Nguy cơ chiến tranh Trung-Hàn nếu Mỹ triển khai THAAD ở Hàn Quốc

Nguy cơ chiến tranh Trung-Hàn nếu Mỹ triển khai THAAD ở Hàn Quốc

Thứ 6, 05/06/2015 | 14:26
0
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) nếu được Mỹ triển khai tại Hàn Quốc có thể dẫn tới xung đột quân sự giữa Washington và Bắc Kinh, theo nhận định của Thời báo Hoàn Cầu.

Lầu Năm Góc và Seoul từng khẳng định việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc nhằm mục đích bảo vệ quốc gia này khỏi các vụ tấn công tên lửa từ Triều Tiên, theo Giáo sư George Lewis tại Đại học Cornell và Giáo sư Theodore Postol tại Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ).

Thế giới - Nguy cơ chiến tranh Trung-Hàn nếu Mỹ triển khai THAAD ở Hàn Quốc

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên báo Hàn Quốc, giáo sư người Mỹ nói rằng THAAD là một phần trong kế hoạch phòng thủ tên lửa đạn đạo ngăn chặn Trung Quốc ở phía Đông.

THAAD nếu được triển khai ở Hàn Quốc sẽ trang bị hệ thống radar AN/TPY-2 với khả năng phát hiện các tên lửa đạn đạo từ khoảng cách 4.500 km. Giáo sư Postol và Lewis cho biết, việc Mỹ triển khai THAAD ở Hàn Quốc thực chất nhằm ngăn chặn khả năng tên lửa Trung Quốc bắn tới lãnh thổ Mỹ.

Nếu như Quân đoàn Pháo binh số 2 của Trung Quốc phóng tên lửa đạn đạo hướng đến bờ Tây của nước Mỹ, các tên lửa này sẽ dễ dàng bị phát hiện bởi hệ thống radar của THAAD. Hoa Kỳ sau đó sẽ phóng tên lửa đánh chặn từ Alaska.

Hai giáo sư người Mỹ thừa nhận, việc triển khai THAAD trên bán đảo Triều Tiên có thể gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ Trung – Hàn. Nếu như Trung Quốc muốn tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ, THAAD sẽ trở thành mối đe dọa chính đối với chiến dịch của quân đội Trung Quốc.

Do vậy, Hàn Quốc có thể sẽ trở thành mục tiêu tấn công đầu tiên của Trung Quốc trước khi Quân đoàn Pháo binh số 2 có thể phóng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân nhằm vào lãnh thổ Mỹ.

Đăng Nguyễn

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.