Nguyễn Khắc Thủy đến trụ sở công an để thi hành án tội Dâm ô trẻ em

Nguyễn Khắc Thủy đến trụ sở công an để thi hành án tội Dâm ô trẻ em

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 2, 18/06/2018 | 13:18
0
Ông Thủy đã tự đến cơ quan chức năng để thi hành bản án 3 năm tù giam đối với tội Dâm ô trẻ em.

Ngày 18/6, thông tin với báo chí, đại diện TAND TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, cùng ngày, Nguyễn Khắc Thủy (ngụ TP.Vũng Tàu) đã tự đến nhà tạm giữ Công an TP.Vũng Tàu để thi hành án. Bản án ông Thủy phải nhận về tội Dâm ô trẻ em là 3 năm tù giam.

Nguyễn Khắc Thủy đến trụ sở công an để thi hành án tội Dâm ô trẻ em

Ông Nguyễn Khắc Thủy.

Như tin phản ánh, trước đó, ngày 11/6, TAND TP.Vũng Tàu đã nhận được bản án giám đốc thẩm từ TAND Cấp cao tại TP.HCM về vụ án Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em tại chung cư. Sau khi nhận bản án trên, TAND TP.Vũng Tàu đã gửi quyết định thi hành án đến 7 cơ quan.

Trước đó, vào tháng 7/2016, chị T. (37 tuổi, ngụ chung cư Lakeside) đã đứng ra làm đơn tố cáo Thủy về hành vi dâm ô với bé N.T., con gái của chị. Ngoài ra, chị T. cũng đã tố cáo Thủy có hành vi xâm hại nhiều bé gái khác trong chung cư.

Nhận đơn tố cáo của chị T., cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và xác định Thủy đã dâm ô với 4 bé gái, trong đó có 2 bé đủ chứng cứ buộc tội Thủy, còn 2 bé khác vẫn tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo đó, vào khoảng 20h một ngày trong tháng 4/2014, anh N.V.T. dẫn con gái là cháu N.N.A.D. (SN 2008) và con trai là cháu N.V.T.M. (SN 2003) đến khu vực cầu trượt thuộc khuôn viên khu chung cư Lakeside để chơi.

Trong khi cháu D. cùng anh trai đang chơi đùa thì anh T. ngồi chơi ở gần đó. Lúc này, Thủy đi đến hỏi han rồi thực hiện hành vi âm ô với cháu D.. Bị cháu D. phản ứng, Thủy bảo: "Để xem có lớn không”. Hành vi này của Thủy đã bị cháu M. phát hiện, báo cho anh T. biết.  Anh T. đã đến và tát Thủy một cái rồi mắng đối tượng này rồi báo cho bảo vệ chung cư biết.

Vụ thứ hai, xảy ra vào khoảng chập tối một ngày trong tháng 5/2014. Lúc này, T.H.A. (SN 2003) đang nói chuyện với bạn (SN 2003) tại cửa sổ phòng 102 khu chung cư Lakeside thì Thủy đi đến và sờ vào ngực, vùng kín của cháu A.. Bạn của cháu A. đã chứng kiến, sau đó cùng nạn nhân khai báo tại cơ quan điều tra về hành vi phạm tội của Thủy.

Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, Thủy đã bị TAND TP.Vũng Tàu tuyên phạt mức án 3 năm tù giam về hành vi dâm ô trẻ em. Tuy nhiên, sau đó Thủy vẫn cho rằng mình bị oan nên kháng cáo.

Và ngày 11/5 vừa qua, kết thúc phiên xử phúc thẩm, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận định các bằng chứng cho thấy Thủy có hành vi dâm ô với 1 bé gái, bé còn lại không có đủ căn cứ nên tòa chấp nhận một phần bản kháng cáo của bị cáo. Do đó, HĐXX, tuyên giảm án cho Thủy từ 3 năm tù giam xuống 18 tháng tù treo về tội Dâm ô với trẻ em.

Việc Thủy nhận án treo đã gây không ít bức xúc trong dư luận, rất nhiều người phản đối việc để một kẻ dâm ô trẻ em vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đến 13/5, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã gửi văn bản đề nghị giám đốc thẩm lên TAND Cấp cao.

Chỉ sau ít ngày làm việc, đến ngày 17/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chiều 1/6, ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm của Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM, hủy bản án 18 tháng tù treo của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giữ nguyên bản án 3 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy về tội dâm ô trẻ em.

Nguyễn Khắc Thủy xin hoãn thi hành án?

Thứ 2, 11/06/2018 | 14:09
TAND TP.Vũng Tàu đã ra quyết định thi hành án đối với ông Nguyễn Khắc Thủy. Tuy nhiên, luật sư của ông này nói gia đình đang xem xét xin hoãn thi hành án cho ông Thủy.

Kẻ dâm ô trẻ em Nguyễn Khắc Thủy sẽ bị khai trừ Đảng

Thứ 7, 02/06/2018 | 23:23
Sau khi có bản án giám đốc thẩm hủy án treo, tuyên phạt 3 năm tù giam đối với ông Nguyễn Khắc Thủy, trên cơ sở đề xuất của ủy ban kiểm tra Thành ủy, đơn vị sẽ có quyết định kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Thủy.

Thẩm phán bị đình chỉ nói "hoàn toàn trong sạch" trong vụ xử án treo ông Nguyễn Khắc Thủy

Thứ 6, 18/05/2018 | 21:24
Thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện nói: “Cá nhân tôi và các thành viên HĐXX hoàn toàn trong sạch nên đủ dũng cảm để đi đến quyết định".
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.