Nhà sản xuất chip TSMC xem xét mở nhà máy tại Mỹ

Nhà sản xuất chip TSMC xem xét mở nhà máy tại Mỹ

Thứ 2, 16/01/2017 | 10:12
0
Một số nhà cung ứng của Apple đang cân nhắc khả năng dời hoạt động sản xuất về Mỹ. Một trong số đó là TSMC, công ty sản xuất chip xử lý A10 trang bị trong iPhone 7 và iPhone 7 Plus.
Công nghệ - Nhà sản xuất chip TSMC xem xét mở nhà máy tại Mỹ

 TSMC sẽ mở nhà máy tại Mỹ?

Gần 1 năm trước, khi còn trong giai đoạn tranh cử ông Donald Trump nói sẽ áp thuế suất nhập khẩu 35% lên sản phẩm sản xuất tại nước ngoài và sau đó được bán vào Mỹ. Và giờ đây sau khi chính thức thành Tổng thống nước Mỹ, mục tiêu của Trump là để những công ty như Apple sản xuất nhiều sản phẩm tại Mỹ hơn nhằm mang lại nhiều việc làm hơn cho người dân Mỹ. Trong khi người Mỹ hân hoan với chính sách này của Trump, thì có một thực tế là chi phí sản xuất cao của các nhà cung ứng tại Mỹ cũng như cho lao động tại đây sẽ khiến giá thành sản phẩm bị đội lên đáng kể.

Tuy nhiên, Apple đã nói chuyện  với chuỗi cung ứng của mình, nhà thầu phụ Foxconn đã đồng ý xem xét nếu kế hoạch sản xuất tại Mỹ là khả thi. Vấn đề cho một công ty như Apple là, các nhà cung ứng của họ cần được đặt gần nhau để tạo điều kiện cho Apple đặt hàng bổ sung linh kiện khi cần thiết. Và nay đã có một số nhà cung ứng của Apple đang cân nhắc khả năng dời hoạt động sản xuất về Mỹ. Một trong số đó là TSMC, công ty sản xuất chip xử lý A10 trang bị trong iPhone 7 và iPhone 7 Plus.

Chủ tịch TSMC Morris Chang đã nêu vấn đề này tại hội nghị nhà đầu tư của công ty gần đây. Theo vị lãnh đạo này, công ty của ông có thể xây dựng một nhà máy sản xuất chất bán dẫn tại Mỹ để đáp lại lời kêu gọi của Trump. Chang cũng thừa nhận rằng việc sản xuất tại Mỹ của TSMC có thể chưa hẳn là điều tốt cho cả 2 công ty cũng như cho khách hàng.

Bởi TSMC cũng đang hỗ trợ các công ty sản xuất phần mềm hỗ trợ download IDM và thiết kế chip tại Mỹ, nên Chang tin rằng TSMC đã đang tạo ra nhiều việc làm cho nước Mỹ, tuy nhiên chúng ta e rằng điều này chưa đủ với Tổng thống đắc cử và ngay cả với Chủ tịch TSMC. Vì vậy, có thể xem đây là một ý định nghiêm túc của TSMC. Dẫu sao, chúng ta cũng sẽ chờ xem TSMC sẽ thực hiện ý định của mình như thế nào.

Phong Lan theo Phonearena

Cùng chuyên mục

Cận cảnh xế cổ điển 2024 Kawasaki Meguro S1 mới về Đông Nam Á

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:54
Xế nổ cổ điển 2024 Kawasaki Meguro S1 mới trình làng tại Đông Nam Á đẹp long lanh, cuốn hút dân chơi xe tại đây.

Xuất khẩu cua ghẹ sống của Việt Nam tăng đột phá trong 2 tháng đầu năm

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:41
Trong 2 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu cua ghẹ sống của Việt Nam tăng gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Startup xe điện GAC AION đặt mục tiêu sẽ bán 4,7 triệu xe vào năm 2030

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:52
Sau những thành công tại Trung Quốc, Thái Lan và Indonesia, hãng xe điện GAC AION đặt kỳ vọng lớn vào doanh số trong tương lai nhờ tốc độ tăng trưởng kép hàng năm.

Honda tung xe ga mới Giorno+ giá 46 triệu đồng cho giới trẻ

Thứ 4, 27/03/2024 | 05:53
Honda Giorno+ mới kết hợp với Donald Duck đem lại một diện mạo siêu hấp dẫn cho những nam thanh nữ tú trẻ tuổi.

Dịch vụ nhận hàng hộ shipper: Kiếm vài nghìn/đơn, ở Việt Nam chưa có

Thứ 4, 27/03/2024 | 05:44
Công việc này không yêu cầu bằng cấp hay tốn nhiều sức lực mà cũng có thể giúp bạn kiếm khoảng vài triệu đồng/tháng.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.