Bất ngờ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong ở Sơn La

Bất ngờ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong ở Sơn La

Thứ 4, 22/11/2017 | 09:37
0
Theo kết quả điều tra ban đầu, tài xế cầm lái chiếc xe 4 chỗ ngồi có nồng độ cồn trong hơi thở, chạy với tốc độ nhanh dẫn đến mất lái, lao sang phần đường đối diện và đâm vào xe tải.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở huyện Vân Hồ, Sơn La khiến 4 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương phải đi cấp cứu vào chiều 21/11, phía công an đã xác định được danh tính của nạn nhân.

Xã hội - Bất ngờ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong ở Sơn La

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn đau lòng.

Danh tính của 4 người tử vong được xác minh gồm: Hà Văn Trường (SN 1980, xã Chiềng Châu, Mai Châu, Hòa Bình), Hà Công Trung (SN 1972, thị trấn Mai Châu, Hòa Bình), Khà Y Dua (SN 2001, xã Hang Kia, Mai Châu, Hòa Bình), Đinh Thị Hương (SN 2001, Phúc Sạn, Mai Châu, Hòa Bình). Trong đó có hai em đang là học sinh lớp 12.

Tài xế cầm lái chiếc xe gây ra vụ tai nạn trên là anh Hà Công Khui (SN 1965), ở Chiềng Châu, Mai Châu, Hòa Bình. Còn người cầm lái chiếc xe tải là anh Nguyễn Hùng Sơn (SN 1957, xã Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La) và phụ xe là Nguyễn Đức Hải (SN 1974, Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La) không bị thương.

Sau khi xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn. Kết luận kiểm tra cho thấy trong hơi thở của anh Khui có nồng độ cồn. Hiện tại, anh Khui đang bị thương nặng và được chuyển xuống Hà Nội cấp cứu.

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 21/11, chiếc ô tô con hiệu Daewoo màu đen mang BKS 28A - 037xx đang lưu thông trên quốc lộ 6 hướng Hà Nội - Vân Hồ. Khi đến Km 155+38, thuộc địa phận xã Lóng Luông, bất ngờ chiếc xe bị mất lái rồi đâm vào chiếc xe tải mang BKS Sơn La chạy ngược chiều.

Sau cú va chạm mạnh, 4 người trên ô tô con tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thế Anh

Bắc Ninh: Công an vào cuộc điều tra vụ 4 bé sơ sinh tử vong tại bệnh viện

Thứ 4, 22/11/2017 | 09:12
Công an tỉnh Bắc Ninh bàn giao hồ sơ vụ việc 4 bé sơ sinh tử vong tại bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh cho Công an thành phố tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

4 người tử vong tại chỗ sau khi ô tô con đâm trực diện xe tải

Thứ 3, 21/11/2017 | 21:09
Thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô con nhãn hiệu Lacetti biển kiểm soát 28A-037.82 chở theo 5 người đã đâm trực diện vào xe tải khiến 4 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Điều tra vụ va chạm với xe ben, một người tử vong

Thứ 3, 21/11/2017 | 15:42
Người đàn ông điều khiển xe máy sau khi va chạm với xe ben đã tử vong tại chỗ.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.