Nhà thầu phụ Việt Nam có thể khởi kiện Công ty Ssangyong (3)

Nhà thầu phụ Việt Nam có thể khởi kiện Công ty Ssangyong (3)

Thứ 2, 05/12/2016 | 15:32
0
Theo phân tích của luật sư về hiện tượng chung chi bất thường của Cty Ssangyong, nếu phát sinh tranh chấp thì nhà thầu phụ khởi kiện ra tòa án giải quyết và tố cáo hành vi tham nhũng đến Bộ Công an.

Trong quá trình triển khai gói thầu, do Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Ssangyong (gọi tắt Cty Ssangyong) của Hàn Quốc liên tục gây sức ép, buộc liên danh nhà thầu phụ phải chịu những chi phí vô lý, không nằm trong hợp đồng thầu phụ, trái qui định pháp luật nên nhà thầu phụ đã thông báo ngừng thi công và ngày 9/12/2014. Hai bên đã tổ chức ký kết bàn giao khối lượng công trình đã hoàn thành. Phía công ty liên danh (nhà thầu phụ) đã gửi thông báo theo qui định cho phía nhà thầu chính về ngưng hợp đồng thi công theo qui định. 

Sự việc tưởng chừng sẽ được hoàn tất các thủ tục kết thúc hợp đồng thì bất ngờ sau đó Cty Ssangyong gửi văn bản có con dấu và được được ký bởi Tổng giám đốc công ty này là ông Ji Kwang Bac, buộc nhà thầu phụ phải thanh toán một số khoản phí phát sinh lên đến gần 2 tỷ đồng.   

Hồ sơ điều tra - Nhà thầu phụ Việt Nam có thể khởi kiện Công ty Ssangyong (3)
Hồ sơ điều tra - Nhà thầu phụ Việt Nam có thể khởi kiện Công ty Ssangyong (3) (Hình 2).
Hồ sơ điều tra - Nhà thầu phụ Việt Nam có thể khởi kiện Công ty Ssangyong (3) (Hình 3).

 Công ty Ssangyong đã tự ý chung chi những khoản phí "nhạy cảm" và liệt kê, ký tên đóng dấu bởi Tổng giám đốc và chuyển cho liên danh nhà thầu phụ "ép" phải thanh toán lại.

Qua vụ việc nêu trên, Luật sư Bùi Quốc Tuấn (Trưởng Văn phòng Luật sư Bùi Quốc Tuấn) cho rằng, ngoài những chi phí không có trên thực tế mà nhà thầu chính ép thầu phụ phải chịu, những khoản phí “nhạy cảm” như: Chi phí kiểm định: trên 200 triệu đồng, chi phí tiếp khách: 34.000.000 đồng…, phía nhà thầu phụ cần làm việc với Cty Ssangyong và  không chấp nhận bất cứ khoản chi phí “nhạy cảm” này, đồng thời gởi đơn đến Bộ Xây dựng yêu cầu xác định các khoản đó có hay không? 

>> Dự án đường hành lang ven biển, "cú hích" kinh tế hay nỗi thất vọng lớn? 

>> Lộ phí "bôi trơn" dự án đường hành lang ven biển phía Nam

Giả sử những khoản “nhạy cảm” đó mà có, thì Cty Ssangyong nên có văn bản gởi các Cơ quan Công an tố cáo những cán bộ có hành vi tham nhũng trên, đồng thời chịu trách nhiệm với những việc mình tố cáo. Còn phía Cty Ssangyong không thực hiện, có quyền nghi vấn Cty Ssangyong, tạo dựng ra những khoản phí này nhằm để  khấu trừ tiền từ nhà thầu phụ. 

“Cũng cần lưu ý, những dự án mà có vốn nước ngoài tài trợ như ODA, ODP hoặc những dự án được tài trợ thực hiện bởi Chính phủ các nước Hàn Quốc, Úc, Nhật… và ngân hàng châu Á (ADB), nếu có tham nhũng phát sinh trong quá trình thực hiện, thì nên tố cáo đến nhà trức trách Việt Nam. Còn im lặng được xem như đồng lõa với tham nhũng. Như Việt Nam đã xét xử các quan chức tham nhũng trước đây có liên quan đến những nguồn vốn tài trợ này…” luật sư Tuấn chia sẻ thêm.

Hồ sơ điều tra - Nhà thầu phụ Việt Nam có thể khởi kiện Công ty Ssangyong (3) (Hình 4).

 Một trong gói thầu được Cty Ssangyong giao cho liên danh thầu phụ thi công đã hoàn tất từ năm trước thì nay họ lại chuyển bảng chiết tính liệt kê các khoản phí chung chi nhạy cảm để ép liên danh nhà thầu phụ thanh toán.

Như báo Người Đưa Tin thông tin, dự án đường hành lang ven biển phía Nam đi qua hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau có một số gói thầu giao cho nhà thầu chính là Cty Ssangyong (Hàn Quốc thi công). Cty Ssangyong có địa chỉ tại Kiên Giang (ấp Ngã Bắc, xã Đông Hưng B, huyện An Minh, Kiên Giang) được giao làm nhà thầu chính gói thầu thứ 7 – cầu Kênh 14 ( đoạn từ Km 139+900 đến Km 147+900), thuộc dự án nói trên. Song, nhà thầu này đã “xé” ra nhiều gói thầu nhỏ và giao cho các thầu phụ của Việt Nam. 

Theo thỏa thuận hợp đồng với thầu phụ mà Cty Ssangyong giao cho một trong những  nhóm thầu phụ tại Việt Nam có tổng giá trị là 13,1 tỷ Won giá trị tương đương 253,7 tỷ đồng. 

Những gói thầu này đã được phía thầu phụ thi công hoàn thành thì phía Cty Ssangyong đã “gài” vào những khoản chi phí để “ép” nhà thầu phụ thanh toán. Điều đáng nói là những khoản chi phí “trên trời rơi xuống” này do Cty Ssangyong kê khai hoàn toàn không nằm trong các hạng mục thỏa thuận trước đó. 

Theo thỏa thuận, hiệu lực của hợp đồng có giá trị từ ngày 13/2/2012 đến ngày 31/7/2015. Trong quá trình triển khai gói thầu, do nhà thầu chính liên tục gây sức ép, buộc liên danh nhà thầu phụ nhiều điều vô lý, trái qui định pháp luật nên Liên danh nhà thầu phụ đã thông báo ngừng thi công và ngày 9/12/2014. Giữa hai bên đã tổ chức ký kết bàn giao khối lượng công trình đã hoàn thành. Phía Liên danh (nhà thầu phụ) đã gửi thông báo theo qui định cho phía nhà thầu chính (Cty Ssangyong) về việc ngưng hợp đồng thi công theo qui định. 

Sự việc tưởng chừng sẽ được hoàn tất các thủ tục kết thúc hợp đồng thì bất ngờ sau đó Cty Ssangyong gửi văn bản có con dấu và được ký bởi Tổng giám đốc công ty này là ông Ji Kwang Bac, buộc nhà thầu phụ phải thanh toán một số khoản phí phát sinh lên đến gần 2 tỷ đồng. 

Cụ thể, như: Chi phí tăng ca của kỹ sư, 240 triệu đồng; chi sửa chữa công trình: 524 triệu đồng (làm tròn số); chi phí của nhà thầu chính cho kỹ sư văn phòng trong giai đoạn gia hạn và giữ lại trên 586 triệu đồng. 

Đặc biệt trong đó có những khoản phí “nhạy cảm” như: Chi phí kiểm định, 215.965.681 đồng; chi phí tiếp khách (34.000.000 đồng); chi phí thêm cho công tác kiểm định: 296.052.810 đồng.

(Còn tiếp)

Đức Mỹ

 

 

Đề nghị TP.HCM làm rõ vụ quận 9 thu hồi 3.614m2 đất...giá 0 đồng !

Chủ nhật, 16/10/2016 | 23:11
Tổng cục Quản lý Đất đai (Bộ TN&MT) có công văn đề nghị TP.HCM chỉ đạo kiểm tra làm rõ nguồn gốc sử dụng đất của gia đình ông Châu Văn Nguyên và gửi báo cáo kết quả về Tổng cục trước ngày 30/11.

UBND quận 9 ‘phớt lờ’ chỉ đạo của TP.HCM (2)

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:55
UBND TP.HCM có văn bản khẳng định khu đất mà quận 9 thu hồi có sở hữu hợp pháp và phải bồi thường. Song, quận 9 vẫn phớt tờ chỉ đạo và cho đó là đất công để khỏi bồi thường hàng chục tỷ đồng.

UBND quận 9, TP.HCM ‘hô biến’ đất có chủ thành đất công (1)

Thứ 4, 26/10/2016 | 16:13
Chính quyền quận 9 (TP.HCM) có kế hoạch thu hồi gần 4.000m2 bên cạnh để xây dựng nâng cấp trụ sở. Lô đất này có chủ sở hữu hợp pháp nhưng UBND quận này ra dự toán bồi thường giá…0 đồng.

Đến năm 2020 TP.HCM sẽ có thêm 44.700 căn hộ nhà ở xã hội

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:47
Ngày 28/9, Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức buổi tọa đàm “Nhà ở xã hội - Thực trạng- Dự báo và Giải pháp”, theo Sở xây dựng dự kiến đến năm 2020 TP.HCM sẽ có thêm 44.700 căn hộ nhà ở xã hội.

Doanh nghiệp hiến kế chống ngập: Không hết ngập không lấy tiền!

Thứ 4, 28/09/2016 | 22:51
Trước tình trạng ngập úng nặng nề tại TP.HCM suốt thời gian qua, Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung đã ‘hiến kế’ chống ngập cho thành phố với cam kết không hết ngập không lấy tiền.

Đề nghị TP.HCM làm rõ vụ quận 9 thu hồi 3.614m2 đất...giá 0 đồng !

Chủ nhật, 16/10/2016 | 23:11
Tổng cục Quản lý Đất đai (Bộ TN&MT) có công văn đề nghị TP.HCM chỉ đạo kiểm tra làm rõ nguồn gốc sử dụng đất của gia đình ông Châu Văn Nguyên và gửi báo cáo kết quả về Tổng cục trước ngày 30/11.

UBND quận 9 ‘phớt lờ’ chỉ đạo của TP.HCM (2)

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:55
UBND TP.HCM có văn bản khẳng định khu đất mà quận 9 thu hồi có sở hữu hợp pháp và phải bồi thường. Song, quận 9 vẫn phớt tờ chỉ đạo và cho đó là đất công để khỏi bồi thường hàng chục tỷ đồng.

UBND quận 9, TP.HCM ‘hô biến’ đất có chủ thành đất công (1)

Thứ 4, 26/10/2016 | 16:13
Chính quyền quận 9 (TP.HCM) có kế hoạch thu hồi gần 4.000m2 bên cạnh để xây dựng nâng cấp trụ sở. Lô đất này có chủ sở hữu hợp pháp nhưng UBND quận này ra dự toán bồi thường giá…0 đồng.

Đến năm 2020 TP.HCM sẽ có thêm 44.700 căn hộ nhà ở xã hội

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:47
Ngày 28/9, Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức buổi tọa đàm “Nhà ở xã hội - Thực trạng- Dự báo và Giải pháp”, theo Sở xây dựng dự kiến đến năm 2020 TP.HCM sẽ có thêm 44.700 căn hộ nhà ở xã hội.

Doanh nghiệp hiến kế chống ngập: Không hết ngập không lấy tiền!

Thứ 4, 28/09/2016 | 22:51
Trước tình trạng ngập úng nặng nề tại TP.HCM suốt thời gian qua, Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung đã ‘hiến kế’ chống ngập cho thành phố với cam kết không hết ngập không lấy tiền.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.