Nguyên Phó Giám đốc sở NN&PTNT được đề nghị chuyển tội danh

Nguyên Phó Giám đốc sở NN&PTNT được đề nghị chuyển tội danh

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 3, 15/05/2018 | 16:39
0
Tại tòa, xét lời khai của các bị cáo và những người liên quan, VKS quyết định thay đổi tội của bị cáo Phan Minh Nguyệt, nguyên Phó Giám đốc Sở NN&PTNT thành phố Hà Nội từ tội Tham ô tài sản sang tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngày 15/5, TAND TP.Hà Nội tiếp tục ngày làm việc thứ hai, đưa bị cáo Phan Minh Nguyệt và đồng phạm ra xét xử sơ thẩm.

Nguyên Phó Giám đốc sở NN&PTNT được đề nghị chuyển tội danh

Bị cáo Phan Minh Nguyệt (áo xanh, bên phải) và đồng phạm.

Theo truy tố, các bị cáo Phan Minh Nguyệt (nguyên Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc công ty HADICO; nguyên Phó Giám đốc sở NN&PTNT TP.Hà Nội) và Nguyễn Thị Huyền Hảo, nguyên Kế toán trưởng công ty HADICO, phạm tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

3 bị cáo Đỗ Văn Hảo (nguyên Phó TGĐ công ty HADICO), Đặng Thị Thanh Tâm (nguyên Giám đốc chi nhánh HADICO – xí nghiệp Vườn du lịch Từ Liêm, Hà Nội) và Dương Thị Chinh (nguyên Kế toán trưởng chi nhánh HADICO – xí nghiệp Vườn du lịch Từ Liêm, Hà Nội) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Nguyễn Trọng Hùng (nguyên Giám đốc chi nhánh HADICO – xí nghiệp Bắc Hà) bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như căn cứ quá trình đưa vụ án ra xét xử, VKS đã đưa ra quan điểm luận tội của mình như sau:

Quá trình xét hỏi tại tòa, các bị cáo cơ bản đã thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Đối với bị cáo Phan Minh Nguyệt, VKS cho rằng, bị cáo Nguyệt đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn và động cơ vụ lợi khác, chỉ đạo cán bộ dưới quyền thực hiện hành vi phạm tội. Cụ thể, Nguyệt chỉ đạo cấp dưới tháo dỡ để xây nhà cho thuê trái phép gây thiệt hại cho khoảng 100 người số tiền trên 47 tỷ đồng.

Tại tòa, xét lời khai của các bị cáo và những người liên quan, VKS quyết định thay đổi tội của bị cáo Phan Minh Nguyệt từ tội Tham ô sang tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đối với bị cáo Huyền Hảo: VKS xác định Hảo phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Tại tòa, xét lời khai của bị cáo và những người liên quan, VKSND cũng quyết định thay đổi tội danh từ Tham ô sang Lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Các bị cáo khác đóng vai trò đồng phạm, giúp sức cho bị cáo Nguyệt phạm tội; vì vậy cần phải có mức án phù hợp, nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo. Tuy nhiên, VKS cũng đề nghị áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo đồng phạm với lý do: Các bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, có đóng góp trong quá trình công tác…

Từ các căn cứ trên, VKS đề nghị mức án lần lượt với các bị cáo như sau: Bị cáo Phan Minh Nguyệt từ 12 – 14 năm tù; Nguyễn Thị Huyền Hảo 9 – 10 năm tù cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Đỗ Văn Hảo 7 – 8 năm tù; Đặng Thị Thanh Tâm 7 – 8 năm tù; Dương Thị Chinh 30 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nguyễn Trọng Hùng 4 – 5 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày mai (14/5), xét xử nguyên Phó Giám đốc sở NN&PTNT Hà Nội và đồng phạm

Chủ nhật, 13/05/2018 | 09:00
Bị truy tố về 2 tội danh Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, ngày mai, Phan Minh Nguyệt - nguyên Phó Giám đốc sở NN&PTNT Hà Nội sẽ bị đưa ra xét xử.

Tham ô tài sản, một cán bộ địa chính xã bị bắt tạm giam

Thứ 5, 12/04/2018 | 10:40
Dự án chưa được phê duyệt nhưng ông Hồ Văn Tèo đã lập khống hồ sơ quyết toán, chiếm đoạt hơn 262 triệu đồng.

Loạt dự án "sa lầy" dưới thời cựu Chủ tịch Hadico Phan Minh Nguyệt giờ ra sao?

Thứ 6, 08/12/2017 | 08:02
Khi ông Phan Minh Nguyệt còn "chèo lái" công ty Hadico, hàng loạt dự án "khủng" đã "sa lầy", trong đó có những dự án trên đất vàng Thủ đô giờ đã thành nơi hoang vắng.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.