Nhà hàng xây dựng trái phép trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình: Bộ GTVT ra

Nhà hàng xây dựng trái phép trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình: Bộ GTVT ra "tối hậu thư" yêu cầu khẩn trương tháo dỡ

Thứ 4, 16/10/2019 | 11:23
0
Trước tình trạng "trên bảo dưới không nghe" trong việc xử lý công trình vi phạm, mới đây, bộ GTVT đã có tối hậu thư do Thứ trưởng bộ GTVT Lê Đình Thọ ký yêu cầu tháo dỡ nhà hàng 68 trên đất hành lang an toàn đường bộ cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Cụ thể, văn bản số 9656/BGTVT-KCHT của Thứ trưởng Lê Đình Thọ ký nêu rõ: “Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), hiện nay, Nhà hàng 68 xây dựng trái phép trên đất hành lang an toàn đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình tại khu vực nút giao Liêm Tuyền thuộc địa phận tỉnh Hà Nam, vi phạm về phạm vi bảo vệ công trình và hành lang an toàn đường cao tốc theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng trong tỉnh phối hợp với Tổng cục ĐBVN, Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) khẩn trương tổ chức giải toả, tháo dỡ ngay nhà hàng 68 nằm trong hành lang an toàn đường bộ thuộc nút giao Liêm Tuyền trên tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Đồng thời, xử lý các công trình lấn chiếm theo quy định của pháp luật để thu hồi và hoàn trả mặt bằng nguyên trạng cho đơn vị quản lý".

Tin nhanh - Nhà hàng xây dựng trái phép trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình: Bộ GTVT ra 'tối hậu thư' yêu cầu khẩn trương tháo dỡ

"Tối hậu thư" của bộ GTVT yêu cầu tháo dỡ nhà hàng 68 trên đất hành lang an toàn đường bộ cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Ngoài ra, bộ GTVT cũng yêu cầu Tổng cục ĐBVN chỉ đạo VEC, sở GTVT Hà Nam phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh Hà Nam trong việc giải toả công trình lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, tăng cường công tác quản lý nhà nước về hành lang an toàn đường bộ.

Đáng nói, mặc dù UBND tỉnh Hà Nam, sở Xây dựng tỉnh Hà Nam và ngay cả Tổng giám đốc VEC đã ban hành văn bản yêu cầu "xóa bỏ" Nhà hàng 68 xây dựng trái phép trên đất hành lang an toàn đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Thế nhưng, đến giờ này Nhà hàng 68 của nhân viên bảo vệ Trịnh Văn Tấn vẫn ngang nhiên tồn tại trái phép.

Được biết, trong năm 2014, Công ty vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam (VEC O&M) đã có văn bản số 272/VEC O&M ngày 7/4/2014 gửi lên VEC đề nghị cho phép xây nhà tạm phục vụ sinh hoạt tại nút giao Liêm Tuyền, thuộc dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và đã nhận được sự đồng ý của VEC.

Theo đó, ông Trịnh Văn Tấn, nhân viên bảo vệ của VEC O&M (hiện là chủ nhà hàng 68) có đề nghị: “Hiện tại, VEC O&M đang có nhu cầu xây dựng nhà tạm cấp 4, sân thể thao và một số công trình trên khu đất để phục vụ ăn ca, sinh hoạt của cán bộ công nhân viên. Tôi có nguyện vọng cũng như khả năng thực tế thực hiện xây dựng công trình nói trên và tiến hành kinh doanh trên khu đất. Nay tôi làm đơn này đề nghị được ban giám đốc công ty giao cho sử dụng khu đất. Đề nghị ban giám đốc VEC O&M xem xét chấp thuận”.

Chỉ sau một thời gian ngắn xem xét, VEC O&M đã đồng ý cho ông Tấn được xây dựng các hạng mục công trình trên. Và cũng chỉ thời gian ngắn sau đó, khu nhà tạm phục vụ sinh hoạt biến thành Nhà hàng 68.

Nguyễn Lâm

Bộ GTVT chỉ đạo kiểm tra đột xuất khí thải xe ô tô xả khói đen

Chủ nhật, 13/10/2019 | 10:35
Bộ GTVT chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ GTVT, Sở GTVT Hà Nội, TP.HCM lập kế hoạch, tổ chức các đợt kiểm tra khí thải lưu động với xe ô tô còn hạn đăng kiểm.

Cử tri "tố" VEC làm cao tốc gây ngập úng, Bộ GTVT ra "tối hậu thư"

Thứ 3, 03/09/2019 | 16:00
Cử tri tỉnh Yên Bái gửi kiến nghị lên Bộ GTVT trong đó nêu rõ việc VEC làm cao tốc Nội Bài-Lào Cai đã khiến địa bàn thường xuyên chịu cảnh ngập úng, gây thiệt hại lớn về nông nghiệp.

Thu phí tự động không dừng: "Quan ngại nhất là Tổng công ty VEC"

Thứ 5, 15/08/2019 | 15:18
Bộ trưởng bộ GTVT Nguyễn Văn Thể khẳng định đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thu phí tự động không dừng, tuy nhiên trường hợp "quan ngại nhất" là Tổng công ty VEC với hơn 200 làn thu phí nhưng tiến độ thực hiện rất chậm.
Cùng tác giả

Hà Nội: Vì sao đường vừa duy tu đã có thể bóc lên từng mảng?

Chủ nhật, 27/09/2020 | 09:59
Lý giải cho việc một đoạn đường ở huyện Thường Tín vừa được duy tu đã hư hỏng, ông Phùng Tuấn Minh – Giám đốc công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây cho rằng ảnh hưởng của cơn báo số 5, công tác thi công chưa đảm bảo là nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên.

Chốt thời gian khởi công 3 dự án cao tốc Bắc - Nam

Thứ 7, 26/09/2020 | 13:49
Thông tin với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, đại diện bộ GTVT cho biết 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam được chuyển đổi sang hình thức đầu tư công gồm: Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây sẽ chính thức khởi công vào ngày 30/9.

Nam nhân viên kỹ thuật bị sét đánh tử vong tại sân bay Nội Bài

Thứ 4, 23/09/2020 | 10:00
Đang làm nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật đối với chuyến bay của hãng Vietnam Airlines, một nhân viên kỹ thuật của VAECO bất ngờ bị sét đánh tử vong.

Quầy bánh Trung thu “nuốt trọn” vỉa hè, sân chung cư

Thứ 7, 19/09/2020 | 18:37
Dù không được cơ quan chức năng nào cấp phép, nhưng đến hẹn lại lên, cứ vào dịp Tết Trung thu là hàng loạt quầy hàng bán bánh Trung thu của đủ các thương hiệu nổi tiếng đua nhau mọc lên như “nấm sau mưa” trên vỉa hè, sân chung cư, lấn chiếm lối đi lại khiến người dân bức xúc.

Bão số 5 đổ bộ đất liền: Các hãng hàng không đồng loạt thay đổi lịch trình bay

Thứ 5, 17/09/2020 | 19:37
Trước chỉ đạo tạm dừng khai thác 3 sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài của cục Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của cơn bão số 5, để thuận tiện cho việc di chuyển của người dân, các hãng hàng không đã phát đi thông báo thay đổi lịch trình bay tới các sân bay trên.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Cả nước còn hơn 1.000 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đường sắt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:15
Dù Bộ GTVT và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp song, trên các tuyến đường sắt hiện còn tồn tại 5 điểm đen, 1.087 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.