Nhà đầu tư mất trắng vì quyết định của nhà chức trách

Nhà đầu tư mất trắng vì quyết định của nhà chức trách

Thứ 3, 19/11/2013 | 14:43
0
Công ty Dược - Vật tư Y tế Quảng Nam (nay là Công ty CP-TM Dược Sâm ngọc linh Quảng Nam) đã tập trung rất nhiều công sức, tiền bạc để đầu tư vào Trạm dược liệu Trà Linh. Thế nhưng, sau cả chục năm đầu tư, dự án đã bị vỡ vụn trong chớp mắt bởi quyết định bất ngờ của UBND tỉnh Quảng Nam, khi thu hồi Trạm dược liệu Trà Linh để giao về cho “Trung tâm phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam” mà không có một chủ trương và cách giải quyết thấu đáo đối với doanh nghiệp.

Đầu tư theo chủ trương của Nhà nước

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tháng 2/2005 Công ty Dược vật tư y tế Quảng Nam (được thành lập từ năm 1997) đã chuyển đổi thành doanh nghiệp cổ phần với 51% vốn nhà nước và 49% còn lại thuộc về các cổ đông là cán bộ công nhân viên. Tuy nhiên sau quá trình cổ phần hóa, công ty tiếp tục làm ăn không hiệu quả, nên đến tháng 2/2013 nhà nước đã thoái toàn bộ phần vốn của mình cho nhà đầu tư chiến lược.

Thời điểm trước khi nhà nước thoái vốn, Công ty Dược vật tư y tế Quảng Nam tuy làm ăn trì trệ nhưng đã có công rất lớn trong việc bảo tồn, xây dựng Trạm nuôi trồng và phát triển dược liệu Quảng Nam (được gọi tắt là: Trạm dược liệu Trà Linh). Công ty đã đầu tư nhiều công sức tiền bạc để biến trạm dược liệu này thành một mũi nhọn không thể tách rời trong dự án chiến lược phát triển dài hạn của mình.

Thực tế cho thấy từ khi Trạm dược liệu Trà Linh được UBND tỉnh Quảng Nam cho sáp nhập vào Công ty Dược vật tư y tế Quảng Nam (theo quyết định số 46/2001/QĐ-UB ngày 13/9/2001), trạm đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Từ con số 124.125 cây nhận kiểm kê lúc đầu, đến năm 2012 công ty đã gieo ươm được 1.165.951 cây giống. Về diện tích trại Sâm đã phát triển từ 02ha năm 2001 lên gần 10ha hiện nay (tăng gấp 05 lần). Tuy nhiên, do năng lực kinh doanh và nguồn tài chính hạn chế, Công ty Dược vật tư y tế Quảng Nam đã không thể phát huy hết tiềm năng của Trạm dược liệu Trà Linh.

Bất động sản - Nhà đầu tư mất trắng vì quyết định của nhà chức trách

Công nhân công ty CP-TM Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam đang chăm sóc Trại dược liệu Trà Linh

Nắm bắt được chủ trương của nhà nước khi thực hiện thoái vốn cho Nhà đầu tư chiến lược có năng lực kinh doanh và tài chính đủ mạnh nhằm góp phần giữ vững ổn định và củng cố phát triển Công ty, từ tháng 2/2013 công ty TNHH dược phẩm Khương Duy đã mua lại toàn bộ cổ phần nhà nước (51%) tại công ty dược vật tư y tế Quảng Nam.

Tại thời điểm tiếp nhận, ban lãnh đạo mới của công ty đã gặp phải rất nhiều khó khăn do hậu quả nặng nề từ quá trình làm ăn trì trệ thời gian trước để lại. Chỉ đơn cử như chuyện vốn, công nợ, trong khi công ty chỉ có vốn điều lệ 6,7 tỷ đồng thì số công nợ thuộc diện khó có khả năng thu hồi đã lên đến gần 10 tỷ đồng.

Nhìn thẳng vào những khó khăn đang tồn tại, ban lãnh đạo mới của công ty đã từng bước đề ra các kế hoạch để xốc lại tình hình, từ đó phát triển công ty, ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên, ban lãnh đạo mới đã quyết định đổi tên Công ty CP vật tư y tế Quảng Nam thành Công ty CP-TM Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam. Việc đổi tên này nhằm cụ thể hóa mục tiêu đầu tư thực hiện  dự án bảo tồn, phát triển cây sâm trên địa bàn Huyện Nam Trà My theo chủ trương của công văn số 2079/UBND-KHTH ngày 15/7/2007 của UBND tỉnh, đồng thời cũng là để xây dựng bổ sung dự án đầu tư nuôi trồng phát triển thương hiệu, mở rộng sản xuất theo hướng hàng hóa từ nguyên liệu Sâm Ngọc Linh và cây thuốc quý.

Khó hiểu 

Trong quá trình từng bước vượt qua khó khăn, công ty cũng luôn ý thức việc thực hiện nghĩa vụ cung cấp thuốc cho toàn tỉnh, góp phần tạo công ăn việc làm cho hơn 290 con người (trong đó có một bộ phận là dân tộc ít người) góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Thế nhưng một diễn biến bất ngờ đã xảy ra. Ngày 29/10/2013, UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định số 3337/QĐ-UBND về việc: giao cho “Trung tâm phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam” quản lý Trạm dược liệu Trà Linh (Trung tâm này vừa mới được “thành lập một cách vội vã” vào tháng 10/2013).

Quyết định trên đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP-TM Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam gần như đảo lộn, bởi hầu như toàn bộ các dự án để hồi phục, phát triển trong thời gian tới của công ty đều gắn liền với Trạm dược liệu Trà Linh. Việc UBND tỉnh ra quyết định thu hồi Trạm dược liệu khiến sự đầu tư, cố gắng của công ty trong thời gian qua bị vỡ vụn hoàn toàn.

Trao đổi với PV, nhiều cán bộ công nhân viên (đồng thời là cổ đông) của Công ty CP-TM Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam không giấu được sự lo lắng và bức xúc, những cán bộ này cho biết: ai cũng thừa hiểu, khi bước chân vào đầu tư, làm nghĩa vụ thay nhà nước, chúng tôi cũng phải “gánh” luôn vô vàn khó khăn cũng như các khoản nợ do cơ chế quản lý trước đây để lại. Lẽ ra chúng tôi phải được sự quan tâm, khuyến khích, giúp đỡ của tỉnh nhà. Thế nhưng, chỉ với một quyết định không theo trình tự và không đúng luật của UBND tỉnh đã khiến mọi lối đi để thoát khỏi khó khăn của công ty đã bị bịt kín. Kể cả khi chưa xét đến những điểm trái với quy định của pháp luật, đi ngược lại chủ trương chính sách của Đảng và chính phủ thì quyết định thu hồi trạm dược liệu cũng đã tạo ra một tiền lệ xấu, gây mất niềm tin cho nhà đầu tư khi muốn đầu tư tại tỉnh Quảng Nam.

Nhóm PV

Cách chức đội trưởng QLTT 'hành' doanh nghiệp

Thứ 4, 03/04/2013 | 15:56
Sau hàng loạt những sai phạm nghiêm trọng như vu cáo, dùng đơn tố cáo giả để “bức tử” doanh nghiệp tới cùng… ông Lý Ngọc Thắng, đội trưởng Đội QLTT 3A đã bị cách chức.

Quý IV/2011: Hơn 85 doanh nghiệp báo lỗ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Từ đơn vị đầu tiên là ngân hàng Habubank báo lỗ 42 tỷ đồng trong quý IV/2011, đến nay đã có thêm 85 doanh nghiệp báo lỗ quý IV.

Nhiều sếp doanh nghiệp nhà nước nhận lương tiền tỷ chưa bị lộ

Thứ 2, 18/11/2013 | 14:46
Sau sự kiện lãnh đạo bốn DN công ích ở TP.HCM có thu nhập tiền tỷ bị xử lý, lại đến lãnh đạo một TCT xây dựng có lương thưởng cả tỷ đồng khi DNKD khó khăn còn công nhân thì bị nợ lương,BHXH…

Kinh tế 2014 – CEO & bài học để phát triển doanh nghiệp

Chủ nhật, 17/11/2013 | 08:32
Hội thảo “Kinh tế 2014 – CEO & Bài học đắt giá trong tiến trình phát triển DN” diễn ra vào ngày 06/12/2013 tại Tòa nhà VCCI – số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Tái cấu trúc doanh nghiệp: Đừng ngại đụng chạm doanh nghiệp Nhà nước

Thứ 7, 09/11/2013 | 10:12
Bộ Tài chính vừa soạn thảo, trình lên Chính phủ về đề án tái cấu trúc doanh nghiệp. Một đề án mới ra đời, nhưng nhiều chuyên gia lo ngại liệu có thêm một lần chậm trễ, nhất là khi đề án sẽ động chạm đến những DNNN lớn.

Cách chức đội trưởng QLTT 'hành' doanh nghiệp

Thứ 4, 03/04/2013 | 15:56
Sau hàng loạt những sai phạm nghiêm trọng như vu cáo, dùng đơn tố cáo giả để “bức tử” doanh nghiệp tới cùng… ông Lý Ngọc Thắng, đội trưởng Đội QLTT 3A đã bị cách chức.

Quý IV/2011: Hơn 85 doanh nghiệp báo lỗ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Từ đơn vị đầu tiên là ngân hàng Habubank báo lỗ 42 tỷ đồng trong quý IV/2011, đến nay đã có thêm 85 doanh nghiệp báo lỗ quý IV.

Nhiều sếp doanh nghiệp nhà nước nhận lương tiền tỷ chưa bị lộ

Thứ 2, 18/11/2013 | 14:46
Sau sự kiện lãnh đạo bốn DN công ích ở TP.HCM có thu nhập tiền tỷ bị xử lý, lại đến lãnh đạo một TCT xây dựng có lương thưởng cả tỷ đồng khi DNKD khó khăn còn công nhân thì bị nợ lương,BHXH…

Kinh tế 2014 – CEO & bài học để phát triển doanh nghiệp

Chủ nhật, 17/11/2013 | 08:32
Hội thảo “Kinh tế 2014 – CEO & Bài học đắt giá trong tiến trình phát triển DN” diễn ra vào ngày 06/12/2013 tại Tòa nhà VCCI – số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Tái cấu trúc doanh nghiệp: Đừng ngại đụng chạm doanh nghiệp Nhà nước

Thứ 7, 09/11/2013 | 10:12
Bộ Tài chính vừa soạn thảo, trình lên Chính phủ về đề án tái cấu trúc doanh nghiệp. Một đề án mới ra đời, nhưng nhiều chuyên gia lo ngại liệu có thêm một lần chậm trễ, nhất là khi đề án sẽ động chạm đến những DNNN lớn.
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý hành vi thổi giá chung cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:25
Bộ Xây dựng đề nghị UBND Hà Nội tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản và có báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/4/2024.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.