Nguy cơ tràn dầu từ tàu hàng gặp nạn ở biển Thuận An

Nguy cơ tràn dầu từ tàu hàng gặp nạn ở biển Thuận An

Thứ 7, 18/02/2017 | 13:02
0
Một chiếc tàu hàng khi đi qua vùng biển Thừa Thiên-Huế đã gặp nạn và có nguy cơ tràn dầu, nếu phần máy móc bị chìm.

Ngày 18/2, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đang nỗ lực để trục vớt một chiếc tàu gặp nạn trên vùng biển Thuận An.

Theo đó, tàu hàng gặp nạn mang số hiệu Nam Vỹ 39-HP 3632 thuộc Công ty TNHH Vận tải thương mại Nam Vỹ, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

Được biết, khoảng một tháng trước, tàu Nam Vỹ, do thuyền trưởng Nguyễn Văn Hinh (38 tuổi) điều khiển chở 2.950 tấn than cám từ Quảng Ninh vào đến vùng biển Thừa Thiên-Huế thì gặp sự cố và bị mắc cạn.

Xã hội - Nguy cơ tràn dầu từ tàu hàng gặp nạn ở biển Thuận An

 Tàu hàng gặp nạn bị sóng biển đánh vào, cách bờ khoảng 100m.

Thuyền trưởng cùng 8 thuyền viên có mặt trên tàu không ai bị thương và đã được cứu hộ, đưa vào bờ an toàn, tuy vây, chiếc tàu vẫn kẹt trên biển.

Đến thời điểm hiện tại, chiếc tàu này đã bị sóng biển đánh dạt vào rất gần bờ, chỉ còn cách bờ khoảng hơn 100m. Phần thân trước của tàu gãy, dẫn đến chìm dưới nước. Lượng lớn than cám chở trên tàu bắt đầu tràn ra biển, trôi dạt vào bờ tạo thành nhiều vết đen, gây ô nhiễm môi trường xung quanh vùng biển Thuận An.

Theo người dân địa phương, nếu không cứu hộ kịp thời, phần đuôi tàu, nơi có máy móc bị chìm xuống có thể gây ra sự cố tràn dầu ra nước biển, khi đó sẽ nguy hiểm hơn.

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An đang phối hợp với Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh Thừa Thiên - Huế bàn phương án cứu hộ.

Lê Kông