Nguồn hàng dồi dào, giá bia vẫn tăng

Nguồn hàng dồi dào, giá bia vẫn tăng

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 2, 12/02/2018 | 14:28
0
Dù các hãng bia khẳng định nguồn hàng phục vụ thị trường Tết đều đảm bảo nhưng giá bán lẻ mặt hàng này lại bị đẩy lên cao tại các đại lý.

Thị trường Tết năm nay, các dòng bia nội địa vẫn được sự quan tâm đặc biệt từ người dùng vì hợp với sở thích. Mặc dù có khá nhiều thương hiệu bia ngoại nhập nhưng bia Sài Gòn, bia Hà Nội, bia 333, bia Huda... vẫn luôn đứng đầu thị trường về lượng tiêu thụ.

Ngày 12/2, theo khảo sát của PV báo Người Đưa Tin, giá bia bán lẻ bắt đầu được một số nơi tăng thêm từ 3.000-5.000 đồng/thùng (tùy loại) dù nguồn cung bia rất dồi dào. Cụ thể, bia Heneiken có giá từ 380.000 đồng/thùng tăng thành 383.000 đồng/thùng, bia Tiger từ 312.000 đồng/thùng lên 315.000 đồng/thùng, bia lon 333 từ 223.000 đồng/thùng lên 228.000 đồng/thùng…

Một chủ đại lý tạp hóa tại quận Bình Thạnh, TP.HCM xác nhận, dù nguồn cung bia rất dồi dào, sức mua có tăng, nhưng giá bán lẻ vẫn chênh lệch khá nhiều với giá từ nhà phân phối. “Đợi mấy ngày Tết, khi các nhà phân phối không giao hàng, giá bia các nơi sẽ còn tăng nữa”, chủ một đại lý cho hay.

Hiện nay, mặc dù nguồn hàng được các nhà phân phối cấp 1 rót xuống cho đại lý rất đầy đủ và chưa có tình trạng đứt hàng, thiếu hàng cục bộ nhưng hiện tượng đẩy giá bán lẻ không chỉ có ở các tiểu thương, cửa hàng mà các hệ thống siêu thị cũng tương tự.

Thậm chí, giá bia Tiger còn cao hơn với mức 345.000 đồng/thùng. Điều này khiến sức mua của mặt hàng này khá trầm lắng.

Tiêu dùng & Dư luận - Nguồn hàng dồi dào, giá bia vẫn tăng

Sức mua đối với bia khá trầm lắng vì đại lý nâng giá.

Tại TP.HCM, số liệu từ sở Công Thương cho biết, tổng giá trị hàng hóa cho 2 tháng trước và sau Tết Mậu Tuất 2018 của các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng gần 18.000 tỷ đồng, tăng hơn 743 tỷ đồng so với dịp Tết năm ngoái.

Trong đó, các doanh nghiệp sản xuất những mặt hàng rượu - bia - nước giải khát phục vụ Tết tại thành phố đã sản xuất, đưa ra thị trường phục vụ Tết giá trị hàng hóa khoảng 10.000 tỷ đồng.

Đánh giá lượng hàng hiện còn tồn kho cao, ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam dự báo năm nay không xảy ra tình trạng khan hiếm đối với mặt hàng bia và nước giải khát.

“Trong tháng Tết, dự báo nhu cầu tiêu thụ tại TP.HCM vào khoảng 41 triệu lít bia và 47 triệu lít nước giải khát, tăng 30% so với những tháng bình thường. Giá bia, nước giải khát cũng dự báo không tăng”, ông Việt nhận định.

Bảo vệ đại tràng cho người hay uống rượu bia theo cách của người Nhật

Chủ nhật, 28/01/2018 | 16:00
Rượu bia là nguyên nhân trực tiếp gây ra rất nhiều căn bệnh nguy hiểm, đặc biệt là các bệnh về đường tiêu hóa mà tiêu biểu nhất là viêm đại tràng mạn tính. Nếu không được điều trị dứt điểm bệnh viêm đại tràng sẽ gây ra các biến chứng nguy hiểm như thủng đại tràng, trĩ, ung thư đại trực tràng…

Bia Sài Gòn chính thức ra mắt sản phẩm bia cao cấp Saigon Gold

Thứ 4, 10/01/2018 | 16:59
Ngày 10/1, tại trung tâm hội nghị GEM Center, tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn (Sabeco) đã tổ chức ra mắt và giới thiệu sản phẩm mới – bia cao cấp Saigon Gold.

Hết Tết, nhà hàng bán giá… bia ôm!

Thứ 6, 19/02/2016 | 07:30
Đã hết Tết nhưng nhà hàng Bông Lúa góc đường Kỳ Đồng - Trương Định (phường 7, quận 3, TP.HCM) đã chém thực khách với giá cá Bống Mú gấp đôi, hơn 700.000 đồng/ký
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Dừa tăng giá mạnh, người trồng rất phấn khởi

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:45
Thời gian gần đây, giá dừa tươi ở khu vực miền Tây Nam bộ tăng cao, mang lại nguồn thu lớn cho nông dân.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Giá vàng 20/4: Vàng SJC vẫn neo ở mức cao

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:20
Sáng 20/4, giá vàng thế giới tăng mạnh do vẫn bị chi phối bởi tình hình địa chính trị tại Trung Đông. Vàng SJC trong nước neo ở mức cao, hơn 84 triệu đồng/lượng.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.