Nguyên nhân hàng trăm học viên cai nghiện ở BR-VT trốn trại

Nguyên nhân hàng trăm học viên cai nghiện ở BR-VT trốn trại

Thứ 4, 09/11/2016 | 20:03
0
Liên quan đến việc hàng trăm học viên cai nghiện trốn khỏi Trung tâm Giáo dục lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau khi xem xét, cơ quan chức năng đã lý giải được nguyên nhân.

Liên quan đến việc hàng trăm học viên cai nghiện trốn khỏi Trung tâm Giáo dục lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chiều cùng ngày, Sở LĐTB&XH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã nhanh chóng tổ chức họp báo để thông tin về vụ việc trên.

Tin nhanh - Nguyên nhân hàng trăm học viên cai nghiện ở BR-VT trốn trại

 Học viên đục tường để trốn trại.

Tại cuộc họp, bà Lê Thị Trang Đài - Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã có 195 học viên bỏ trốn khỏi Trung tâm Giáo dục lao động và Dạy nghề tỉnh (đóng ở xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành).

Tới trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa trở lại được 35 người và đang tiếp tục truy tìm những người còn lại.

Tại cuộc họp, đại diện trung tâm cho biết, vào 8h sáng cùng ngày, khi đang lao động thì có khoảng 300 học viên bất ngờ đổ ra sân la hét, kích động trốn khỏi trại. Các bảo vệ lao vào can ngăn thì bị các học viên tấn công. Các học viên dùng gạch đá ném vào bảo vệ để thoát ra ngoài.

Do các học viên quá đông, manh động nên lực lượng bảo vệ không thể can ngăn. Tại cuộc họp, lãnh đạo sở LĐTB&XH cho rằng, có 2 nguyên nhân chính dẫn đến việc học viên đồng loạt bỏ trốn.

Tin nhanh - Nguyên nhân hàng trăm học viên cai nghiện ở BR-VT trốn trại (Hình 2).

 Khu trại tan hoang.

Thứ nhất là hiệu ứng dây chuyền từ các vụ trốn trại liên tục xảy ra ở Đồng Nai. Và thứ 2, các học viên trốn trại thuộc nhóm có quyết định của tòa án nên họ trốn ra để về với gia đình, muốn được tự do.

"Sau vụ 447 học viên trốn trại ở cơ sở này vào hồi tháng 4 và học viên liên tục trốn trại ở Đồng Nai, phía trung tâm đã tăng cường công tác quản lý, lên các phương án nếu xảy ra sự cố. Vì vậy, sáng cùng ngày, dù sự cố xảy ra bất ngờ nhưng lực lượng chức năng cũng làm chủ tình hình và sớm ổn định lại", bà Đài thông tin.

Về phương án đảm bảo an ninh cho trung tâm, bà Đài nói rằng, ngoài huy động toàn bộ nhân viên, sẽ phải nhờ công an, quân đội hỗ trợ bảo vệ vòng ngoài. Sở đang đề nghị tỉnh sớm xây thêm khu tiếp nhận ban đầu, giảm tải cho trung tâm và tăng cường thêm nhân viên bảo vệ.

"Hiện, trung tâm chỉ có 40 bảo vệ, được trang bị công cụ hỗ trợ đơn giản như bình xịt hơi cay mini, mũ cứng, gậy cao su trong khi học viên là hơn 800 người.

Tin nhanh - Nguyên nhân hàng trăm học viên cai nghiện ở BR-VT trốn trại (Hình 3).

 Khu vực xảy ra vụ việc.

"Cũng do các học viên là đối tượng phi hình sự, nên không thể dùng biện pháp trấn áp như với tội phạm. Thường khi bị bắt cũng khó xử lý nên các học viên bị "lờn", không sợ hãi", bà Đài nói thêm

Nguyễn Nhâm

Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.