Nhà sản xuất nói gì trước thông tin The Voice

Nhà sản xuất nói gì trước thông tin The Voice "lừa đảo", giám khảo thiên vị thí sinh "hot girl"?

Đinh Lạc Thành
Thứ 2, 10/06/2019 | 15:47
0
Tại cuộc thi Giọng hát Việt 2019, Hồ Hoài Anh bị chỉ trích thiên vị vì chọn Juky San đi tiếp thay vì Đức Thịnh. Khán giả cho rằng dù Juky San có chất giọng đẹp nhưng còn một màu, chưa có sự đổi mới trong khi Đức Thịnh được đánh giá hát tốt nhất.
Tối 9/6, tập 9 Giọng hát Việt 2019 đã lên sóng truyền hình. Đây là đêm thi đầu tiên của vòng Đo ván và mở màn vòng thi cam go này là team Hồ Hoài Anh.
 
Nam huấn luyện viên này tiếp tục đưa ra thử thách mới cho học trò. Hồ Hoài Anh cho thí sinh hát với piano mà không có sự hỗ trợ của ban nhạc. Theo anh, đây là thách thức gian nan nhưng giúp thí sinh trở thành nghệ sĩ thực thụ.
Sự kiện - Nhà sản xuất nói gì trước thông tin The Voice 'lừa đảo', giám khảo thiên vị thí sinh 'hot girl'?

Juky San là một nhân tố đặc biệt của đội Hồ Hoài Anh, tuy nhiên càng về sau khán giả nhận xét giọng hát của cô một màu, không có sự đột phá.

 
Ở tập này, Juky San thể hiện ca khúc Nàng thơ xứ Huế gắn liền với hình ảnh trong sáng và có chất giọng ngọt ngào, cô tiếp tục khiến khán giả thích thú với tiết mục của mình. Vốn là sở trường, Juky San đem đến từng câu hát trong veo, âm thanh dịu dàng đi vào lòng người.
 
Trong khi đó, Vũ Đức Thịnh thể hiện ca khúc Đường nào đến trái tim em, giọng hát truyền cảm, nhẹ nhàng, sâu lắng đã lôi cuốn người nghe. Bên cạnh đó, vẻ điển trai của Đức Thịnh đủ "hớp hồn" nhiều fan nữ, một màn trình diễn khiến các huấn luyện viên chăm chú theo dõi.
 
Nguyễn Cát Tiên thể hiện ca khúc Yếu đuối ai xem, một bản ballad nhẹ nhàng được giới trẻ rất yêu thích. Thí sinh Bảo Trân, cô gái cá tính của team Hồ Hoài Anh mang đến ca khúc Không cần, một ca khúc nổi tiếng của Đinh Hương. Không chỉ chinh phục người xem bằng giọng hát đặc biệt mà phong cách trình diễn chuyên nghiệp đã tạo được án tượng cho người xem.
 
Công Luận là thí sinh cuối cùng của team Hồ Hoài Anh với ca khúc Anh ấy cô ấy, một nhạc phẩm quen thuộc được chàng trai khoác lên một chiếc áo mới với những câu phiêu khoe giọng và một phong cách trình diễn cuốn hút người xem. Tiết mục nhận được tiếng vỗ tay từ khán giả khi kết thúc.
 
Sự kiện - Nhà sản xuất nói gì trước thông tin The Voice 'lừa đảo', giám khảo thiên vị thí sinh 'hot girl'? (Hình 2).

Vũ Đức Thịnh ra về trong sự tiếc nuối của khán giả và khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội.

 
Sau phần trình diễn của các thí sinh, Tuấn Ngọc chia sẻ, các thí sinh đều có 5 màu sắc khác nhau, hát rất tốt và nếu được lựa chọn anh sẽ chọn thí sinh Vũ Đức Thịnh vì ngoại hình đẹp, hát hay và rõ lời, hát không có gì để chê.
 
Huấn luyện viên Tuấn Hưng cho rằng: "Khi sử dụng pinao là bài toán táo bạo của Hồ Hoài Anh dành cho những người có ưu thế phô diễn giọng hát. Tuy nhiên, trong mỗi bước đi Hồ Hoài Anh luôn có những cách làm để biến thí sinh và màu sắc của team rõ hơn, Hồ Hoài Anh đang tìm chiến binh có giọng hát thật sự. Tôi thích thí sinh Công Luận vì hát hay và cảm xúc". Đồng tình với Tuấn Hưng, Thanh Hà cũng lựa chọn Công Luận nếu được phép.
 
Huấn luyện viên Hồ Hoài Anh chia sẻ, khi học trò hát với piano như một con dao hai lưỡi và ai thể hiện được cảm xúc trong khi hát chính là người chiến thắng. Kết quả, Hồ Hoài Anh quyết định lựa chọn các thí sinh đi tiếp là Công Luận, Bảo Trân, Juky San.
Sự kiện - Nhà sản xuất nói gì trước thông tin The Voice 'lừa đảo', giám khảo thiên vị thí sinh 'hot girl'? (Hình 3).

Hồ Hoài Anh thể hiện sự hạnh phúc khi xem tiết mục trình diễn của Juky San.

 
Tuy nhiên, sự lựa chọn của Hồ Hoài Anh đang khiến khán giả bất bình và tranh cãi dữ dội. Nhiều khán giả cho rằng nam nhạc sĩ này đang thiên vị cho Juki San. Có ý kiến cho rằng, phải chăng Nhà sản xuất đã sắp xếp kết quả này để tạo trend cho chương trình?
 
Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, đại diện truyền thông chương trình The Voice 2019 cho hay: "Việc thí sinh có được đi tiếp hay không là quyền của Huấn luyện viên, nhà sản xuất không thể can thiệp được. Trong chương trình, huấn luyện viên Hồ Hoài Anh cũng "xin phép" Đức Thịnh" nhường cơ hợi cho Juki San đi tiếp vì Đức Thịnh có đầy đủ tố chất đẻ theo đuổi con đường nghệ thuật và anh xin được khai thác thêm về Juki San. Phía nhà sản xuất không sắp xếp hay tạo trend gì cả. Mọi việc diễn ra trong chương trình là tự nhiên".
 
 

Tuấn Hưng nói gì trước thông tin tái xuất “ghế nóng” The Voice 2019?

Thứ 4, 13/03/2019 | 19:08
Sự góp của nam ca sĩ Tuấn Hưng trong bộ tứ quyền lực The Voice 2019 cùng danh ca Tuấn Ngọc, Thanh Hà, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

Ngọc Ánh: "Cuộc sống của tôi thay đổi nhiều khi thành Quán quân The Voice 2018"

Thứ 5, 27/09/2018 | 08:00
Trong chặng đường trở thành Quán quân của The Voice 2018, Ngọc Ánh vấp phải chỉ trích, chê bai của nhiều khán giả. Ngọc Ánh đã có những chia sẻ chân thành về điều này.

Cô bé xứ Nghệ khiến 6 HLV The Voice Kids “náo loạn” là ai?

Chủ nhật, 09/09/2018 | 09:08
Trong tập 1 The Voice Kids 2018, sự xuất hiện cô bé xứ Nghệ Hà Quỳnh Như với giọng hát “thiên phú” đã khiến 3 đội HLV tranh giành không khoan nhượng.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.