Người phụ nữ bị cắt

Người phụ nữ bị cắt "nhầm" 2 quả thận: Không phải lỗi của bệnh viện?

Thứ 5, 23/11/2017 | 09:37
0
Tại phiên tòa phúc thẩm vụ kiện đòi bồi thường do cắt nhầm 2 quả thận của bệnh nhân, đại diện cho phía bệnh viện cho rằng việc cắt thận của bà Tú không phải lỗi của bệnh viện, mà đó là tai biến y khoa.

Như báo chí đã đưa tin, TAND quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đã xét xử sơ thẩm vụ kiện đòi bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ bồi thường vì cắt nhầm hai quả thận của bệnh nhân Hứa Cẩm Tú (42 tuổi, huyện Thới Lai) vào ngày 29/6.

HĐXX chấp nhận một phần yêu cầu của bệnh nhân, buộc bệnh viên này bồi thường 302 triệu đồng cho các tổn thất tinh thần và khoảng trợ cấp mỗi tháng 5,8 triệu đồng cho tới khi trách nhiệm bồi thường chấm dứt (tức bồi thường suốt đời).

Đến ngày 22/11, TAND TP.Cần Thơ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ kiện do có kháng cáo của bệnh viện, yêu cầu hủy toàn bộ bản án sơ thẩm hoặc bác yêu cầu của bà Tú.

Xã hội - Người phụ nữ bị cắt 'nhầm' 2 quả thận: Không phải lỗi của bệnh viện?

Theo kết quả giám định của viện Pháp y Quốc gia ngày 22/6/2015, bà Tú bị suy giảm sức khỏe 81%. Ảnh: Người lao động.

Tại phiên tòa, báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, đại diện cho phía bệnh viện hai lần đưa ra các mức hỗ trợ cho bà Tú số tiền lần lượt là 150 triệu đồng, 200 triệu đồng để lấy vốn làm ăn; đồng thời cho rằng việc cắt thận của bà Tú không phải lỗi của bệnh viện, mà đó là tai biến y khoa.

Đại diện cho bà Tú tại tòa phúc thẩm, ông Nguyễn Thiện Trí, chồng bà Tú, yêu cầu mức bồi thường như án sơ thẩm đã tuyên.

Hết buổi sáng, sau phần tranh luận của hai bên tòa tuyên bố tạm dừng, đến 9 giờ ngày hôm nay 23/11 tiếp tục phiên tòa với phần trình bày quan điểm của VKS và tòa nghị án.

Được biết, ngày 1/12/2011, bà Tú đau vùng bụng và được đưa đến bệnh viện Đa Khoa TP. Cần Thơ để khám. Kết quả thận phải tốt, thận trái bị ứ nước độ III-IV, có sạn buộc phải mổ. BS Trần Văn Nguyên (BV đa khoa TP Cần Thơ, trực tiếp mổ) đã thông báo ca mổ thành công. Nhưng sau đó bà Tú bị biến chứng phù nề, tình trạng sức khỏe xấu đi. Bà đi siêu âm kiểm tra mới biết mình không còn quả thận nào.

Đến tháng 7/2012, bà Tú được Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế ghép thận thành công. Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã hỗ trợ gia đình bà 6 triệu đồng mỗi tháng; sau đó giảm còn 3 triệu và từ tháng 5/2013 đến nay thì ngưng hẳn.

N.H (tổng hợp)

Đứt tay chỉ định khâu âm đạo: Bao giờ anh đánh máy... kêu oan?

Thứ 4, 01/11/2017 | 07:14
"Đứt tay chỉ định khâu âm đạo"- văn bản hành chính rõ ràng, người bệnh chỉ biết tin vào giấy trắng mực đen, xin đừng bắt họ phải mua thuốc trợ tim mỗi khi… đọc kết quả chẩn đoán bệnh.

BV Việt Đức mổ nhầm chân: Gặp 'lương y' được 'khuyến mãi' những gì?

Thứ 4, 20/07/2016 | 16:02
Khoan lên án sự nhầm lẫn tai hại, hãy thử thống kê xem nếu gặp được “lương y” trên bàn mổ, người bệnh sẽ được khuyến mãi những "dịch vụ" gì.
Cùng tác giả

Đa sắc: Quan chức mất việc vì lì xì "khủng", cầu “thọ” 100 tuổi ra đi khi vừa khánh thành

Thứ 3, 20/03/2018 | 14:55
Một số quan chức ở Trung Quốc đã mất việc sau khi nhận số tiền mừng tuổi “vượt quá một khoản tiền được coi là hợp lý”.

Bỗng dưng được... chuyển giới, chuyện không mới ở bệnh viện

Thứ 4, 17/01/2018 | 21:05
Thời gian qua xảy ra một số trường hợp nam giới siêu âm thấy... buồng trứng, tử cung; được chỉ định khâu âm đạo hoặc bị sảy thai tự nhiên. Có lẽ bên cạnh việc đề ra tiêu chuẩn về kỹ năng tin học văn phòng cho người đánh máy, ta cũng nên xem xét lại trách nhiệm của các bác sĩ trong việc đặt bút ký vào tờ phiếu kết quả phát cho bệnh nhân.

Hãi hùng “sông tuyết” Hà Nam: Giờ ai dám mơ “về úp mặt vào sông quê”?

Thứ 5, 04/01/2018 | 20:00
Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, rác thải, thậm chí cả chất thải kim loại nặng… đã và đang bức tử những dòng sông, kéo theo đó là cái chết của những “bờ xôi, ruộng mật” nằm dọc lưu vực.

Đề xuất làm đường tránh cho gia súc: Lợi cho tài xế?

Thứ 7, 16/12/2017 | 14:00
Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã đề nghị sở Giao thông lên phương án làm đường tránh cho gia súc trên một số tuyến quốc lộ.

Bán mỹ phẩm thu 344 tỷ né thuế 9,1 tỷ đồng: Tảng lờ trách nhiệm

Thứ 4, 13/12/2017 | 18:39
Việc một cá nhân kinh doanh trên mạng vừa bị cục Thuế TP.HCM truy thu số tiền 9,1 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ, bởi dù có doanh thu lên đến 344 tỷ đồng trong năm 2016, người phụ nữ này vẫn tìm cách né thuế.