Nguyên Trưởng phòng Công thương huyện tham ô bị đề nghị 10-12 năm tù

Nguyên Trưởng phòng Công thương huyện tham ô bị đề nghị 10-12 năm tù

Thứ 5, 08/06/2017 | 23:58
0
Chiều 8/6, vị chủ tọa tuyên bố kết thúc ngày xét xử thứ 3 vụ án tham ô tại sản xảy ra tại phòng Công thương huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Vĩnh Long giữ nguyên quan điểm truy tố tội Tham ô tài sản đối với các bị cáo trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại phòng Công thương huyện Tam Bình. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến kỷ cương pháp luật, làm thất thoát ngân sách Nhà nước nên cần xử lý nghiêm.

Hồ sơ điều tra - Nguyên Trưởng phòng Công thương huyện tham ô bị đề nghị 10-12 năm tù

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Đại diện VKSND đề nghị mức án đối với các bị cáo lần lượt: Nguyễn Giao Chi (57 tuổi) - nguyên Trưởng phòng Công thương huyện Tam Bình từ 10 - 12 năm tù và cấm đảm nhiệm chức vụ tương đương từ 2 - 3 năm; Nguyễn Khắc Lâm Sơn (35 tuổi) nguyên Kế toán xây dựng cơ bản huyện Tam Bình từ 8 – 10 năm tù và cấm đảm nhiệm chức vụ tương đương từ 2 - 3 năm.

Đề nghị mức án từ 7 - 8 năm tù đối với bị cáo Huỳnh Quốc Trung (31 tuổi) - nguyên Giám đốc công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tân Bình; Nguyễn Thành Nhân (52 tuổi) – nguyên Giám đốc công ty Tam Bình từ 6 – 7 năm tù; bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (39 tuổi) – nhân viên công ty CP xây dựng Tam Bình từ 2 – 3 năm tù; bị cáo Phạm Thanh Sang (30 tuổi) – Giám đốc công ty TNHH Tư vấn xây dựng kiến trúc Phố Trẻ từ 2 – 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến tháng 6/2014, Chi đã ký 138 hợp đồng khống (gồm 85 hợp đồng với công ty cổ phần tư vấn xây dựng Tam Bình, 36 hợp đồng với công ty Tân Bình, 17 hợp đồng với công ty Phố Trẻ) gây thiệt hại tổng số tiền hơn 3,87 tỷ đồng, trong đó, phần của Chi là trên 951 triệu đồng.

Sơn với vai trò là kế toán đã cùng với lãnh đạo gây thiệt hại hơn 3,87 tỷ đồng, trong đó chiếm hưởng cá nhân hơn 603 triệu đồng. Nhân với vai trò đồng phạm đã gây thiệt hại hơn 3,34 tỷ đồng, trong đó số tiền chiếm đoạt gần 500 triệu đồng chia đều cho các cá nhân, riêng Nhân chỉ hưởng hơn 24,3 triệu đồng.

Các bị can Trung gây thiệt hại hơn 340,5 triệu đồng, chiếm hưởng 86,2 triệu đồng; Tâm gây thiệt hại hơn 225,6 triệu đồng, chiếm hưởng 92,1 triệu đồng; Sang gây thiệt hại hơn 185,5 triệu đồng, chiếm hưởng 47,3 triệu đồng,...

Ngày 12/6 tới, Tòa sẽ tuyên án. Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhật.

Thanh Lâm

Sai phạm ở BV Nhi Hải Dương có thể xử lý hình sự tội tham ô tài sản

Thứ 6, 21/10/2016 | 14:55
Nhiều chuyên gia pháp lý chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, nếu chứng minh được chủ đầu tư thông đồng, nâng giá vật tư, nhằm trục lợi thì có thể xử lý hình sự về tội tham ô tài sản.

Công an Vĩnh Long phá nhanh 2 vụ án giết người

Thứ 2, 28/11/2016 | 10:16
Sau khi gây ra cái chết cho nạn nhân, các nghi can lần lượt bỏ trốn. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, bọn chúng lần lượt đến cơ quan công an đầu thú.

Kéo nhau xem chuối nứt bẹ trổ buồng ngang hông ở Vĩnh Long

Thứ 3, 19/07/2016 | 04:03
Cây chuối nhà ông Ngoạt (Vĩnh Long) bỗng nhiên trổ buồng một cách lạ đời, chẳng phải từ ngọn mà lại nứt bẹ trổ buồng ngang hông khiến nhiều người hiếu kì kéo đến xem.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.