Nguyên phó phòng làm lộ bí mật Nhà nước đột tử tại nhà riêng

Nguyên phó phòng làm lộ bí mật Nhà nước đột tử tại nhà riêng

Mai Văn Cường
Thứ 3, 03/07/2018 | 17:16
0
Trong khi cơ quan công an đang điều tra hành vi cố ý làm lộ bí mật Nhà nước thì vị nguyên Phó phòng Kinh tế -Hạ tầng đã đột tử tại nhà riêng.

Chiều 3/7, ông Trần Trung Hiển- Bí thư huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, ông Lê Ngọc Sáu (54 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Krông Năng) người đang bị cơ quan công an điều tra về hành vi Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước đã tử vong vào rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h30, người thân phát hiện ông Sáu bị xuất huyết dạ dày tại nhà riêng ở xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk (Đắk Lắk). Sau đó, gia đình đã đưa ông này đến bệnh viện, tuy nhiên ông đã tử vong.

Trước đó, vào ngày 11/6, viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã ra cáo trạng, truy tố bị can Lê Ngọc Sáu về hành vi Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước. Theo cáo trạng, vào tháng 7/2016, UBND huyện Krông Năng tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã đối với các trường hợp là cán bộ tạm tuyển đang công tác tại địa phương và thí sinh tự do. Trong kỳ thi, ông Sáu là Ủy viên Hội đồng thi tuyển, có nhiệm vụ soạn thảo đề thi chuyên ngành xây dựng. Tuy nhiên, trong quá trình soạn thảo đề thi, ông Sáu đã làm lộ đề thi ra ngoài.  

Tại bản kết luận giám định của tổng cục An ninh (bộ Công an), tài liệu do Công an tỉnh Đắk Lắk thu giữ được trước kỳ thi diễn ra có nhiều nội dung trùng khớp với đề thi. Các nội dung này được xác định là tài liệu mật thuộc độ Tối mật và bảo vệ theo quy định pháp luật.

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, ngày 10/7/2016, UBND huyện Krông Năng tổ chức kỳ thi tuyển lấy 106 công chức cấp xã. Kết quả, có 36 thí sinh tự do đậu và 38 thí sinh là công chức xã tạm tuyển bị rớt. Trong khi các cán bộ tạm tuyển bị điểm thấp, thì nhiều thí sinh tự do là con em một số lãnh đạo huyện lại có điểm cao bất thường.

Nguyên phó phòng làm lộ bí mật Nhà nước đột tử tại nhà riêng

Trụ sở UBND Krông Năng, nơi nhiều cán bộ sai phạm trong kì thi công chức cấp xã.

Sau đó, nhiều công chức xã tạm tuyển công tác lâu năm tại huyện Krông Năng đã làm đơn tố cáo việc kỳ thi bị mua bán và bị lộ đề thi gửi các cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc, Huyện ủy Krông Năng đã ra quyết định kỷ luật khiển trách, điều chuyển công tác với một số cán bộ, lãnh đạo huyện. Theo đó, ông Mai Quốc Doan, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường bị kỷ luật khiển trách, rút khỏi quy hoạch rà soát bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025; ông Lê Ngọc Sáu, Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng bị khiển trách, điều chuyển công tác; ông Cao Xuân Phu, Trưởng phòng Nội vụ, Phó chủ tịch Hội đồng thi tuyển và ông Nguyễn Văn Hồng, Phó phòng Nội vụ phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước UBND huyện nhiệm kỳ 2020-2025; ông Dương Ngọc Chính, chuyên viên phòng Nội vụ cũng bị điều chuyển công tác.

Riêng ông Châu Văn Lượm, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Năng, Chủ tịch hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2016, kiêm Trưởng ban đề thi, bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk ra quyết định kỷ luật cảnh cáo.

Cà Mau: Thầy giáo tham gia coi thi THPT Quốc gia đột quỵ tử vong

Thứ 2, 25/06/2018 | 15:29
Một thầy giáo ở tỉnh Cà Mau đã tử vong trong lúc tham gia coi thi THPT Quốc gia năm 2018 do đột quỵ.

Đột tử, tai nạn vì... xem World Cup

Thứ 5, 21/06/2018 | 18:35
Mặc dù, World Cup 2018 mới chỉ diễn ra ở những trận đấu đầu tiên của vòng bảng. Thế nhưng, nhiều fan cuồng của môn thể thao vua không kìm nổi cảm xúc cuồng nhiệt đến nỗi phải nhận cái kết thương tâm.

Xem World Cup, nam diễn viên người Ai Cập đột tử

Thứ 5, 21/06/2018 | 18:14
Sau trận đấu giữa Ai Cập và Uruguay vừa qua, một nam diễn viên người Ai Cập đã tử vong do vỡ động mạch máu não.
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.