đình chính sách, nhân sỹ trí thức, hộ nghèo tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số địa phương khác. Việc thăm và tặng quà hộ nghèo, đoàn viên, hội viên nghèo được thực hiện từ 21/1 đến 5/2. 

Xã hội - Người nghèo được hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng đón tết Quý tỵ
 
                         Hỗ trợ những người nghèo ăn Tết Quý tỵ hơn 3 tỷ đồng (Ảnh: minh họa)

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định chuyển từ “Quỹ vì người nghèo” Trung ương đến Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố hơn 2,36 tỷ đồng, tương đương với 7.870 suất để chuyển tới các hộ nghèo nhân dịp Tết. 901,5 triệu đồng tương đương với 3.005 suất quà sẽ được chuyển tới một số tổ chức thành viên để hỗ trợ các đoàn viên, hội viên nghèo. Giá trị mỗi suất quà Tết này không quá 300.000 đồng. 

Trung ương Hội Cựu chiến binh đã thành lập nhiều đoàn công tác đi chúc Tết, tặng quà hội viên, mỗi suất 500.000 đồng. Theo Cục Dân vận – Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sỹ, Bộ Quốc phòng đã quyết định tặng quà cho 777 đối tượng quân nhân, gia đình quân nhân đang bị bệnh hiểm nghèo, gặp khó khăn với tổng số tiền 4,341 tỷ đồng; trong số này có 423 người mắc bệnh hiểm nghèo không có tiền chữa bệnh, 354 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc cho biết đã huy động sự đóng góp từ nhiều nguồn khác nhau để hỗ trợ cho đoàn viên, hội viên nghèo đón Tết. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giúp 230 phụ nữ nghèo mỗi chị một mái ấm trị giá 20 triệu đồng và lên kế hoạch thăm, tặng quà 100 phụ nữ nghèo, 100 gia đình chính sách của 20 tỉnh, thành phố, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

An Nguyên

Kỳ lạ tục ăn Tết bên người... đã khuất

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Nhiều người sẽ kinh ngạc khi biết một buôn làng của người Gia Rai có tục tổ chức ăn Tết hàng mấy tháng trời bên cạnh nhà mồ, nơi những người đã mất được yên nghỉ. Nhưng đó cũng là một phong tục sâu nặng nghĩa tình mà không phải nơi nào cũng có.

Hạnh phúc hi hữu của người đàn bà bị bán vào “động quỷ”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Không nỡ rời xa người đàn ông cưu mang mình bao năm, chị Hằng đã năm nỉ bố đón cả người đàn ông mua mình về Việt Nam.

Sinh viên lo kiếm việc, kiếm tiền tiêu tết

Thứ 2, 07/01/2013 | 09:54
Gần 1 tháng nữa mới đến tết Nguyên đán, nhưng từ bây giờ, sinh viên (SV) nhiều trường ĐH, CĐ đang chạy đôn chạy đáo tìm việc làm thêm kiếm tiền tiêu tết, nhiều bạn mong kiếm một khoản tiền để về quê trang trai.

Mẹ ơi, đừng sợ Tết nữa

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Sắp đến Tết rồi, chúng con lại sẽ về bên mẹ, gia đình mình sẽ lại đoàn tụ bên nhau cùng đón phút giao thừa trong tiếng cười rộn rã. Tết này, mẹ đừng sợ Tết nữa mẹ nhé!